Chính phủ Singapore công bố quỹ mới trị giá 1 tỷ USD để thúc đẩy thị trường chứng khoán địa phương

08:05 19/09/2021

Chính phủ sẽ đồng đầu tư với công ty đầu tư nhà nước Temasek trong một quỹ mới để hỗ trợ các công ty có triển vọng tăng trưởng cao.

Sở giao dịch chứng khoán Singapore (SGX)
Sở giao dịch chứng khoán Singapore (SGX). Ảnh: Internet. 

Chính phủ Singapore mới đây đã công bố một loạt sáng kiến ​​nhằm thu hút các công ty “có triển vọng tăng trưởng cao” từ khắp khu vực để niêm yết trên thị trường chứng khoán địa phương.

Singapore là một điểm đến niêm yết ưa thích đối với các quỹ đầu tư bất động sản (hay còn gọi là Real estate investment trust - REIT)Nhưng chính quyền thành phố đã phải vật lộn để thu hút các đợt chào bán công khai lần đầu từ lĩnh vực công nghệ, vốn là một trong những lĩnh vực đầu tư hàng đầu trên thị trường toàn cầu.

“Chúng tôi đã có các công ty công nghệ hoạt động, điển hình như công ty Nanofilm. Chúng tôi rõ ràng muốn chứng kiến sự tham gia tích cực của nhiều công ty hơn nữa, ”Loh Boon Chye, giám đốc điều hành của Sở giao dịch chứng khoán Singapore (SGX), nói với trang tin CNBC trong một cuộc phỏng vấn độc quyền.

Nanofilm Technologies International, công ty cung cấp vật liệu phủ bảo vệ cho điện thoại thông minh và TV, đã ra mắt giao dịch trên SGX vào năm ngoái. Đây là đợt IPO không phải lớn đầu tiên trong nhiều năm.

Chính phủ Singapore thông báo mới đây rằng họ sẽ hợp tác đầu tư với công ty đầu tư nhà nước Temasek trong một quỹ mới để giúp các công ty huy động vốn thông qua niêm yết công khai - cho dù chính, thứ cấp hay kép ở đất nước.  Quỹ sẽ bắt đầu với đợt đầu tiên trị giá 1,5 tỷ đô la Singapore (1,1 tỷ đô la).

Dưới đây là các sáng kiến ​​khác đã được công bố:

Chi nhánh đầu tư của Ban Phát triển Kinh tế Singapore dự định thành lập một quỹ mới để đầu tư vào các công ty giai đoạn sau và hướng tới việc niêm yết cuối cùng ở đây. Quỹ sẽ bắt đầu với số tiền lên đến 500 triệu đô la Singapore.

Cơ quan quản lý tài chính, Cơ quan tiền tệ Singapore, sẽ tăng các khoản tài trợ để giúp các công ty giảm bớt chi phí niêm yết.

Nhà điều hành sàn giao dịch Singapore Exchange sẽ giúp các công ty tăng trưởng cao huy động vốn trước khi niêm yết công khai.

“Chúng tôi biết rằng các sáng kiến ​​mà chúng tôi đang đưa ra ngày hôm nay không phải là một phát súng thần kỳ”, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Singapore - Gan Kim Yong cho biết trong một bài phát biểu thông báo về các biện pháp này.

“Nhưng chúng tôi tin rằng các sáng kiến này có thể thổi luồng gió mới vào thị trường cổ phiếu đại chúng của chúng tôi và biến SGX không chỉ là một lựa chọn khả thi mà còn là một lựa chọn hấp dẫn cho các công ty đổi mới sáng tạo đang tìm kiếm một nơi để niêm yết công khai", ông nói thêm.

Bộ trưởng cho biết 4 công ty khởi nghiệp địa phương đã đạt được vị thế là “kỳ lân” trong năm nay sau khi được định giá từ 1 tỷ USD trở lên. Mới nhất trong số đó là Carousell - công ty khởi nghiệp trên thị trường trực tuyến .

Gan nói: “Những công ty này và những công ty khác trên khắp châu Á trong các lĩnh vực tăng trưởng cao có thể tìm cách niêm yết trên thị trường đại chúng trong những năm tới. Vì vậy, chúng ta nên cố gắng thu hút các công ty này tìm đến Singapore".

SGX trong vài năm gần đây đã đưa ra các sáng kiến ​​để thúc đẩy IPO.

Đầu tháng này, sàn giao dịch đã công bố các quy định mới cho phép niêm yết các công ty mua lại có mục đích đặc biệt hoặc SPAC. Động thái này được coi là một cách để vực dậy thị trường IPO của Singapore .

Thị trường chứng khoán Singapore đã vượt trội so với nhiều thị trường cùng ngành trong khu vực trong năm nay, với chỉ số Straits Times Index chuẩn tăng khoảng 7,8% tính đến cuối ngày 16/9.

Nhưng so với các đợt chào bán công khai ban đầu trên Sàn giao dịch Singapore thì khá mờ nhạt. Trong nửa đầu năm nay, Singapore chỉ thu hút 3 đợt IPO thu về 200 triệu USD, trong khi trung tâm tài chính Hong Kong có 46 danh sách thu được 27,4 tỷ USD.

Bảo Bảo