Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa tiếp Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh

12:39 06/12/2022

Sáng 5-12, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã tiếp bà SuSan Burns - Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh.

 

Ảnh minh họa
Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (bên trái) tại buổi tiếp bà SuSan Burns- Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh.

Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Tấn Tuân bày tỏ vui mừng được đón tiếp bà SuSan Burns; đồng thời thông tin khái quát về đặc trưng, thế mạnh và định hướng phát triển của tỉnh Khánh Hòa. Chủ tịch UBND tỉnh cũng bày tỏ mong muốn thời gian tới, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ quan tâm hỗ trợ, giới thiệu các chương trình học bổng, chương trình đào tạo, giảng dạy tiếng Anh cho các trường trung học, đại học và cán bộ, công chức, viên chức ngoại giao trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; hỗ trợ để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, giáo dục, y tế, đầu tư; kêu gọi, hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức của Hoa Kỳ đầu tư vào Khánh Hòa, nhất là đầu tư vào các ngành năng lượng sạch, logistics, nuôi trồng thủy sản công nghệ cao…

Ông Nguyễn Tấn Tuân cho biết: Thời gian qua, tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với các bộ, ngành Trung ương cùng với các đối tác của Hoa Kỳ tổ chức nhiều sự kiện quốc tế quan trọng như: Hội nghị các quan chức cao cấp lần thứ 1, các hội nghị liên quan trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương năm 2017; Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2017 và 2018... Sở Ngoại vụ đã và đang phối hợp với Văn phòng tiếng Anh khu vực - Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức các lớp bồi dưỡng tiếng Anh cho cán bộ, công chức của tỉnh. Giai đoạn 2019 - 2021, Khánh Hòa nhận được 15 dự án viện trợ từ các tổ chức của Hoa Kỳ với tổng vốn là 447.345 USD… 9 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ đạt 270,3 triệu USD (tăng 36,7% so với cùng kỳ năm 2021).

Phát biểu tại buổi tiếp, bà SuSan Burns bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hợp tác ngày càng phát triển giữa Hoa Kỳ - Việt Nam nói chung và Hoa Kỳ - Khánh Hòa nói riêng. Đồng thời hy vọng thời gian tới, chính quyền của tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, tổ chức của Hoa Kỳ đến Khánh Hòa đầu tư và hợp tác trong lĩnh vực y tế, du lịch, giáo dục, nuôi trồng thủy sản…

Nguyễn Xuân (Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hoà)