Cổ phiếu châu Á 'đỏ sàn' sau khi thương chiến Mỹ - Trung leo thang

00:00 12/10/2020

Cổ phiếu các thị trường châu Á giảm mạnh ngay đầu phiên giao dịch 26/8, sau khi thương chiến Mỹ - Trung leo thang từ cuối tuần trước.

Chỉ số Nikkei 225 sáng 26/8 đã giảm 2,26%, còn chỉ số Topix (cũng của Nhật, nhưng bao quát hơn) giảm 1,8%, tính đến khoảng 11h30 giờ địa phương. Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc đã giảm 1,67%.

Trong một loạt tweet viết chiều 23/8, ông Trump nói thuế 25% với 250 tỷ USD hàng Trung Quốc hiện hành sẽ tăng lên 30% kể từ 1/10. Mức thuế dự kiến 10% với 300 tỷ USD hàng Trung Quốc khác sẽ tăng lên 15%.

Động thái mới diễn ra chỉ vài giờ sau khi Quốc vụ viện Trung Quốc tuyên bố nâng mức thuế từ 5-10% đối với 75 tỷ USD hàng hóa Mỹ để trả đũa đợt tăng thuế trước đó của Washington.

Co phieu chau A 'do san' sau khi thuong chien My - Trung leo thang hinh anh 1

Cổ phiếu Nhật giảm mạnh ngay đầu phiên giao dịch 26/8. Ảnh: Nikkei Asian Review.

Trọng Thuấn