Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi: TP cho người dân về quê, nhưng tỉnh khả năng đón nhận có hạn

16:16 07/09/2021

Đây là chia sẻ của Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi trong chương trình livestream 'Dân hỏi - Thành phố trả lời' tối qua ngày 6-9. Tại chương trình ông Mãi trực tiếp chia sẻ với người dân về những định hướng, kế hoạch của thành phố trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 sau ngày 15-9.

Ông Phan Văn Mãi cho biết, không phải TP không cho người dân về, mà do tình hình dịch phức tạp, quy định chung về phòng chống dịch là người dân không di chuyển từ vùng dịch qua địa phương khác.

Thời gian qua TP đã phối hợp các địa phương, hỗ trợ xe đưa bà con về quê. Nhưng nhiều địa phương khả năng đón nhận có hạn, bà con về phải đi cách ly tập trung... nên số lượng người được đón về hạn chế. 

Ông Mãi nhấn mạnh, tùy khả năng tiếp nhận của địa phương, người dân có nhu cầu về có thể liên hệ địa phương, TP sẽ phối hợp địa phương đưa bà con về.

Tỉnh chưa tiếp nhận được người dân về vì còn thiếu khu cách li và điều kiện y tế tại chỗ Ảnh: Mỹ Dung
Tỉnh chưa tiếp nhận được người dân về vì còn thiếu khu cách li và điều kiện y tế tại chỗ Ảnh: Mỹ Dung. 

Bao giờ TP nới lỏng giãn cách? Tại sao TP giãn cách hoài mà vẫn không hết dịch?

Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi cho biết, dịch kéo dài có những nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan: chủng virus Delta diễn biến rất phức tạp mà chúng ta chưa hiểu hết, lây lan nhanh, đôi lúc sự ứng phó của chúng ta chưa kịp thời. 

Sau này khi chúng ta hiểu được phần nào quy luật của nó thì chúng ta tiến hành biện pháp giãn cách, ở một số nơi chúng ta làm kịp thời, triệt để thì tình hình có cải thiện nhưng một số địa bàn làm chưa được nghiêm lắm, dẫn đến dịch lây lan.

Thời gian gần đây chúng ta thực hiện giãn cách nghiêm, khẩn trương xét nghiệm để tìm F0, tách F0 ra khỏi phần còn lại để ngăn nguồn lây thì có diễn biến tốt. "Tôi tin nếu chúng ta thực hiện tốt các biện pháp này, tập trung quyết liệt, đồng bộ hơn thì sẽ cải thiện được tình hình", ông Mãi nói.

Vậy khi nào hết giãn cách? Ông Mãi cho biết: Chúng ta sẽ phải còn giãn cách khi tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Khi nào nới lỏng thì phụ thuộc vào diễn biến của dịch bệnh, không thể nói đến 15-9, hết tháng 9 hay tháng 10 - một mốc thời gian cụ thể được. 

Ông Mãi nhấn mạnh: Nới lỏng giãn cách nếu không đảm bảo an toàn, không đảm bảo tính mạng của người dân thì không có ý nghĩa. Giãn cách để tập trung xét nghiệm, khi phát hiện F0 rồi phải kịp thời tập trung, điều trị và phải tập trung tiêm vắc xin. Sau khi tiêm 14 ngày, người được tiêm sẽ có kháng thể. Đó là những nội dung TP đang tập trung thực hiện.

Nới lỏng giãn cách phải dựa trên an toàn, an toàn tới đâu, nới lỏng tới đó. Thời gian sắp tới TP phải chuẩn bị tinh thần sống chung với dịch bệnh, đảm bảo mục tiêu bảo vệ sức khỏe của người dân.

Trao đổi về vấn đề mở cửa thế nào cho an toàn, ông Mãi cho biết, việc mở cửa sẽ dựa trên nguyên tắc mở cửa dần dần và an toàn đến đâu mở đến đó. Thời gian sắp tới, TP xác định người dân phải sống trong điều kiện có dịch bệnh. 

Tùy điều kiện, tình hình thực tế, TP sẽ quyết định nới lỏng hay thắt chặt. Muốn như vậy kế hoạch mở cửa phải chuẩn bị, chứ không phải mở không có nguyên tắc. Mở cửa theo từng bước, có nguyên tắc thì sẽ đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân và đảm bảo tốt cho phục hồi hoạt động sản xuất.

MC Quyền Linh, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi và MC Tự do tại buổi livestream tối 6.9
MC Quyền Linh, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi và MC Tự do tại buổi livestream tối 6.9.

Theo ông Mãi, từ đây đến ngày 15-9, TP vẫn tiếp tục áp dụng các biện pháp như từ ngày 23-8 đến nay. Tuy nhiên, có hai điều khác là các chuỗi cung ứng hàng hóa (siêu thị) sẽ mở đến xã phường, thị trấn. Mặt khác trong những khu vực vùng đỏ, shipper sẽ đi chợ thay người dân, còn vùng xanh người dân được đi chợ 1 tuần/lần, khuyến khích những người đi chợ là người đã tiêm 2 mũi vắc xin.

Ngoài ra từ nay đến 15-9, ở những vùng xanh sẽ thí điểm dịch vụ bán thức ăn mang về. Sau ngày 15-9, TP sẽ mở lại những hoạt động an toàn. Thời điểm nào, địa bàn nào, ngành nghề nào được mở tùy thuộc vào tình hình dịch trên từng địa bàn, đó là tình hình lây nhiễm, số ca chuyển nặng và tử vong, khả năng điều trị của y tế.

Nhóm chuyên gia về dịch tễ đang hoàn thiện bộ tiêu chí, có người đề xuất đánh giá theo số ca nhiễm, có người đề xuất đánh giá theo số ca tử vong và sức chịu đựng của ngành y tế, nếu chạm ngưỡng khả năng điều trị tối đa thì cảnh báo để TP quyết định có mở cửa hay không. Bên cạnh đó, còn một điều kiện nữa là tình hình tiêm vắc xin.

Theo ông Mãi, sau 15-9, nếu tình hình dịch được kiểm soát, TP dự kiến sẽ mở cửa một số ngành kinh doanh như hoạt động thương mại điện tử thông qua shipper, trang thiết bị phục vụ y tế, lương thực thực phẩm, cửa hàng xăng dầu, gas, công trường xây dựng, cung cấp vật liệu xây dựng…

Bên cạnh việc tiêm 2 mũi vắc xin thì phải đáp ứng các điều kiện khác như 5K, không tụ tập đông người, vẫn phải đeo khẩu trang… Bởi theo ông Mãi, tiêm đủ 2 mũi vắc xin sẽ sinh kháng thể nhưng không có nghĩa là không bị nhiễm và nhiễm thì cũng có tỉ lệ ít sẽ chuyển nặng. Do đó 2 mũi vắc xin không phải là điều kiện duy nhất, mà phải đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Gói an sinh: ngân sách TP đã chi gần 4.800 tỉ, nguồn vận động 1.200 tỉ để hỗ trợ người dân

TP có Nghị quyết 09 để hỗ trợ cho một nhóm đối tượng, ban đầu thấy nhóm đối tượng này khó khăn thì mình hỗ trợ, nhưng TP nhận thấy chưa đủ. Sau đó TP tiếp tục ra một gói thứ 2 nhưng vẫn chưa đủ, số lượng thống kê cũng chưa chính xác, chưa đủ về đối tượng và chưa đủ về số lượng.

Quan điểm của lãnh đạo TP, tất cả những người bị kẹt lại không về quê được, ai mất việc, không có thu nhập, khó khăn đều thuộc đối tượng được hỗ trợ. Lúc ban đầu xác định hỗ trợ theo người, sau đó đợt 2 hỗ trợ theo hộ. Gói 1,5 triệu/người trước đây và gói 1,5 triệu/hộ cũng chỉ giúp được một phần cho người dân. Bên cạnh đó, TP cũng có những túi an sinh, hỗ trợ gạo cho người dân vượt qua khó khăn. 

Ông Mãi cho biết thêm, TP đang tính toán, nếu dịch vẫn kéo dài thì TP sẽ tiếp tục hỗ trợ cho người dân. Sau 15-9, TP sẽ tiếp tục xây dựng chính sách cho các gói tiếp theo để hỗ trợ người dân, dự kiến sẽ phát mỗi người 15kg gạo một tháng, hỗ trợ tiền mặt, hỗ trợ tiền điện, tiền nước, vận động giảm tiền trọ...

Liên quan gói hỗ trợ, người dân thắc mắc đến thời điểm này nhiều người chưa nhận được hỗ trợ, Chủ tịch UBND TP cho biết, theo kế hoạch đến ngày 6-9 phải phát xong, nhưng do nhiều lý do nên chưa thực hiện trọn vẹn, TP yêu cầu địa phương tăng tốc để hoàn thành gói đợt 2 này.

Về thắc mắc gói hỗ trợ phát chưa đúng đối tượng, ông Mãi cho biết: "Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra và xử lý một số nơi phát sai, cũng có trường hợp thống kê sót, bà con liên hệ phường xã để được lập danh sách. Những trường hợp nào bà con khó khăn, mất việc thì phường xã phải lập danh sách hỗ trợ.

Không để một người nào không nhận được hỗ trợ, thiếu đói, đó là mục tiêu của chính quyền TP. Nhưng đối với TP hơn chục triệu dân thì vẫn còn thiếu sót. TP xin nhận khuyết điểm với bà con. Trước đây, tôi có đề nghị trường hợp bà con chưa được thống kê thì bà con liên lạc bằng điện thoại đến tổ trưởng, khu phố, đến phường. Nếu phát sinh TP sẽ cấp thêm", ông Mãi nói.

Về app An sinh, ông Mãi cho rằng, đây là một giải pháp giải quyết nhược điểm bỏ sót người cần được hỗ trợ; giải ngân an sinh xã hội sắp tới thì địa phương sẽ thông qua app này, ai được cấp rồi, ai chưa đều thể hiện rõ, sẽ không còn bị trùng và không bị sót...

Tiêm vắc xin là hoàn toàn tự nguyện và minh bạch

Về thông tin TP gặp khó khăn về vắc xin khi tiêm mũi 2, đặc biệt là Moderna, ông Mãi cho biết, đến nay nguồn vắc xin TP có trong tay để tiêm mũi 1 đạt được trên 90%. Những bà con nào chưa tiêm thì liên hệ với địa phương nơi mình cư trú để được tiêm.

Hiện tại, hôm qua 5-9 TP tiêm được 80.000 mũi, ngày nay có thể trên 100.000. Mũi 2 thì TP đã bàn với Bộ Y tế, đảm bảo ai đến thời gian tiêm mũi 2 thì đảm bảo nguồn vắc xin tiêm cho người dân, do đó bà con không nên băn khoăn về việc này. 

TP nhất quán việc tiêm vắc xin là tự nguyện và minh bạch. TP trong truyền thông của mình đều nhấn mạnh tiêm vắc xin để có kháng thể, nếu có lỡ nhiễm virus thì cũng giảm nguy cơ chuyển nặng, giảm nguy cơ tử vong, người dân ý thức việc tiêm vắc xin để bảo vệ sức khỏe mình thì tự nguyện quyết định tiêm.

Về việc huy động F0 đã khỏi bệnh tham gia chống dịch, ông Mãi cho biết, hiện nay nhiều F0 đã khỏi bệnh muốn đến các cơ sở y tế để giúp đỡ các F0 khác. Từ thực tiễn này, TP Thủ Đức đã phối hợp Hội Doanh nhân trẻ triển khai chương trình tuyển dụng các F0 đã khỏi bệnh hỗ trợ công tác phòng chống dịch. Các F0 đã khỏi bệnh này có thể làm việc tại các cơ sở như hộ lý, chăm sóc F0 hoặc có thể các công việc như điều dưỡng.

Mô hình này được đánh giá là có hiệu quả tốt, chia sẻ được khối lượng cũng như áp lực cho các lực lượng y tế. Do đó, UBND TP đã ký kế hoạch huy động các F0 đã khỏi bệnh tham gia các cơ sở y tế để chăm sóc các F0 khác. 

Nếu các F0 đã phục hồi và đủ điều kiện, có nguyện vọng có thể đăng ký để bố trí công việc phù hợp, vừa có việc làm vừa giúp được F0 khác. Sở Y tế thông qua phòng tổ chức cán bộ đang mở cổng để các F0 khỏi bệnh đăng ký.

Mỹ Dung