Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi gặp mặt các doanh nghiệp đầu tư Hàn Quốc

08:19 29/11/2022

Nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2022), chiều 28/11, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh cho biết: “Hiện tại Hàn Quốc là quốc gia đứng đầu về số dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh với 15 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 417 triệu USD. Các doanh nghiệp Hàn Quốc chiếm khoảng chiếm khoảng 23,6% tổng giá trị sản xuất công nghiệp; 8,16% kim ngạch xuất khẩu, 12,51% nhập khẩu trên tổng số các doanh nghiệp FDI; đóng góp khoảng hơn 320 tỷ đồng vào ngân sách tỉnh; giải quyết việc làm cho khoảng trên 2.400 lao động. 

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì buổi gặp mặt các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

Bên cạnh đó, với khoảng 79 chuyên gia, nhà quản lý, lao động kỹ thuật Hàn Quốc đang làm việc tại Quảng Ngãi đã mang đến cho tỉnh một nguồn lực quan trọng, giúp đội ngũ doanh nhân của tỉnh được học tập, trao đổi, tiếp cận công nghệ hiện đại, phong cách quản lý, chuyên nghiệp, hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Việt Nam và Hàn Quốc là hai đất nước ở trong cùng một Châu lục, có nét tương đồng về văn hóa, phong tục tập quán, có truyền thống hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình xây dựng và phát triển; đặc biệt là kể từ khi Việt Nam mở rộng hội nhập sâu rộng với các nước, trong đó có Hàn Quốc. Sự tương đồng về văn hóa, phong tục tập quán, dẫn đến chúng ta có điều kiện thuận lợi để có mối quan hệ trong phát triển kinh tế và nhiều lĩnh vực giữa hai đất nước. Đặc biệt, các doanh nghiệp đã và đang hoạt động trên địa bàn tỉnh là cầu nối giữa hai nước. Đến thời điểm, này tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,29%; đứng thứ 6 so với 14 tỉnh khu vực miền trung và thứ 3 so với 5 tỉnh vùng kinh tế trọng điểm miền trung. Về quy mô GRDP, tỉnh Quảng Ngãi đạt 114.675 tỷ đồng; đứng thứ 5 so với 14 tỉnh ở miền trung và thứ 3 so với 5 tỉnh vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. 

Quang cảnh buổi gặp mặt
Quang cảnh buổi gặp mặt. 

Đạt được những thành quả trên có đóng góp cực kỳ quan trọng của các nhà đầu tư nước ngoài; trong đó nổi bật là của các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến từ đất nước Hàn Quốc tươi đẹp. Nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư, sản xuất kinh doanh hiệu quả, đã góp phần quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, tăng năng suất lao động, công nghệ và kinh nghiệm quản lý hiện đại.

Thay mặt cho Lãnh đạo và Nhân dân Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh trân trọng cảm ơn những đóng góp tích cực của các doanh nghiệp Hàn Quốc trong việc phát triển kinh tế- xã hội, cũng như trong việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội đối với người dân Quảng Ngãi thời gian qua.

Để đáp lại những thành quả mà các doanh nghiệp đã đóng góp vào tỉnh Quảng Ngãi, trong những năm qua, Lãnh đạo tỉnh thường xuyên gặp gỡ và thăm hỏi, giao lưu với các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc để tạo điều kiện tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cũng như giải quyết kịp thời những kiến nghị của doanh nghiệp. Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh tin tưởng rằng, trong thời gian tới, Lãnh đạo tỉnh cũng như cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân Quảng Ngãi sẽ tiếp tục đón nhận và ủng hộ các doanh nghiệp Hàn Quốc trong quá trình sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 

Lãnh đạo tỉnh tặng quà lưu niệm cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại Quảng Ngãi.
Lãnh đạo tỉnh tặng quà lưu niệm cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại Quảng Ngãi. 

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại thành phố Đà Nẵng và cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư vào tỉnh Quảng Ngãi sẽ là cầu nối quan trọng để giúp cho tỉnh tiếp cận với các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục đầu tư vào tỉnh. Tỉnh cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ cho các doanh nghiệp Hàn Quốc trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh; mong muốn nhận được sự quan tâm hỗ trợ của các doanh nghiệp Hàn Quốc đối với tỉnh trong việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội; đặc biệt là tiếp tục hỗ trợ trong lĩnh vực y tế, giáo dục,… Quảng Ngãi xem sự thành công của các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư trên địa bàn tỉnh là sự thành công của tỉnh; mong rằng các doanh nghiệp sẽ tiếp tục đồng hành cùng với tỉnh để tất cả chúng ta cùng phát triển. Hỗ trợ, triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, doanh nghiệp, thường xuyên duy trì, trao đổi thông tin và hỗ trợ các nhà đầu tư, doanh nghiệp Hàn Quốc quan tâm, đầu tư vào tỉnh; nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư “tại chỗ”.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đã, đang và sẽ đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tất cả chúng ta cùng hướng đến một mục tiêu “các doanh nghiệp kinh doanh thành công và tỉnh phát triển mạnh mẽ về kinh tế- xã hội trong những năm đến”.

Tại hội nghị, Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đã trực tiếp lắng nghe các tâm tư, chia sẻ cũng như nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc đang hoạt động sản xuất, kinh doanh tại tỉnh. Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc hiểu rõ hơn về cơ hội, tiềm năng, lợi thế và những cơ chế, chính sách của Quảng Ngãi. Tỉnh Quảng Ngãi trân trọng những ý kiến đóng góp và phản hồi của các doanh nghiệp để có những giải pháp hiệu quả hơn, thiết thực hơn, từng bước tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc.

Tối cùng ngày, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khai mạc triển lãm hợp tác và phát triển Việt Nam-Hàn Quốc và chương trình nghệ thuật giao lưu Việt Nam-Hàn Quốc.

  Trọng Tâm