Chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương giảm do Trung Quốc cắt giảm lãi suất cho vay

13:54 20/12/2021

Cổ phiếu ở châu Á - Thái Bình Dương đã thấp hơn trong phiên giao dịch hôm thứ Hai, với việc Trung Quốc cắt giảm lãi suất cho vay chuẩn lần đầu tiên sau hơn một năm rưỡi.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. (Ảnh: Getty Images) 

Chứng khoán Trung Quốc đại lục thấp hơn, với Shanghai Composite giảm 0,75% và thành phần Thâm Quyến giảm 1,365%. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 1,44%.

Thứ Hai ngày 20/12, Trung Quốc đã thông báo cắt giảm lãi suất cơ bản cho khoản vay một năm từ 3,85% xuống 3,8% - động thái đầu tiên kể từ tháng 4 năm 2020. Đa số các nhà giao dịch và nhà kinh tế trong một cuộc thăm dò của Reuters đã dự kiến ​​cắt giảm lãi suất cơ bản cho vay.

Trong một diễn biến khác, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản dẫn đầu mức thua lỗ trong số các thị trường lớn trong khu vực khi giảm 2,16% trong khi chỉ số Topix giảm 2,06%. Kospi của Hàn Quốc giảm 1,71%.

Chứng khoán Úc cũng giảm, với chỉ số S & P / ASX 200 giảm 0,25%.

Chỉ số rộng nhất của MSCI về cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương bên ngoài Nhật Bản đã giao dịch thấp hơn 1,51%.

Giá dầu giảm hơn 2% vào buổi chiều theo giờ giao dịch tại châu Á, với giá dầu Brent giao sau chuẩn quốc tế giảm 2,64% xuống 71,58 USD / thùng. Dầu thô giao sau của Mỹ giảm 2,95% xuống 68,77 USD / thùng.

Những thiệt hại đó xảy ra khi các nhà đầu tư tiếp tục theo dõi sự lây lan của biến thể omicron Covid, với Tổ chức Y tế Thế giới gần đây đã cảnh báo rằng số trường hợp đang tăng gấp đôi trong 1,5 đến 3 ngày ở những khu vực có sự lây lan của cộng đồng.

Tại châu Âu, Hà Lan đã ngừng hoạt động từ Chủ nhật cho đến ít nhất là ngày 14 tháng 1 do lo ngại rằng hệ thống chăm sóc sức khỏe của họ “sẽ trở nên quá tải vào tháng Giêng”. Ở những nơi khác, Anh cũng đã chứng kiến ​​sự gia tăng các ca nhiễm trùng Covid. 

Thục Anh