Chương trình phối hợp về hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động và phát triển thị trường lao động

12:30 12/04/2022

Sáng ngày 12/4, tại Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội đã diễn ra Lễ ký kết Chương trình phối hợp về hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động và phát triển thị trường lao động.

Toàn bộ Lễ ký kết

Toàn cảnh Lễ ký kết.

Trong thời gian vừa qua, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan đề xuất với Đảng, Nhà nước, trình Chính phủ ban hành nhiều chính sách chưa có tiền lệ để hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; kịp thời tham mưu, cảnh báo và đề xuất thực hiện các biện pháp không để đứt gãy chuỗi cung ứng lao động, phục hồi nhanh và ổn định thị trường lao động; chủ động nghiên cứu, đề xuất với Trung ương, Quốc hội và Chính phủ các biện pháp và chính sách phục hồi và đảm bảo an sinh xã hội do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, do tình hình đại dịch COVID-19 kéo dài, một bộ phận doanh nghiệp và người lao động còn gặp nhiều khó khăn trong công việc và đời sống. Do nhu cầu trang trải cuộc sống trước mắt, do tác động, lôi kéo của một số đối tượng dẫn đến một bộ phận người lao động đã chuyển sang hưởng bảo hiểm xã hội một lần, ảnh hưởng đến việc đảm bảo an sinh xã hội bền vững cho người lao động và sự ổn định, phát triển lâu dài của thị trường lao động.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp hỗ trợ kết nối cung - cầu lao động và đẩy nhanh phục hồi thị trường lao động, đáp ứng đủ lao động cho doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế, không để đứt gãy chuỗi cung ứng lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đã cùng đồng triển khai Lễ ký kết Chương trình phối hợp về hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động và phát triển thị trường lao động.

Chương trình có sự tham gia của ông Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ông Nguyễn Bá Hoan - Thứ trưởng Bộ LĐTBXH, ông Nguyễn Thế Mạnh - Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ông Nguyễn Văn Thân - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa (VINASME), ông Hoàng Quang Phòng - Phó chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

ông Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Ông Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Mở đầu Lễ Ký kết, ông Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đánh giá: "Thời gian qua, doanh nghiệp và người lao động thực sự đã trung sức trung lòng. Với những quyết tâm ấy, Cuộc họp ngày hôm nay chúng ta sẽ có những chuyển biến mới, cùng nhau phối hợp triển khai thực hiện và đánh giá kết quả các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động".

Chương trình phối hợp triển khai các giải pháp về việc hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động và phát triển thị trường lao động, đảm bảo an sinh xã hội, cụ thể như sau:

Thứ nhất, triển khai quyết liệt, có hiệu quả, bảo đảm tiến độ các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ.

Thứ hai, đảm bảo thực hiện mục tiêu phát triển quan hệ lao động hài hòa, ổn định. và tiến bộ trong tình hình mới. Kết nối tốt cung cầu và phát triển thị trường lao động bền vững, cung ứng kịp thời lao động có chất lượng cho thị trường.

Thứ ba, tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, nhất là chính sách bảo hiểm xã hội, đảm bảo an sinh xã hội bên vững cho người lao động.

ông Nguyễn Thế Mạnh - Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Ông Nguyễn Thế Mạnh - Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Cũng tại buổi họp ngày hôm nay, ông Nguyễn Thế Mạnh - Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam chia sẻ: "Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chủ động phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong việc kịp thời đề xuất chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ người dân và người lao động cũng như doanh nghiệp, qua đó đạt được nhiều kết quả tích cực trong bối cảnh dịch vừa qua. Thời gian qua, các gói hỗ trợ đến với người dân nhanh và sớm nhất, hỗ trợ kịp thời người dân nói chung và người lao động nói riêng. Toàn ngành đã thực hiện đồng bộ các chính sách, đẩy mạnh truyền thông các chính sách để người dân hiểu được tầm quan trọng của bảo hiểm xã hội. Để triển khai các chính sách, chúng tôi nhận thấy cần phải phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc tham mưu triển khai chính sách hỗ trợ để đảm bảo đưa các chính sách đến người dân một cách thuận lợi, minh bạch, nhanh nhất và hiệu quả nhất".

Căn cứ vào mục đích và nội dung Chương trình phối hợp, nhiệm vụ, kế hoạch hàng năm, Lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam giao cho các cơ quan thường trực phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể cho từng năm. Cụ thể như sau: 

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giao Cục Việc làm là cơ quan thường trực, chủ trì, cùng với Vụ Bảo hiểm xã hội, Cục Quan hệ lao động và Tiền lương triển khai việc thực hiện Chương trình phối hợp. .

- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao Ban Quan hệ Lao động là cơ quan thường trực, chủ trì việc thực hiện Chương trình phối hợp.

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội là cơ quan thường trực, chủ trì việc thực hiện Chương trình phối hợp

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam giao Văn phòng Giới sử dụng lao động là cơ quan thường trực, chủ trì việc thực hiện Chương trình phối hợp.

- Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam giao Ban Hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động là cơ quan thường trực, chủ trì việc thực hiện Chương trình phối hợp.

Các cơ quan chỉ đạo cơ quan ngành dọc tương ứng ở cấp tỉnh căn cứ điều kiện và nhiệm vụ cụ thể của địa phương xây dựng và triển khai chương trình phối hợp phù hợp.

Theo kế hoạch, định kỳ hàng năm một lần, cơ quan thường trực họp rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả thực hiện Chương trình phối hợp với lãnh đạo các cơ quan tiến hành sơ kết, thống nhất kế hoạch triển khai năm tiếp theo. .

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Cục Việc làm), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (qua Ban Quan hệ Lao động), Bảo hiểm xã hội Việt Nam (qua Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (qua Văn phòng Giới sử dụng lao động), Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (qua Ban Hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động) để phối hợp giải quyết.

ông Nguyễn Văn Thân - Chủ tịch VINASME
Ông Nguyễn Văn Thân - Chủ tịch VINASME.

Tại Lễ ký kết, ông Nguyễn Văn Thân - Chủ tịch VINASME đã đánh giá rằng: "Những vấn đề mà chúng ta bàn thảo ngày hôm nay đều là những nội dung rất quan trọng mang tính lâu dài cho người lao động, như vấn đề về phát triển thị trường lao động, hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, tuyên truyền, vận động người lao động tham gia bảo hiểm xã hội và khuyến khích các tập đoàn, doanh nghiệp thực hiện trả lương linh hoạt cho người lao động. Do vậy, chúng tôi rất mong muốn được lắng nghe cụ thể hơn từ các cơ quan, đơn vị chuyên môn và các chuyên gia để định hình được các giải pháp và cơ chế phối hợp hoạt động trong thời gian tới".

Nhận định tầm quan trọng của chương trình phối hợp, ông Nguyễn Đình Khang - Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chia sẻ: "Đây là chương trình phối hợp kịp thời. Với tổ chức công đoàn, chúng tôi đã động viên truyên truyền để người lao động thực hiện nghiêm quy tắc phòng chống dịch. Ban hành kịp thời chính sách hỗ trợ người lao động từ nguồn tài chính của công đoàn mà dự tính của chúng tôi là có thể lên tới 6.000 tỷ đồng. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi tin những nội dung, kế hoạch cụ thể các cơ quan sẽ triển khai rõ ràng, cần thiết nhất".

Hình ảnh ký kết Chương trình phối hợp về hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động và phát triển thị trường lao động
Hình ảnh ký kết Chương trình phối hợp về hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động và phát triển thị trường lao động.
Hình ảnh ký kết Chương trình
Hình ảnh ký kết Chương trình.

Bảo Bảo - Hồng Hạnh