Chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp tài chính doanh nghiệp hiện nay

17:45 28/11/2022

Chương trình “Cafe Doanh nhân HUBA lần thứ 66” đã đem đến cho doanh nghiệp góc nhìn thực trạng chung về kinh tế - tải chính, chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp để cùng vượt qua khó khăn.

Ngày 26/11, Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh (HUBA) phối hợp cùng Câu lạc bộ Thương hiệu Việt (VBC) tổ chức chương trình “Cafe Doanh nhân HUBA lần thứ 66” với chủ đề “Tìm giải pháp tào chính doanh nghiệp trong tình hình hiện nay”. Đây là chương trình đặc biệt đem đến cho doanh nghiệp góc nhìn thực trạng chung về kinh tế - tải chính, chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp để cùng vượt qua khó khăn. 

Ảnh minh họa
Các diễn giả tham gia tọa đàm “Tìm giải pháp tào chính doanh nghiệp trong tình hình hiện nay”

Ông Nguyễn Quốc Bảo – Chủ tịch CLB Bất động sản Việt Nam (VREC), PCT thường trực Câu lạc bộ Thương hiệu Việt (VBC), Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư vốn và Bất động sản DT24.VN điều phối và đưa ra các câu hỏi cho diễn giả. Các câu hỏi về những vấn đề như: doanh nghiệp nên làm gì để tạo vốn cho kinh doanh; Nhà nước và doanh nghiệp cần làm gì để ổn định và cũng cố niềm tin đối với thị trường trái phiếu; giải pháp nào để giải cứu BĐS đang khó khăn về thanh khoản; đề xuất để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển; tình trạng thừa/thiếu room tín dụng…

Theo TS. Trần Du Lịch - Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia, nền kinh tế hiện không thiếu tiền nhưng thiếu vốn. Việc cần làm là đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, nới room tín dụng đúng đối tượng cần tiền để tạo dòng vốn. Doanh nghiệp Việt Nam đang trong bối cảnh như thửa ruộng khô do không có nước, nhưng thực tế có một hồ nước mênh mông ở đâu đó. Mấu chốt là kênh dẫn từ hồ nước vào ruộng đang bị nghẽn. 

Ông Nguyễn Quang Thanh – Phó Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP.HCM (HFIC) cho hay, việc phát hành trái phiếu dưới chuẩn thời gian qua đã tạo ra ảnh hưởng nhất định. Thường người mua trái phiếu là các tổ chức nhưng khi ngân hàng bảo lãnh, đã phát hành nhiều cho cá nhân. Trái lại, nhà đầu tư cá nhân kiến thức còn hạn chế, họ nhiều khi không biết đang mua cái gì nên khó đánh giá chính xác về trái phiếu. Nếu trái phiếu được bán cho tổ chức thì tình hình đã tốt hơn. Đây là lúc doanh nghiệp buộc phải mua lại trái phiếu, bởi nếu doanh nghiệp bị phát hiện đã phát hành trái phiếu, sử dụng tiền không đúng mục đích, có thể sẽ bị xử lý hình sự. 

Ảnh minh họa
Các đại biểu chụp hình lưu niệm cùng các doanh nhân tham dự tọa đàm

Nhận định về sức khỏe nền kinh tế hiện nay, ông Dominic Scriven – Chủ tịch Công ty quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital cho biết, nhiều vấn đề đến cùng lúc không thể dự báo trước như chiến tranh; giá nhiên liệu; lạm phát thế giới. Song, nền kinh tế Việt Nam có sức khỏe nội tại. Khó khăn trước mắt chỉ nhất thời, vấn đề là xử lý điểm nghẽn vốn.

Để hỗ trợ doanh nghiệp, Phó Tổng Giám đốc HFIC Nguyễn Quang Thanh thông tin, đơn vị này sẵn sàng cho doanh nghiệp vay với các lĩnh vực như: hạ tầng; xử lý rác, nước thải; giáo dục; dự án phát triển khu công nghiệp; công nghiệp hỗ trợ… Do huy động được nguồn vốn từ World Bank và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) nên HFIC hỗ trợ vay với lãi suất cạnh tranh, không giới hạn room.

Ông Nguyễn Quang Thanh - Phó tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM cho rằng, thay vì chờ đợi sự hỗ trợ của Nhà nước, DN nên tự tìm cách để "cứu" lấy mình. Theo đó, ông Thanh đề xuất DN nên thực hiện tái cấu trúc và có hạn mức tín dụng "dự phòng".

P.L