Chương trình Hội ngộ Honda 67 Toàn quốc lần thứ XIV diễn ra sôi nổi tại Bình Dương

11:37 04/09/2022

Ngày 03/9, Chương trình Hội ngộ Honda 67 Toàn quốc lần thứ XIV- Bình Dương năm 2022 do Liên đoàn Xe đạp Mô tô thể thao tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan đã được tổ chức tại Khu du lịch Đại Nam.

Đến dự có ông Cao Văn Chóng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), ông Võ Hùng Phong - Chủ tịch Liên đoàn Xe đạp-Mô tô thể thao tỉnh, ông Võ Kim Thanh - PCT Liên đoàn Liên đoàn Xe đạp-Mô tô thể thao tỉnh - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, cùng đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý TDTT, các thành viên Ban thường vụ-Ban chấp hành Liên đoàn Xe đạp Mô tô thể thao tỉnh Bình Dương và Chủ nhiệm các Câu lạc bộ (CLB) Honda 67 của các tỉnh, thành, khu vực trên cả nước. 

Chương trình Hội ngộ Honda 67 toàn quốc lần thứ XIV- Bình Dương năm 2022
Chương trình Hội ngộ Honda 67 toàn quốc lần thứ XIV- Bình Dương năm 2022.

Với sự tham gia của hơn 100 CLB Honda 67 đến từ 63 tỉnh thành, hơn 1500 xe Honda 67 và hơn 1600 người yêu thích xe Honda 67 từ mọi miền đất nước đã về Bình Dương họp mặt và tham gia nhiều hoạt động giao lưu ý nghĩa nhân dịp Lễ Quốc khánh 02/9. 

Các CLB Honda 67 đến từ 63 tỉnh thành hội ngộ tại Bình Dương năm 2022Các CLB Honda 67 đến từ 63 tỉnh thành hội ngộ tại Bình Dương năm 2022.
Các CLB Honda 67 đến từ 63 tỉnh thành hội ngộ tại Bình Dương năm 2022Các CLB Honda 67 đến từ 63 tỉnh thành hội ngộ tại Bình Dương năm 2022.

Chương trình diễn ra với các hoạt động như: Tham gia triển lãm xe tại Lễ khánh thành Chợ đêm và Phố đi bộ Bạch Đằng, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một; tổ chức hoạt động trưng bày xe Honda 67; hoạt động giao lưu, tổ chức các trò chơi (như kéo co, đua xe Honda 67 chậm và đua công thức 1,...); Chương trình Hội ngộ Honda 67 toàn quốc là dịp để gặp gỡ, giao lưu trao đổi kinh nghiệm của những người yêu thích dòng xe Honda 67 và cũng là cơ hội để quảng bá, giới thiệu hình ảnh Bình Dương đối với du khách trong và ngoài nước. 

Ông Cao Văn Chóng- Phó Giám đốc Sở VHTTDL và ông Võ Hùng Phong - Chủ tịch Liên đoàn Xe đạp Mô tô thể thao tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân
Ông Cao Văn Chóng- Phó Giám đốc Sở VHTTDL và ông Võ Hùng Phong - Chủ tịch Liên đoàn Xe đạp Mô tô thể thao tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân.

Nhân dịp này, Liên đoàn Xe đạp Mô tô thể thao Việt Nam đã tặng bằng khen cho 23 cá nhân thuộc CLB Honda 67 Bình Dương đã có nhiều đóng góp tích cực hiệu quả trong phong trào Honda 67 và hoạt động thiện nguyện thời gian qua.  

Với sự tham gia của hơn 100 CLB Honda 67 đến từ 63 tỉnh thành, hơn 1500 xe Honda 67 và hơn 1600 người yêu thích xe Honda 67 từ mọi miền đất nước
Với sự tham gia của hơn 100 CLB Honda 67 đến từ 63 tỉnh thành, hơn 1500 xe Honda 67 và hơn 1600 người yêu thích xe Honda 67 từ mọi miền đất nước.

Bên cạnh đó Liên đoàn Xe đạp Mô tô thể thao tỉnh Bình Dương cũng tặng 198 giấy khen cho cá nhân có nhiều đóng góp tích cực cho chương trình.

Đặc biệt, các thành viên cũng đã tổ chức bán đấu giá xe Honda 67 dòng nguyên bản và Honda Cub Cánh Én nhằm gây quỹ từ thiện, xây cầu cho các địa phương khó khăn.

Hoàng Thu