Chốt danh sách ứng viên đại biểu Quốc hội khoá XV ở Trung ương và địa phương

11:08 17/04/2021

Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba ngày 16/4 đã tổ chức tại nhiều địa phương. Sau Hiệp thương lần thứ 3, ở khối Trung ương và địa phương đã thống nhất được danh sách chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Chốt danh sách 205 ứng viên đại biểu Quốc hội khoá XV ở Trung ương 

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai đã thông qua danh sách 205 người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.
Hội nghị hiệp thương lần thứ hai đã thông qua danh sách 205 người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Số lượng ứng viên Quốc hội ở cơ quan Đảng bằng khóa XIV, nhưng ứng viên Quốc hội ở cơ quan Chính phủ giảm tới 3 người so với khóa XIV.

Hình thức biểu quyết là giơ tay, biểu quyết 1 lần thông qua danh sách cả 205 ứng viên, kết quả 100% người (67/67) tham gia biểu quyết nhất trí

Theo đó, các cơ quan Đảng có 11 người, Chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước, Văn phòng Chủ tịch nước 3 người, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội (đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương) 130 người.

Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ (bao gồm cả Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an) 15 người.

Khối lực lượng vũ trang, quân đội (cơ quan bộ, các quân khu, quân chủng, binh chủng và lĩnh vực trọng yếu) 12 người, Bộ Công an 2 ứng viên; Tòa án Nhân dân tối cao 1 người; Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao 1 người; Kiểm toán Nhà nước 1 ứng viên.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên có 29 người ứng cử.

Khối Chính phủ giảm 3 ứng viên: Theo danh sách được cung cấp tại Hội nghị, trong 11 ứng viên của khối Đảng có 7 Ủy viên Bộ Chính trị gồm: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Trưởng ban Tổ chức T.Ư Trương Thị Mai; Trưởng Ban Kinh tế T.Ư Trần Tuấn Anh; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư Nguyễn Xuân Thắng; Trưởng ban Nội Chính T.Ư Phan Đình Trạc; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Trần Cẩm Tú.

3 Ủy viên Ban Bí thư T.Ư Đảng, gồm: Chánh Văn phòng T.Ư Đảng Lê Minh Hưng; Trưởng Ban Dân vận T.Ư Bùi Thị Minh Hoài; ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư. Ngoài ra, còn có ông Lê Hoài Trung, Trưởng ban Đối ngoại T.Ư.

15 đại biểu ở Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ, gồm: Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên; Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan; Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể Thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long; Phó thủ tướng Phạm Bình Minh; Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn.

Như vậy, số lượng ứng viên Quốc hội ở cơ quan Đảng bằng khóa XV, nhưng ứng viên Quốc hội ở cơ quan Chính phủ giảm tới 3 người so với khóa XIV (khóa trước có 18 thành viên Chính phủ là đại biểu Quốc hội).

17/18 Ủy viên Bộ Chính trị được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Trong đó, khối Đảng có 11 ứng viên, trong đó 7 Ủy viên Bộ Chính gồm; khối Chính phủ có 4 Ủy viên Bộ Chính trị; khối Quốc hội 2 Ủy viên bộ Chính trị là Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó chủ tịch Trần Thanh Mẫn; khối Tòa án nhân dân có 1 Ủy viên Bộ Chính trị là Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình; khối Bộ Quốc phòng có Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Ngoài ra, còn có Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng ứng cử tại Hà Nội (địa phương).

Khối Mặt trận nhiều người tái cử: Khối MTTQ Việt Nam có 29 ứng cử viên, gồm một số thành viên Đoàn chủ tịch, lãnh đạo các đoàn thể, hiệp hội và cá nhân tiêu biểu. Trong số này, có Chủ tịch MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Phó chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh.

Trong khối này có nhiều đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử như Nguyễn Lân Hiếu (giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội), Vũ Trọng Kim (Chủ tịch Hội cựu thanh niên xung phong), Vũ Tiến Lộc (Chủ tịch VCCI), Nguyễn Văn Thân (Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa), Đỗ Ngọc Thịnh (Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam).

Đáng chú ý, có 2 ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV ứng cử trong vị thế mới là Phan Xuân Dũng (đại diện Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam), Võ Trọng Việt (đại diện Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam).

Danh sách ứng cử khối Mặt trận còn có các ứng cử viên Nguyễn Ngọc Lương (Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương) và Nguyễn Anh Tuấn (Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn).

Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ khẳng định các ứng viên đều đủ điều kiện, đủ  tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khoá mới. 

Tại một số địa phương: 

100 đại biểu biểu quyết nhất trí thông qua danh sách người ứng cử Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế.
100 đại biểu biểu quyết nhất trí thông qua danh sách người ứng cử Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế..

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh Hậu Giang, Bến Tre, Tiền Giang,... tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3 lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Hậu Giang: thống nhất danh sách giới thiệu 08 người tham gia ứng cử đại biểu quốc hội khóa XV; thống nhất danh sách giới thiệu 81 người tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bến Tre: thống nhất giới thiệu 10 người đủ điều kiện ứng cử đại biểu Quốc hội và 3 đại biểu do Trung ương giới thiệu, bố trí ở 3 đơn vị bầu cử

Tiền Giang: thống nhất danh sách chính thức ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Tiền Giang gồm 14 người, trong đó có 11 người do địa phương giới thiệu, 3 ứng cử viên do TW giới thiệu.

Đắk Lắk: các đại biểu đã biểu quyết nhất trí lập danh sách 11 người chính thức tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV (chưa tính 4 người là đại biểu do Trung ương giới thiệu); thống nhất cho 1 trường hợp rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Bình Định: thống nhất danh sách 10 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và 95 người ứng cử HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Kiên Giang: thống nhất lập danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là 11 người

Đồng Tháp: thống nhất  danh sách 10 người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, 97 người tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Thừa Thiên Huế: Hội nghị hiệp thương đã thống nhất danh sách 10 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và 86 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo đúng cơ cấu thành phần.

Quảng Ngãi: cùng với 3 đại biểu của Trung ương giới thiệu, tỉnh Quảng Ngãi có 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Quảng Ninh: Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 thống nhất danh sách giới thiệu 10 người chính thức tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội (chưa tính 4 người là đại biểu do Trung ương giới thiệu), gấp 2,5 lần số đại biểu được bầu; trong đó, cơ cấu nữ 4 người, ngoài Đảng 2 người, tôn giáo 2 người, tái cử 2 người. 

Lào Cai: Hội nghị Hiệp thương lần 3 tỉnh Lào Cai thống nhất 8 ứng cử viên ĐBQH và 92 ứng cử viên HĐND tỉnh.

Sơn La: danh sách gồm 10 người, trong đó có 4 nữ, dân tộc thiểu số có 7/10 người.

Đắk Nông: Sau khi thảo luận, 100% đại biểu dự hội nghị đã biểu quyết nhất trí lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV gồm 10 người (trong đó Trung ương giới thiệu 2 người, địa phương giới thiệu 8 người) và thống nhất cho 3 ứng viên đã có đơn xin rút không tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Kon Tum: thống nhất lập danh sách 8 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 85 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

DNHN sẽ tiếp tục cập nhật tại các địa phương.

Hải Anh