Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam: “Đón bà con về quê lúc này là trách nhiệm, là nghĩa đồng bào”

10:35 09/08/2021

Khi đợt dịch lần thứ 4 tại TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam bùng phát mạnh, Quảng Nam là một trong những tỉnh, thành đầu tiên xây dựng phương án đón bà con từ TP.Hồ Chí Minh trở về. “Tạm hồi hương” có ý nghĩa tích cực, giảm bớt quá tải cho TP.HCM. Lãnh đạo tỉnh xem “Đón bà con về quê lúc này là trách nhiệm, cũng là nghĩa đồng bào”.

 Đảm bảo an toàn, đúng theo kế hoạch của tỉnh

Trong khi đó nhiều tỉnh, thành lo ngại lượng người đi tự phát ồ ạt trở về quê từ vùng dịch càng nhiều thì khả năng lây lan dịch bệnh càng cao, sẽ là một áp lực lớn chồng lên công tác kiểm soát gây nên tình hình càng phức tạp hơn.

Lo ngại lượng người trở về đi tự phát ồ ạc từ vùng dịch bằng các phương tiện tự phát, khả năng lây lan dịch bệnh càng cao, nhiều tỉnh, thành tạm dừng tiếp nhận những người dân tự phát trở về quê.
Lo ngại lượng người trở về đi tự phát ồ ạt từ vùng dịch bằng các phương tiện cá nhân, khả năng lây lan dịch bệnh càng cao, nhiều tỉnh, thành tạm dừng tiếp nhận những người dân tự phát trở về quê.

Đặc biệt, với lượng người đi tự phát rất đông, trong khi nhân lực và trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 hiện có của các tỉnh không đáp ứng kịp, bên cạnh đó các khu cách ly quá tải không thể đáp ứng được với số lượng người về quê tự phát quá đông như mấy ngày qua, nên nhiều tỉnh, thành đã tạm dừng đón người dân di chuyển lao động trở về bằng các phương tiện khác nhau như; xe máy xe dịch vụ tự phát trở về quê.

Trong số nhiều ngàn người tự phát trở về quê và đã được đưa đi cách ly tập trung, qua xét nghiệm cơ quan y tế đã xác định nhiều trường hợp mắc COVID-19, nên nguy cơ lây lan dịch bệnh là rất cao.

Ngày 31/7, Thủ tướng Chính phủ có Công điện 1063 yêu cầu các địa phương quán triệt nghiêm túc về công tác về phòng chống dịch bệnh, đặc biệt với những địa phương thực hiện Chỉ thị 16 thì Thủ tướng yêu cầu tuyệt đối không để người dân ra khỏi địa bàn, trừ những trường hợp được chính quyền cho phép.

Nói về chủ trương tiếp tục đón người dân Quảng Nam từ TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở về, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho biết: “Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ chủ trương không nên để bà con đi tự do bằng phương tiện cá nhân tự phát như vừa rồi, nhất là xe máy với số lượng đông đảo như trong thời gian vừa qua. Vì nếu làm như vậy thì vừa không an toàn trên đường đi vừa gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng nếu chẳng may có người mắc Covid-19, tình trạng này cũng khiến địa phương lúng túng trong công tác theo dõi, cách ly.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh  đến thăm, động viên cán bộ phục vụ Khu cách ly bà con Quảng Nam về từ TP. Hồ Chí Minh
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đến thăm, động viên cán bộ phục vụ Khu cách ly bà con Quảng Nam về từ TP. Hồ Chí Minh.

Quảng Nam đã kịp thời hoàn thiện lại phương án đưa đón người dân từ TP.Hồ Chí Minh và một số địa phương khác ở phía Nam về Quảng Nam theo nguyên tắc đảm bảo an toàn, đúng với kế hoạch đã xây dựng và đúng với quy định của Thủ tướng Chính phủ.

 Đón bà con về quê lúc này là trách nhiệm, là nghĩa đồng bào”

Trước đây khi Quảng Nam chủ động xây dựng phương án đón bà con từ TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về thì UBND tỉnh đã lường trước nhu cầu trở về của bà con ngày càng cao. Và tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết phối hợp với UBND TP.Hồ Chí Minh thông qua các hội đồng hương các cấp, yêu cầu của bà con phải được sự chấp thuận của chính quyền TP.Hồ Chí Minh về các quy định nghiêm ngặt đảm bảo phòng chống dịch.

Từ giữa tháng 7 đến nay, Quảng Nam đã đón hơn 3.500 người dân từ TP.HCM về quê an toàn bằng phương tiện ô tô và máy bay. Ngoài ra, qua lời kêu gọi của Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam, địa phương này đã hỗ trợ hơn 350 tấn lương thực, thực phẩm cho người dân tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố phía Nam.

Các phương án gần như tỉnh Quảng Nam chủ động và sau đó kết nối với TP.Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan tổ chức các chuyến đi thử nghiệm, rút kinh nghiệm, đây là lúc thực thi trách nhiệm với công dân, phát huy tình nghĩa với đồng bào. Việc đón bà con trở về không chỉ được tính toán chu đáo, đảm bảo an toàn phòng bệnh Covid-19 mà còn tính đến việc tạo việc làm trong thời gian tới.

Ngày 30/7 vừa rồi, UBND TP.Hồ Chí Minh cũng đã có văn bản gửi các địa phương đề nghị phối hợp với thành phố để thực hiện đúng các nội dung nói trên. Do đó, UBND tỉnh đã rút kinh nghiệm qua các đợt đưa người dân về bằng ô tô và máy bay. Sắp tới, tỉnh sẽ tiếp tục đón bà con trở về bằng ô tô, máy bay và tàu lửa, tùy theo nhu cầu, đối tượng khác nhau để giải tỏa áp lực cho TP.Hồ Chí Minh.

Đồng chí Lê Trí Thanh thăm hỏi tình hình sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ và nhân viên công tác phòng, chống dịch trong khu cách ly
Ông Lê Trí Thanh thăm hỏi tình hình sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ và nhân viên công tác phòng, chống dịch trong khu cách ly.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh: cho biết, hiện các khu cách ly tại cấp tỉnh, huyện, cả ở xã chúng tôi đã có trong phương án và các địa phương đang bắt đầu triển khai. Chúng tôi dự lường cả trường hợp dịch phát sinh ở mức độ cao, nhưng việc vận hành các khu này phải theo từng mức độ dịch bệnh phát sinh trong địa bàn. Trong đó có những khu chỉ dành để đón bà con trở về, tuỳ số lượng bà con về sẽ bố trí dần vào các khu cách ly phù hợp ở cấp huyện. Nếu người đi tự do từ TP.Hồ Chí Minh không về nữa và các địa phương khác kiểm soát tốt theo công điện của Chính phủ thì việc tổ chức đón người về với Quảng Nam là hoàn toàn yên tâm vì nằm trong quản lý và kiểm soát của chúng ta. Hiện nay ưu tiên số 1 là đưa bà con vào khu cách ly tập trung để thực hiện tốt công tác cách ly, xét nghiệm. Sau đó, khi bà con về nhà và ổn định thì chúng tôi sẽ tiến hành phân loại, tùy theo tuổi tác, trình độ, nghề nghiệp đã làm trước đây, xem họ phù hợp với nghề gì để tiến hành đào tạo, giúp người dân tiếp cận công việc. Việc này tỉnh đã giao Sở LĐTB&XH phối hợp với địa phương thực hiện.

"Tôi cũng đã làm việc với một số doanh nghiệp trong khu công nghiệp, các doanh nghiệp xây dựng, doanh nghiệp chế biến nông sản... để tạo điều kiện cho bà con có việc làm. Nếu bà con không muốn quay trở lại TP.Hồ Chí Minh thì cũng có công việc làm ổn định tại quê nhà. Đây là trách nhiệm và tình cảm mà chúng ta phải thực hiện được khi đón bà con trở về", ông Lê Trí Thanh nhấn mạnh.

Cũng theo Chủ tịch lê Trí Thanh, bên cạnh đó tỉnh Quảng Nam cũng chỉ đạo đẩy mạnh triển khai các giải pháp để kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn nhưng vẫn nỗ lực đón người dân từ các địa phương đang gặp khó khăn do dịch bệnh về quê một cách đảm bảo an toàn. Tỉnh Quảng Nam đã đón bà con về thì phải có kế hoạch chăm lo cho bà con cả về sức khỏe, tinh thần lẫn việc làm. Có như vậy thì trách nhiệm, tình cảm của chúng ta đối với bà con mới trọn vẹn được. Tôi nghĩ lúc này, nghĩa tình đồng bào cần được phát huy nhưng phải trong khuôn khổ quy định của Chính phủ. Quan điểm của tỉnh vẫn là phải đảm bảo nguyên tắc công tác phòng chống dịch, do đó người dân phải được đưa vào khu cách ly một cách an toàn và phải chấp hành tốt các quy định tại khu cách ly.

 Trọng Tâm