Chủ đầu tư KĐT Đại Kim Định Công mở rộng bị Cục Thuế Hà Nội bêu tên

15:09 12/05/2021

Cục Thuế Hà Nội vừa thực hiện công khai lại danh sách 2.026 người nộp thuế nợ thuế, phí, nghĩa vụ tài chính về đất và tiền chậm nộp liên quan. Đây là những trường hợp mà Cục Thuế thành phố Hà Nội đã thực hiện công khai nợ thuế từ năm trước nhưng qua rà soát đến thời điểm hiện tại doanh nghiệp vẫn còn nợ thuế.

Đứng đầu danh sách các đơn vị nợ thuế, phí và tiền chậm nộp liên quan được công khai lại là Công ty CP Sông Đà - Thăng Long với số nợ hơn 384 tỷ đồng. Tiếp đến là Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thuỷ với số nợ hơn 177 tỷ đồng, Công ty CP Lilama Hà Nội với số nợ thuế 138 tỷ đồng. 

Chủ đầu tư KĐT Đại Kim Định Công mở rộng bị bêu tên vì nợ tiền thuế đất
Chủ đầu tư KĐT Đại Kim Định Công mở rộng bị bêu tên vì nợ tiền thuế đất.

Đáng chú ý, trong số các doanh nghiệp có doanh nghiệp là chủ đầu tư của Dự án khu đô thị Đại Kim Định Công mở rộng phía Bắc và Tây Bắc.

Được biết từ ngày 26/11/2018 UBND Thành phố Hà Nội có Quyết định số 6446/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết mở rộng phía Bắc và Tây Bắc khu đô thị mới Đại Kim - Định Công, tỷ lệ 1/500. Theo đó giao cho doanh nghiệp chủ đầu tư phối hợp UBND quận Hoàng Mai, UBND phường  Định Công, UBND phường Đại Kim tổ chức triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa theo quy định theo thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 15/3/2016 của Bộ xây dựng.

Tiếp đó, từ khi được giao đất đến nay, dự án vẫn chỉ là những nét vẽ trên giấy. Hiện dự án Khu đô thị mới mở rộng Đại Kim - Định Công hiện chưa được CĐT hoàn thiện xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, chưa đủ điều kiện mở bán. 

Hà Linh