Chính phủ Nhật Bản nới lỏng các hạn chế về du lịch cho 106 quốc gia và vùng lãnh thổ

17:35 01/04/2022

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho rằng, xu hướng giảm các ca nhiễm và tử vong toàn cầu là lý do cho sự thay đổi. Bộ này cho biết, họ cũng đang dựa trên các quyết định về tỷ lệ tiêm chủng và cơ sở hạ tầng chăm sóc sức khỏe của một quốc gia.

Một du khách tại sân bay quốc tế Kansai ở Osaka, Nhật Bản. © Reuters

Một du khách tại sân bay quốc tế Kansai ở Osaka, Nhật Bản. Ảnh: Reuters.

Chính phủ Nhật Bản đã nới lỏng các hạn chế về du lịch cho 106 quốc gia và vùng lãnh thổ vào thứ Sáu (1/4), với đại đa số lần đầu tiên xảy ra kể từ khi đại dịch Covid-19 bắt đầu.

Bộ Ngoại giao đã cắt giảm số lượng các điểm đến được chỉ định với cảnh báo Cấp độ 3. Cấp độ 3, mức cảnh báo cao thứ hai trên thang điểm bốn cấp, khuyến cáo mạnh mẽ không nên đi du lịch đến các địa điểm. Các quốc gia còn lại trên Cấp độ 3 chủ yếu ở Trung Đông hoặc Châu Phi.

Trong khi đó, 106 quốc gia và khu vực đã được chuyển sang cảnh báo Cấp độ 2, khuyến cáo không nên đi du lịch khi không cần thiết. Hơn 100 điểm đến trong số này vẫn ở Cấp độ 3 trong hai năm qua.

Những thay đổi áp dụng cho Mỹ và Anh, những quốc gia lần đầu tiên bị cảnh báo Cấp độ 3 vào tháng 3 năm 2020. Hiện Tokyo đang nới lỏng lời khuyên chủ yếu đối với những nơi mà Nhật Bản đã xây dựng mối quan hệ kinh doanh sâu sắc, bao gồm Ấn Độ, Thái Lan, Indonesia và Philippines.

Bộ Ngoại giao đã đưa ra rằng xu hướng giảm các ca nhiễm và tử vong toàn cầu là lý do cho sự thay đổi. Bộ cho biết họ cũng đang dựa trên các quyết định về tỷ lệ tiêm chủng và cơ sở hạ tầng chăm sóc sức khỏe của một quốc gia.

Nhật Bản đã hạ cảnh báo du lịch đối với Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore và Australia xuống Cấp độ 2.

"Một số tập đoàn và trường đại học đang tham khảo thông tin trước khi đưa ra quyết định đi du lịch. Tôi dự định sẽ thu thập thêm thông tin và đưa ra các cảnh báo thích hợp", Ngoại trưởng Yoshimasa Hayashi nói với các phóng viên hôm thứ Sáu (1/4). 

Bảo Bảo