Chủ tịch Tập đoàn FLC rời HĐQT Chứng khoán BOS

23:50 07/08/2022

Quyết định từ nhiệm thành viên HĐQT Chứng khoán BOS diễn ra sau khi ông Lê Bá Nguyên mới được bầu làm Chủ tịch Tập đoàn FLC nhiệm kỳ 2021-2026 vào đầu tháng 7 vừa qua.

Ông Lê Bá Nguyên đã có đơn xin thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tại Công ty CP Chứng khoán BOS (Mã: ART) nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 2/8 với lý do cá nhân.

Ông Nguyên trở thành thành viên trong HĐQT của Chứng khóa BOS kể từ tháng 11/2018 đến nay, tức đã giữ vai trò này được gần 45 tháng. Quyết định từ nhiệm diễn ra sau khi ông Nguyên mới được bầu làm Chủ tịch Tập đoàn FLC nhiệm kỳ 2021-2026 vào đầu tháng 7 vừa qua. 

Chủ tịch Tập đoàn FLC dời HĐQT Chứng khoán BOS
Quyết định từ nhiệm diễn ra sau khi ông Nguyên mới được bầu làm Chủ tịch Tập đoàn FLC nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyên tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành quản lý y tế, đang nắm giữ chức Chủ tịch tại các công ty Dịch vụ Y tế Hà Thành, Tập đoàn Dược phẩm ATS và Công nghệ Lam Sơn. Ông cũng từng là thành viên HĐQT tại FLC trong giai đoạn 2013-10/2017 và tháng 6/2018-6/2020.

Ông Nguyên là anh ruột của bà Lê Thị Ngọc Diệp - vợ cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết. Đầu tháng 4, ông Trịnh Văn Quyết và bà Trịnh Thị Thúy Nga (em gái ông Quyết) bị bắt về tội thao túng thị trường chứng khoán, che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán xảy ra tại FLC và Chứng khoán BOS.

Bà Hương Trần Kiều Dung (Chủ tịch Chứng khoán BOS kiêm Phó Chủ tịch Tập đoàn FLC) và bà Nguyễn Quỳnh Anh (Tổng Giám đốc Chứng khoán BOS) cũng bị bắt vì liên quan tới vụ án thao túng thị trường chứng khoán nói trên.

Từ khi xảy ra sự việc trên, dàn nhân sự của Chứng khoán BOS trở nên mỏng hơn do liên tục thay đổi vị trí cấp cao. Hiện công ty chỉ còn Chủ tịch HĐQT Chu Tiến Vượng được bầu vào ngày 12/4 và thành viên còn lại là bà Nguyễn Quỳnh Nga. Báo cáo quản trị đang để khuyết các vị trí Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc.

P.V