Chuỗi siêu thị lớn nhất Thụy Điển bị hacker "ghé thăm"

21:05 03/07/2021

Coop Sweden - chuỗi siêu thị lớn nhất tại Thụy Điển thông báo tạm thời đóng cửa khoảng 800 cửa hàng trên toàn quốc sau khi hệ thống thanh toán gặp trục trặc do bị tấn công mạng.

Coop Sweden thông báo một trong những nhà thầu phụ bị tấn công mạng, dẫn đến hệ thống thanh toán của chuỗi siêu thị này cũng bị tê liệt. Coop Sweden gửi lời xin lỗi vì sự cố, đồng thời cam kết nỗ lực để khôi phục dịch vụ. Đây là vụ tấn công mạng mới nhất trong loạt vụ việc tương tự xảy ra trong thời gian gần đây trên toàn cầu, đặc biệt là tại Mỹ.

Hệ quả của việc bị tấn công mạng đã khiến Coop Sweden phải đóng cửa tạm thời hơn 800 cửa hàng trên toàn quốc gia Thụy Điển. Theo công ty an ninh mạng Emsisoft, năm 2020, các tin tặc được cho là kiếm được khoảng 18 tỷ USD tiền chuộc kiểu này. Trong ngày 2/7, công ty công nghệ Kaseya của Mỹ đã đề nghị khách hàng đóng toàn bộ máy chủ chạy nền tảng VSA của công ty này sau khi phát hiện hàng chục máy bị tấn công bằng mã độc.

Coop Sweden - chuỗi siêu thị lớn nhất tại Thụy Điển thông báo tạm thời đóng cửa khoảng 800 cửa hàng trên toàn quốc sau khi hệ thống thanh toán gặp trục trặc do bị tấn công mạng
Coop Sweden - chuỗi siêu thị lớn nhất tại Thụy Điển thông báo tạm thời đóng cửa khoảng 800 cửa hàng trên toàn quốc sau khi hệ thống thanh toán gặp trục trặc do bị tấn công mạng.

Hiện Coop Sweden chiếm khoảng 20% thị phần trong lĩnh vực siêu thị tại Thụy Điển. Dù cho biết vụ tấn công mạng bắt đầu từ khoảng tối 2/7 nhưng Coop Sweden không nêu tên nhà thầu phụ bị tấn công mạng hay đề cập tới phương thức mà nhóm tin tặc sử dụng để tấn công mạng.

Trước đó, nhà máy đóng gói thịt lớn nhất thế giới JBS cũng đã bị hacker tấn công. Trụ sở chính của JBS tại Brazil cũng đã cho dừng các hệ thống bị ảnh hưởng. Đáng nói, JBS cung cấp tới 1/5 lượng thịt lợn và thịt bò cho người tiêu dùng toàn nước Mỹ. Vì vậy, việc bị ngưng trệ hoạt động khiến nhiều người lo ngại rằng sẽ có ảnh hưởng lớn tới nguồn cung thịt, khi giá thành sản phẩm này vốn đã tăng nhiều trong thời gian qua. Còn tại Australia, ngay lập tức 10.000 công nhân nhà máy đã phải tạm nghỉ không lương do vụ hack.

PV(TH)