Chính phủ cho ý kiến về việc áp thuế chống bán phá giá đường Thái Lan

23:05 16/06/2021

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương có văn bản trả lời đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Phú Yên, Trà Vinh, Nghệ An, Gia Lai, Ninh Thuận và đoàn đại biểu Quốc hội khác về vấn đề áp thuế áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với một số sản phẩm đường nhập từ Thái Lan.

Văn phòng Chính phủ vừa gửi công văn tới Bộ Công Thương truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về vấn đề áp thuế áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với một số sản phẩm đường nhập từ Thái Lan.

Theo đó, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành giao cho Bộ Công Thương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao và thẩm quyền quy định tại luật Quản lý ngoại thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ về việc điều tra, áp dụng thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với mía đường nhập khẩu từ Vương quốc Thái Lan theo đúng quy định pháp luật và các cam kết quốc tế; bảo đảm hài hòa lợi ích của người dân trồng mía, các nhà máy đường và người tiêu dùng.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương có văn bản trả lời đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Phú Yên, Trà Vinh, Nghệ An, Gia Lai, Ninh Thuận và đoàn đại biểu Quốc hội khác có quan tâm đến nội dung trên. Văn bản trả lời của Bộ Công Thương cũng phải được đồng kính gửi cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội va Ủy ban kinh tế Quốc hội. 

Chính phủ cho ý kiến về việc áp thuế chống bán phá giá đường Thái Lan
Chính phủ cho ý kiến về việc áp thuế chống bán phá giá đường Thái Lan.

Ý kiến của Phó Thủ tướng xuất phát từ đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản 3113 ngày 2/6/2021 và nhiều ý kiến của các đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh, Phú Yên, Nghệ An, Ninh Thuận, Gia Lai.

Cụ thể, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh gửi kiến nghị tới Ủy ban Kinh tế Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ cho rằng, ngành mía đường trong nước đang chịu tác động kép từ thiên tai, biến đổi khí hậu, hạn hán, bão lũ… và sức ép từ mía đường nhập khẩu từ Thái Lan được trợ cấp và bán phá giá. Hệ quả là các nhà máy mía đường chấp nhập thua lỗ, bán thấp hơn giá thành sản xuất để có tiền trả lương và thu mua mía cho nông dân. Do mua giá thấp, nên hiện nông dân đang thua lỗ. Bên cạnh đó, sản lượng mía giảm nghiêm trọng, các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long đều có sản lượng giảm. Về mức thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp mà các đại biểu tỉnh Trà Vinh đề nghị với Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương là đường trắng tinh luyện nhập từ Thái Lan là 48,88%, đường thô 33,88% cho cả 2 loại thuế với mức chênh lệch 15%. Đại biểu ở Phú Yên đề nghị thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp cho cả đường thô và đường tinh như nhau, 48,88%.

Ngày 15/6, mức thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp chính thức được áp cho một số sản phẩm mía đường có xuất xứ Thái Lan ở mức 47,64%. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên là do đường nhập khẩu được trợ cấp và bán phá giá từ Thái Lan tăng mạnh trong năm 2020, lên tới gần 1,3 triệu tấn, tăng 330,4% so với năm 2019.

Dự kiến, trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan theo dõi tác động của biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp, tình hình sản xuất, cung-cầu, giá cả… để triển khai các biện pháp ổn định thị trường đường theo đúng quy định.

Linh Anh