Chủ tịch Toyota đầu tư 45 triệu USD vào nguyên mẫu cho thành phố tương lai

10:03 26/06/2021

Akio Toyoda - Chủ tịch Toyota đang lập kế hoạch 'thay đổi mô hình' tương lai, từ một nhà sản xuất ô tô thành người chơi công nghệ tiên tiến.

Chủ tịch Toyota Motor Akio Toyoda công bố kế hoạch cho

Chủ tịch Toyota Motor - Akio Toyoda công bố kế hoạch cho "Woven City" của công ty, đặt tại chân núi Phú Sĩ. Ảnh Reuters.

Chủ tịch Toyota Motor Akio Toyoda đã đầu tư 5 tỷ yên (tương đương 45,3 triệu USD) tiền riêng của mình vào đơn vị xây dựng một thành phố thông minh được thống trị bởi các phương tiện tự lái.

Khoản đầu tư vào Woven Planet Holdings trong năm tài chính 2020 vừa qua (kết thúc vào tháng 3) đã được tiết lộ trong báo cáo chứng khoán hàng năm được nộp hôm vào ngày 24/6..

Woven đang nghiên cứu về các công nghệ di chuyển tiên tiến cũng như dự án Toyota Woven City, một nguyên mẫu cho thành phố tương lai, nơi phát triển các công nghệ như quyền tự chủ, người máy, di chuyển cá nhân, nhà thông minh và trí tuệ nhân tạo trong môi trường tương tác thực tế.

Đơn vị có trụ sở tại Tokyo phát triển từ liên doanh giữa Toyota với các nhà sản xuất phụ tùng ô tô Denso và Aisin Seiki cho công nghệ tự lái, và bắt đầu hoạt động vào tháng 1.

Nó ghi nhận số vốn 17,9 tỷ yên vào tháng 2 và 27,2 tỷ vào tháng 5. Nếu không có các khoản đầu tư bổ sung, điều này sẽ đưa cổ phần của Toyoda trong công ty vào khoảng 20% ​​tính đến tháng 5.

Toyoda vào mùa hè năm ngoái cho biết, anh sẽ "đầu tư một khoản tiền đáng kể cho riêng mình" vào Woven.

Ông nói: “Toyota đã từng trải qua một lần thay đổi hoàn toàn mô hình kinh doanh của mình từ một nhà sản xuất khung dệt ô tô sang trở thành một nhà sản xuất ô tô. Bây giờ là lúc cho sự thay đổi mô hình tiếp theo của chúng tôi."

"Thay vì chỉ dựa vào những suy nghĩ của mình với tư cách là chủ tịch của một công ty, tôi cảm thấy cần phải có cả niềm đam mê của bản thân để mang lại một thế giới thú vị hơn và mang lại niềm vui cho tất cả mọi người trong tương lai", ông chia sẻ. 

Lyly (Theo Nikkei Asia)