Chiến lược "đánh cắp ý tưởng" lấy cảm hứng từ Steve Jobs được tỷ phú Mark Cuban sử dụng để tạo ra thành công

10:38 19/03/2021

Mặc dù, đánh cắp ý tưởng sáng tạo của người khác xưa nay vốn không được ủng hộ. Thế nhưng đối với tỷ phú nổi tiếng Steve Jobs lại không cho là vậy. Quan điểm đó có phần được ủng hộ bởi một tỷ phú đồng hương là Mark Cuban.

Chủ sở hữu của Dallas Mavericks, Mark Cuban

Chủ sở hữu của Dallas Mavericks, Mark Cuban.

Đánh cắp những ý tưởng tuyệt vời

Steve Jobs từng nói: “Mọi thứ đều bắt nguồn từ việc cố gắng tiếp xúc với những điều tốt nhất mà con người đã làm và sau đó đưa những điều đó vào những gì bạn đang làm. Ý tôi là "Picasso đã có một câu nói 'Những nghệ sĩ thì giỏi sao chép, còn những nghệ sĩ vĩ đại thì sẽ ăn cắp ý tưởng'. Và chúng tôi tại Apple luôn sẵn sàng đánh cắp những ý tưởng tuyệt vời".

Mặc dù Jobs đã có chút nhầm lẫn khi trích dẫn sai câu nói của đại danh họa Picasso trong chương trình "Triumph of the Nerds" vào năm 1996 nhưng nó vẫn đủ sức để thể hiện quan điểm của ông. Ông tự nhận rằng chiếc máy tính cá nhân Macintosh của Apple cũng chỉ là một phiên bản của những chiếc máy tính với công nghệ đã dùng trước đó chứ không hẳn là một cải tiến hoàn toàn mới 

Quan điểm đó có phần được ủng hộ bởi một tỷ phú đồng hương là Mark Cuban.

"Có rất nhiều thứ chỉ là bản phối lại", Cuban nhận đinh khi đề cập đến bộ phim năm 2010 của Kirby Ferguson. Đồng thời ông cũng đồng tình với quan điểm của Jobs. ″Điều Jobs nói vốn là thứ tôi được học từ rất sớm trong lĩnh vực công nghệ". 

“Khi mới bắt đầu, tôi tự nhủ rằng nếu như nói về công nghệ thì trên thế giới chỉ có 2 loại người: những người tạo ra nó và những người thuộc phần còn lại. Bản thân tôi chỉ thuộc nhóm thứ hai", Cuban nói với người đồng sáng lập Twitch, Justin Kan trong một tập gần đây của “ The Quest ”.

“Vì vậy, nếu bắt đầu vào công việc thì tôi có thể vượt lên trên tất cả những người khác. Tôi có thể không biết nhiều bằng những người sáng tạo đi trước nhưng nếu tôi được làm việc cùng họ, họ có thể chỉ dạy cho tôi rất nhiều,” tỷ phú Cuban cho hay.

Trên thực tế, khả năng bắt chước lại các thành quả của công nghệ đã có sẵn là điều mà tỷ phủ Cuban luôn vận dụng. Điều này cũng là bí quyết dẫn đến thành công của ông từ bước đầu khởi nghiệp đến vị trí vang danh như ngày hôm nay. 

Tinh thần không ngừng học hỏi

Kể từ những năm đầu của tuổi 20, Cuban đã kết nối với những người chuyên sáng tạo và nghiên cứu. Ngoài ra ông cũng không ngừng đọc các cuốn sách về phần mềm khác nhau và học cách viết mã .

"Khi tôi bắt đầu đọc càng nhiều sách mỗi ngày, bao gồm cả sách hướng dẫn, tài liệu phần mềm và bất cứ thứ gì mà tôi cho là cần thiết để có thể  hiều được mọi khái niệm ban đầu. Sau đó, tôi tự học cách lập trình, hiểu được cái ngôn ngữ cơ bản và tìm hiểu cả cấu trúc của lập trình. Tiếp đó, tôi đã tham gia vào mạng Internet để có thể hiếu rõ hơn”, Cuban nói với Justin Kan.

“Luôn có một nhà đầu tư ‘cá mập’ trong tôi,” Mark Cuban chia sẻ
“Luôn có một nhà đầu tư ‘cá mập’ trong tôi,” Mark Cuban chia sẻ.

Sau một vài những thất bại sau khi học đại học, Cuban thành lập công ty hệ thống máy tính của riêng mình có tên là MicroSolutions, được bán cho CompuServe với giá 6 triệu USD vào năm 1990. Năm năm sau, Cuban và một người bạn, Todd Wagner, bắt đầu nền tảng phát thanh trên internet là Broadcast.com, công ty này được Yahoo mua lại vào năm 1999 với giá 5,7 tỷ USD bằng cổ phiếu. Kể từ đó tới giờ , Cuban đã đầu tư vào hàng trăm công ty thành  công .

Tinh thần không ngừng học hỏi vẫn theo suốt vị tỷ phú này cho đến ngày nay. "Bây giờ, tôi hiểu rõ liệu mình có thể theo kịp mọi thứ hay không, cho dù đó có là trí tuệ nhân tạo, blockchain, token, NFT hay bất kể thứ gì. Mọi thứ đều có một điểm chung và sẽ rất dễ hiểu nếu tôi dành thời gian để tìm hiểu về chúng. Nếu tôi thực hiện theo các hướng dẫn hoặc xem qua toàn bộ quá trình, tôi có thể đúc kết một thứ gì đó", Cuban khẳng định

“Luôn có một nhà đầu tư ‘cá mập’ trong tôi,” Mark Cuban chia sẻ, "mỗi khi tôi tự hỏi bản thân: làm thế nào để biến ý tưởng gì đó thành việc kinh doanh thực sự và phát triển nó thành doanh nghiệp, lúc đó tôi sẽ bắt đầu suy nghĩ theo hướng tìm kiếm và lặp lại một ý tưởng cũ tuyệt vời thay vì sáng tạo ra một điều mới mẻ.”

Bảo Trinh (Theo CNBC)