Choáng ngợp dinh thự xa hoa đắt nhất London của tỷ phú Hong Kong

22:33 21/04/2021

Với giá bán hơn 200 triệu Bảng, đây là vụ giao dịch bất động sản đắt nhất từ trước đến nay ở Anh, vượt xa thương vụ 140 triệu Bảng mua một căn nhà ngoại ô ở Oxfordshire cách đây gần 1 thập niên.

Chủ nhân của dinh thự là ông Cheung Chung Kiu, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch CC Land Holdings, một công ty niêm yết tại Hong Kong và chủ yếu đầu tư tại khu vực phía Tây của Trung Quốc. Từ năm 2016 đến nay, CC Land có nhiều hoạt động tại thị trường bất động sản Anh quốc. Một phát ngôn viên của văn phòng quản lý tài sản gia đình họ Cheung cho biết ông Cheung đã nhất trí mua dinh thự tại lô 2-8a Rutland Gate, nhìn ra công viên Hyde Park.

Căn dinh thự tại số 2-8A cổng Rutland ở Knightsbridge, mặt hướng ra công viên Hyde Park ở trung tâm London
Căn dinh thự tại số 2-8A cổng Rutland ở Knightsbridge, mặt hướng ra công viên Hyde Park ở trung tâm London.

Giá bán được ấn định là 210 triệu bảng, một nguồn tin thân cận cho biết trên Bloomberg. Đây sẽ là căn nhà đắt nhất từng được bán tại Anh, vượt kỷ lục 140 triệu bảng cho một căn tại Oxfordshire cách đây gần một thập kỷ. Đây cũng sẽ là một trong những thương vụ đắt đỏ nhất thế giới, vượt mức giá 238 triệu USD mà Ken Griffin – nhà sáng lập quỹ đầu tư Citadel trả cho một penthouse tại Manhattan (Mỹ) năm ngoái.

Sau khi được tu sửa, ngôi nhà có thể có giá 310-500 triệu bảng Anh (433-700 triệu USD)
Sau khi được tu sửa, ngôi nhà có thể có giá 310-500 triệu bảng Anh (433-700 triệu USD).

Hiện chưa rõ ông Cheung sẽ giữ nguyên dinh thự này hay phá bỏ để xây chung cư cao cấp. Dựa trên giá bán của các dự án chung cư cao cấp lân cận, việc dỡ bỏ căn nhà cũ để xây chung cư có thể mang lại giá trị tới 700 triệu Bảng, theo người phát ngôn của ông Cheung.

Dinh thự được ông Cheung mua lại từ gia đình cố Thái tử Saudi Arabia Nayef bin Abdulaziz. Bất động sản này từng là bốn ngôi nhà riêng lẻ trước khi được kết hợp thành dinh thự đồ sộ 45 phòng
Dinh thự được ông Cheung mua lại từ gia đình cố Thái tử Saudi Arabia Nayef bin Abdulaziz. Bất động sản này từng là bốn ngôi nhà riêng lẻ trước khi được kết hợp thành dinh thự đồ sộ 45 phòng.

Dinh thự 7 tầng màu trắng có diện tích mặt sàn tổng cộng khoảng 5.760 mét vuông. Dinh thự được xây vào năm 1830 và được nâng cấp vào năm 1980. Trong nhà có một phòng khánh tiết lớn, cửa sổ chống đạn, nhiều thang máy, bể bơi, spa, phòng tập thể thao và bãi đỗ xe ngầm.

Trước đó, vị tài phiệt Cheung Chung Kiu cũng đã hoàn thành một thỏa thuận mua Tòa nhà chọc trời Leadenhall ở London – nó còn được biết đến với cái tên “The Cheesegrater”.

PV (TH)