Chủ tịch tỉnh Nghệ An kiểm tra tình hình sản xuất tại nhà máy may của doanh nghiệp An Hưng

17:23 11/03/2021

Ngày 11/3, ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra tình hình lao động sản xuất tại nhà máy may của doanh nghiệp An Hưng. Đây là nhà máy may lớn nhất trên địa bàn huyện Yên Thành (Nghệ An)

Trong quá trình kiểm tra tình hình lao động, sản xuất ở nhà máy may An Hưng (tọa lạc trên địa bàn xã Công Thành, huyện Yên Thành), Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đã ân cần thăm hỏi, động viên công nhân đang làm việc tại các dây chuyền. Đồng thời, khi trực tiếp làm việc với lãnh đạo nhà máy này, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đánh giá cao sự cố gắng của nhà đầu tư khi tập trung cao nhất nguồn vốn, nhân lực để xây dựng nhà xưởng, lắp đặt dây chuyền sản xuất hiện đại với quy mô lớn. Khi nhà máy may An Hưng đi vào hoạt động sẽ tạo được công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động là người dân địa phương. UBND tỉnh rất ủng hộ chủ trương xây dựng nhà máy của doanh nghiệp An Hưng. 

  Chủ tịch tỉnh Nghệ An thăm hỏi, động viên viên công nhân đang lao động tại nhà máy.

“Với 60 triệu sản phẩm được sản xuất trong 1 năm, tất cả sản phẩm đều được xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Mỹ, Canada... Đây là mô hình sản xuất khá tiêu biểu ở Nghệ An thời điểm hiện nay. Nhà máy đi vào hoạt động sẽ đóng góp và nộp thuế cho địa phương. Đặc biệt là tạo động lực trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp cho huyện thuần nông Yên Thành. Để nhà máy hoạt động đúng hiệu suất, đúng quy mô thiết kế, đề nghị doanh nghiệp và chính quyền địa phương chú trọng hơn đến việc tuyển dụng, đào tạo lao động có tay nghề cao. Bên cạnh đó, chú ý hơn đến công tác an sinh trong doanh nghiệp, cụ thể là phải có chỗ ở ổn định cho công nhân. Về lâu dài, UBND huyện Yên Thành cần tính đến phương án quy hoạch các khu nhà ở cho công nhân, người lao động một cách đồng bộ để góp phần đảm bảo an ninh trật tự trị an trên địa bàn”, ông Trung nhấn mạnh. 

  Kiểm tra nhà ăn của nhà máy may An Hưng.

“Nếu có vướng mắc trong triển khai xây dựng thì đề nghị doanh nghiệp trao đổi ngay với UBND huyện để tìm hướng giải quyết. Những vấn đề vượt thẩm quyền thì huyện báo cáo với tỉnh để có hướng giải quyết kịp thời, tạo thuận lợi cho nhà máy đi vào hoạt động đúng mục tiêu”, Chủ tịch tỉnh Nghệ An yêu cầu. 

  Chủ tịch tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung trao đổi với lãnh đạo nhà máy.

Được biết, nhà máy may An Hưng được đầu tư với tổng vốn đầu tư trên 600 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích hơn 10 ha. Nhà máy được khởi công xây dựng từ tháng 1/2020. Đây là nhà máy may lớn nhất trên địa bàn huyện Yên Thành được đầu tư đồng bộ với quy mô hiện đại, các dây chuyền, thiết bị đều được nhập khẩu từ nước ngoài. Nhà máy đi vào sản xuất từ đầu năm 2021. Dự kiến đến năm 2022, nhà máy sẽ thu hút 8.000 lao động vào làm việc.

Văn Cương