Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Vĩnh Phúc

22:33 07/09/2021

Chiều 7/9/2021, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã về thăm, làm việc tại Vĩnh Phúc.

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Nguyễn Kim Sơn, Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước. 

  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với tỉnh Vĩnh Phúc.

Trước khi làm việc với tỉnh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm, động viên, chúc mừng thầy và trò trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc nhân dịp năm học mới 2021-2022.

Báo cáo với Chủ tịch nước về thành tích của nhà trường, thầy Hoàng Mạnh Du, Hiệu trưởng nhà trường khẳng định, 24 năm qua, trường THPT chuyên Vĩnh Phúc đã không ngừng nỗ lực khẳng định thương hiệu chất lượng trong đào tạo mũi nhọn học sinh giỏi của ngành Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc cũng như cả nước.

Đến nay, nhà trường đã có hàng nghìn lượt học sinh đoạt giải cao tại các kỳ thi quốc gia, quốc tế, khu vực, qua đó góp phần đưa Vĩnh Phúc trở thành tỉnh dẫn đầu cả nước về số lượng giải nhất quốc gia và tỷ lệ học sinh đoạt giải.

Đến nay, tỉnh đã hoàn thành 1.000 phòng học mầm non, mẫu giáo và đã phát hiện, bồi dưỡng được nhiều nhân tài cho đất nước. Đặc biệt, Vĩnh Phúc luôn là địa phương đi đầu trong triển khai chính sách đặc thù cho giáo dục đào tạo và hiếm có địa phương nào đầu tư lớn cho giáo dục như Vĩnh Phúc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Vĩnh Phúc phải coi phát triển kinh tế dựa vào nhân tài, nhân lực chất lượng cao, dựa vào lao động có kỹ năng, lấy đó làm mũi nhọn, làm động lực mới để phát triển bền vững.

Nhân lực chất lượng cao góp phần định hình lợi thế phát triển mới của Vĩnh Phúc, góp phần cùng cả nước hiện thực hóa mục tiêu tầm nhìn đến 2045, đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao.

Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc nói riêng, ngành Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc nói chung cần tiếp tục vượt qua khó khăn, phát huy tốt truyền thống vẻ vang đã đạt được, duy trì và phát triển nhà trường trở thành trung tâm đào tạo chất lượng cao của Vĩnh Phúc và cả nước.

Tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu kép là bảo đảm học tập tốt, rèn luyện tốt, hoàn thành các mục tiêu của năm học, bảo đảm an toàn phòng chống dịch, thực hiện tốt phương châm trường học an toàn, học sinh tích cực.

Cùng với đó, quan tâm giáo dục đào tạo toàn diện, giáo dục kiến thức, kỹ năng mềm đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong đào tạo giáo dục ngoại ngữ để hội nhập, phát triển.

“Bước vào năm học mới, tôi mong mỏi giáo viên trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tinh thông nghiệp vụ chuyên môn, thường xuyên trau dồi kiến thức, kinh nghiệm giảng dạy để xây dựng nhà trường không chỉ là niềm tự hào riêng của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh nhà mà là của cả nước. Mong các em học sinh không ngừng tu dưỡng đạo đức, trau dồi kiến thức, hun đúc khát vọng, phấn đấu để tạo dựng hành trang vững chắc tiến bước đến bậc cao hơn, trước hết hoàn thành tốt chương trình năm học, vào đại học. Đặc biệt, các em cần nuôi dưỡng dòng suối tuổi trẻ bằng sự đam mê học hỏi, bằng óc sáng tạo và đó chính là con đường đưa đến thành công lớn trong mỗi cuộc đời của chúng ta, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Tại buổi làm việc với tỉnh, báo cáo với Chủ tịch nước về tình hình phát triển kinh tế -xã hội và phòng chống dịch Covid-19, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh, bước vào năm 2021, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII của tỉnh, Vĩnh Phúc lại là 1 trong những địa phương đầu tiên chịu tác động của dịch Covid-19 từ ngày 30/4/2021, khởi đầu làn sóng dịch bệnh thứ tư của cả nước.

Trong bối cảnh đó, tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện để đạt được mục tiêu kép. Nhờ đó, tăng trưởng kinh tế 6 tháng 2021 của Vĩnh Phúc đạt 14,21% so với cùng kỳ, đây là mức tăng trưởng cao nhất của tỉnh kể từ năm 2015 trở lại đây, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng chung của cả nước.

Đặc biệt, dù dịch bệnh diễn biến phức tạp tại tỉnh và các địa phương lân cận như Bắc Giang, Bắc Ninh, tác động rất lớn đến chuỗi sản xuất, cung ứng và lao động nhưng 8 tháng đầu năm, các doanh nghiệp tiếp tục duy trì ổn định phát triển sản xuất, kinh doanh, không doanh nghiệp nào trên địa bàn tỉnh phải ngừng hoạt động.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp của tỉnh tăng 15,23%, cao gần gấp 3 lần bình quân cả nước (cả nước tăng 5,56%), với 14/24 ngành công nghiệp có mức tăng trưởng cao.

Thu hút đầu tư FDI tăng 95,9% so với cùng kỳ; DDI tăng 59,3% cùng kỳ. Tổng thu ngân ước đạt 23.220 tỷ đồng, đạt 76% dự toán và tăng 31% cùng kỳ.

Các lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục được quan tâm và có những tiến bộ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm.

Biểu dương, chúc mừng những thành tích toàn diện mà Vĩnh Phúc đạt được trong những năm qua, nhất là trong phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống dịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đến những thành công của Vĩnh Phúc trong phát triển công nghiệp, duy trì chuỗi sản xuất, không để sản xuất công nghiệp, hoạt động của các doanh nghiệp bị đứt gãy do dịch bệnh.

Đặc biệt, tỉnh luôn duy trì trong top dẫn đầu cả nước về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, là một trong những địa phương tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 10 của Trung ương về phát triển kinh tế tư nhân.

Nhờ đó, tỉnh có nguồn thu lớn, có điều kiện chăm lo hơn đến đời sống vật chất và tinh thần của người dân và là một trong 3 địa phương dẫn đầu về nguồn thu của đồng bằng Bắc Bộ, đây là niềm vui, niềm tự hào của tỉnh và là minh chứng rõ nét cho thấy vai trò quan trọng của Vĩnh Phúc đối với khu vực kinh tế vùng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Vĩnh Phúc cần đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư, thu hút được những tập đoàn lớn, tập đoàn đa quốc gia có công nghệ hiện đại, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

Cùng với đó đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong chuyển đổi, phát triển nông nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp; quan tâm đầu tư, phát triển giáo dục đào tạo, đẩy mạnh sự nghiệp trồng người, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là động lực mới cho tăng trưởng kinh tế.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lưu ý, hiện Vĩnh Phúc có 2 thành phố, dân trí cao nhưng tốc độ đô thị hóa còn chậm. Do đó, tỉnh cần cố gắng phát huy những kinh nghiệm phát triển, trật tự, động lực tăng trưởng, tìm kiếm những động lực mới theo yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương, lấy nông thôn làm tiền đề để điều chỉnh diện mạo đô thị.

Tăng cường công tác chỉ đạo, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế của từng vùng, từng địa phương trong phát triển kinh tế.

Xác định rõ tầm nhìn mang tính chiến lược, tính hấp dẫn của tỉnh trong tương lai; có tinh thần đổi mới dài hơi, tính toán, chọn lọc để phát triển.

Quan tâm đến hạnh phúc của người dân và phải làm rõ nội hàm hạnh phúc thực sự của người dân là gì, từ đó xây dựng và có cơ chế, chính sách triển khai thực hiện cụ thể.

Phát triển kinh tế hài hòa giữa khu vực đô thị với nông thôn theo hướng khoa học, phát triển bền vững. Nâng cao năng lực quốc phòng, an ninh, giữ vững sự bình yên cho cuộc sống nhân dân.

Đồng thời quyết liệt phòng chống dịch bệnh, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội đúng hướng.

Chủ tịch nước chúc Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Vĩnh Phúc đoàn kết, thống nhất, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, thực hiện thắng lợi, thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, góp phần cùng cả nước thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

 DT