Chứng khoán châu Á ngập tràn sắc xanh phiên đầu tuần

00:00 12/10/2020

Các chỉ số chứng khoán tại châu Á tăng điểm trong phiên giao dịch đầu tuần.

Thị trường chứng khoán châu Á tưng bừng sắc xanh. Ảnh minh hoạ: Reuters

Thị trường chứng khoán châu Á đi lên trong phiên giao dịch sáng 27/8, nối gót đà tăng cao của thị trường Phố Wall cuối tuần qua sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell nói rằng việc tăng dần lãi suất là biện pháp bảo vệ tốt nhất cho nền kinh tế và tạo thêm việc làm ở Mỹ.

Trong phiên sáng nay, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) tăng nhẹ 0,1%.

Thị trường chứng khoán Tokyo (Nhật Bản) cũng tăng điểm trong phiên sáng 27/8, trong bối cảnh phát biểu mới nhất của Chủ tịch Fed cho thấy Fed không kỳ vọng lãi suất sẽ tăng quá nhanh. Cụ thể tại Tokyo, chỉ số Nikkei 225 tăng 92,76 điểm (hay 0,41%) lên 22.694,53 điểm.

Còn chỉ số KOSPI của Hàn Quốc tăng 4,07 điểm (hay 0,18%) lên 2.297,28 điểm sau khi mở cửa phiên giao dịch 15 phút.

Tại thị trường Trung Quốc, hai thị trường chứng khoán chủ chốt là Hong Kong và Thượng Hải đều “nhích lên”, với chỉ số Hang Seng tăng 344,79 điểm (1,25%) lên 28.016,66 điểm. Trong lúc chỉ số Shanghai Composite cũng tăng 6,89 điểm (0,25%) lên 2.736,32 điểm.

Tại thị trường Sydney (Australia), chỉ số S&P/ASX 200 không thay đổi nhiều so với phiên trước khi chỉ giảm 9 điểm (hay 0,14%) xuống 6.238,30 điểm. 

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD giảm giá so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt khác sau phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell về chính sách điều chỉnh lãi suất ở Mỹ.

Tại châu Á phiên này, đồng USD tăng 0,05% so với đồng yen Nhật Bản lên 111,28 yen/USD, từ mức 111,21 yen đổi 1 USD trong phiên cuối tuần qua tại thị trường New York (Mỹ). 

Q.Chung (Tổng hợp)