Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam nộp đơn từ chức.

19:56 30/12/2021

Ông Lê Khánh Hải xác nhận đã xin nghỉ chức Chủ tịch VFF nhiệm kỳ 2018 – 2022 do bận nhiều công việc, hiện đang chờ quyết định của Bộ VHTT&DL.

 

Ông Lê Khánh Hải
Ông Lê Khánh Hải.

Ông Lê Khánh Hải cũng gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Ông Hải khẳng định, chính người hâm mộ là những người giúp bóng đá Việt Nam có những bước tiến lớn.

Ngày 8/12/2018, tại Đại hội VFF khóa 8 (nhiệm kỳ 2018-2022), ông Lê Khánh Hải khi đó là Thứ trưởng Bộ VH, TT&DL trúng cử ghế Chủ tịch VFF.

Dưới thời ông Lê Khánh Hải làm Chủ tịch VFF, bóng đá Việt Nam gặt hái được nhiều thành tích cao như vô địch AFF Cup 2018, HCV SEA Games 30, vào vòng loại thứ ba World Cup 2022...

Ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực VFF, nhiều khả năng sẽ tạm giữ chức Chủ tịch.

A.D