Chuyện về người “đỡ đầu” cho nhiều startup triệu đô nổi tiếng

07:30 16/03/2021

Doanh nhân Nguyễn Mạnh Dũng được biết đến là một nhà kinh doanh tài ba, người “đỡ đầu” cho nhiều startup triệu đô nổi tiếng như: Tiki, Foody, Luxstay…

 

Doanh nhân Nguyễn Mạnh Dũng
Doanh nhân Nguyễn Mạnh Dũng. (Ảnh: Internet)

Nỗ lực học tập không ngừng

Doanh nhân Nguyễn Mạnh Dũng sinh năm 1980 tại Nghệ An trong một gia đình khó khăn. Ông vốn xuất thân từ một gia đình nghèo, khó khăn của miền Trung và có tuổi thơ vất vả, cha mẹ làm nghề mắm từ cá biển. Khi còn nhỏ ông thường xuyên phải làm những công việc phụ giúp gia đình như thái chuối chăn lợn, phụ cha đóng gạch để có tiền trang trải cuộc sống và ăn học.

Tuy nhà nghèo nhưng ông Dũng rất đam mê đọc sách với mong muốn học hành tử tế để thoát khỏi cảnh chân lấm tay bùn. Chính đọc nhiều sách đã tạo dựng cho ông những kiến thức hữu ích phục vụ cho công cuộc xây dựng sự nghiệp sau này.

Nhờ sự nỗ lực học tập không ngừng, Nguyễn Mạnh Dũng đã thi đỗ vào chuyên ngành Kinh doanh quốc tế, Đại học Ngoại Thương, Hà Nội. Ông tốt nghiệp hệ cử nhân tại ngôi trường Đại học Ngoại thương và bắt đầu những kế hoạch khởi nghiệp của chính mình.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Ngoại Thương, ông Dũng làm Trưởng phòng xuất nhập khẩu cho một công ty của Nhật Bản. Ông đã quyết định nghỉ việc vì cảm thấy không thích công việc có phần nhàm chán này chỉ sau một thời gian ngắn gắn bó.

Nghỉ việc tại công ty Nhật Bản, ông chuyển sang làm coder cho FPT vì theo ông đó là một công việc thú vị. Tuy nhiên, cũng giống với công việc trước, ông nhanh chóng thôi việc vì không thấy được sự mới mẻ của lĩnh vực này. Sau khi nghỉ việc tại FPT, ông đã dồn hết số tiền đã tích lũy được để sang Nhật du học với mong muốn có thể giao tiếp trôi chảy ngôn ngữ nước này.

Quyết định sang Nhật du học đã giúp Nguyễn Mạnh Dũng có cơ hội thay đổi, tìm thấy con đường đi tốt nhất cho chính mình. Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong quá trình học tập và làm việc tại Nhật, năm 2007 ông Dũng đã nhanh chóng lọt vào “mắt xanh” của Quỹ đầu tư CyberAgent. Ông đã quyết định đầu quân làm việc cho CyberAgent.

Người “đỡ đầu” cho các startup triệu đô

Shark Dũng đã làm việc tại Quỹ đầu tư mạo hiểm CyberAgent trong suốt 11 năm với cương vị Giám đốc điều hành. Ông là người Việt Nam duy nhất làm việc cho quỹ đầu tư mạo hiểm nổi tiếng của Nhật bản này.

Ông được biết đến với biệt danh “người đỡ đầu” cho các startup nổi tiếng như: Tiki, Vatgia, Nhaccuatui, Batdongsan, Vicare, Jupviec, Topica, Vexere, cleverAds, luxstay… và tham gia sáng lập Foody.

Từ tháng 2/2013, Nguyễn Mạnh Dũng chính là người tiên phong khai mở thị trường Thái Lan và đầu tư vào Priceza, Acommerce… Ngoài ra, ông còn là một mentor của nhiều công ty thành công và được gọi vốn như Jamja, Canavi, Homedy…

Quyết định bất ngờ “chia tay” CyberAgent 

Sau 13 năm gắn bó, cuối cùng doanh nhân Nguyễn Mạnh Dũng đã quyết định “chia tay” với Quỹ đầu tư CyberAgent, nơi đã giúp ông gặt hái được rất nhiều thành công trong sự nghiệp. Sự ra đi này được quyết định khi ông cùng nữ doanh nhân Lê Hoàng Uyên Vy quyết định thành lập Do Ventures – một quỹ đầu tư mạo hiểm.

Do Ventures là một quỹ đầu tư mạo hiểm với tổng nguồn vốn quản lý là 50 triệu USD. Trong đó, 50% số tiền mục tiêu trong vòng huy động đầu tiên. Số vốn này đều từ những nhà sáng lập của các công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam, cùng các nhà đầu tư nổi tiếng Hàn Quốc, Singapore đầu tư.

Doanh nghiệp này được ra đời nhằm tìm kiếm những cơ hội đầu tư vào những startup công nghệ có thể xây dựng những sản phẩm dịch vụ mang tiện ích cao. Giai đoạn đầu ông Dũng gọi vốn thành công với mức đầu tư trung bình 500.000 USD.

Với vai trò là người sáng lập của Do Ventures, doanh nhân Nguyễn Mạnh Dũng mong muốn có thể dành toàn bộ sức lực để phát triển công ty. Vậy nên, để chuyên tâm bắt đầu hành trình tạo ra hệ sinh thái khởi nghiệp mới tại Việt Nam, vị doanh nhân trẻ này đã quyết định “chia tay” với CyberAgent.

TH