Chi bộ Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập là một trong những tập thể xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

16:38 13/04/2021

Chiều 13/4, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Thanh Xuân tổ chức "Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khoá XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" nhằm đánh giá những kết quả đã đạt, những hạn chế, tồn tại, bài học kinh nghiệm và biểu dương khen thưởng các tập thể và cá nhân xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Văn Minh – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp
Đồng chí Nguyễn Văn Minh – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp.

Đến tham dự hội nghị, về phía lãnh đạo quận có: đồng chí Nguyễn Minh Tiến – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; đồng chí Trần Thị Thu Hà – Ủy viên Ban Thường vụ,Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị. Về phía Đảng ủy Khối có: đồng chí Nguyễn Văn Minh – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp; đồng chí Trần Quốc Huy – Phó Bí thư Đảng ủy, Bí thư cán bộ Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Việt Nam và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư chi bộ cùng các tập thể, cá nhân xuất sắc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016- 2021.

Báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đồng chí Nguyễn Văn Minh – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp cho biết: Bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Quận ủy, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp cùng các Chi bộ trực thuộc đã nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Kế hoạch số 18- KH/TU, ngày 25/8/2011 của Thành ủy Hà Nội và Kế hoạch  số 28-KH/QU của Quận ủy Thanh Xuân về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; nhanh chóng xây dựng và triển khai các Kế hoạch theo Chuyên đề hằng năm trong toàn Đảng bộ; các cấp ủy Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, Lãnh đạo doanh nghiệp cơ bản đều nghiêm túc tham gia học tập, đảm bảo chất lượng. 

Ảnh toàn cảnh
Ảnh toàn cảnh.

Trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ; có sự vận dụng sáng tạo, thiết thực góp phần nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên, lãnh đạo Doanh nghiệp và người lao động; tổ chức tốt các đợt sinh hoạt trao đổi, thảo luận về các tiêu chí, chuẩn mực học tập và làm theo Bác phù hợp với tính chất, đặc thù của Đảng bộ Khối và của các Chi bộ, đơn vị Doanh nghiệp trực thuộc gắn với các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh và hoạt động chuyên môn của từng đơn vị; tích cực hưởng ứng và tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được còn tồn tại một số hạn chế như: Việc tổ chức và thực hiện Chuyên đề hằng năm ở một số chi bộ chưa sát với đặc thù Doanh nghiệp và trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh, phát triển kinh tế của đơn vị,... Bởi vậy, theo ông Minh, trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII); Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập và làm theo Bác; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc tổ chức thực hiện, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể và cá thực hiện tốt, đồng thời chấn chỉnh, phê bình đối với các tập thể cá nhân có vi phạm; Tùy theo tình hình thực tế và điều kiện cụ thể, Đảng ủy và các Chi bộ tổ chức các Hội nghị trao đổi, tọa đàm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục hưởng ứng và tích cực tham gia các hoạt động tình nghĩa, từ thiện nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn... nhân dịp các ngày Lễ, Kỷ niệm và các sự kiện quan trọng trong năm 2021. 

Đồng chí Nguyễn Đức Hạnh – Phó Bí thư Chi bộ Tạp chí Doanh nghiệp và hội nhập phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Nguyễn Đức Hạnh – Phó Bí thư Chi bộ Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập phát biểu tại hội nghị.

Là một trong những tập thể tiêu biểu thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2021, tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hạnh – Phó Bí thư Chi bộ Tạp chí Doanh nghiệp và hội nhập chia sẻ: Chi bộ Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập đã triển khai học tập, nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị số 05 với các hình thức đa dạng. Trong thời gian qua Chi bộ đã tổ chức nhiều hội nghị cán bộ chủ chốt từ Ban biên tập tòa soạn Trung ương đến Trưởng các văn phòng đại diện với nhiều hình thức, online và offline phù hợp với điều kiện thực tế, với 98% số đảng viên tham gia học tập. Đối với cán bộ, người lao động, đảng viên trong đơn vị, đảng viên giữ các chức danh trưởng các đoàn thể xây dựng kế hoạch đăng ký học tập và làm theo, đề ra các biện pháp quyết tâm tu dưỡng, rèn luyện.

Công tác thông tin tuyên truyền về nội dung chuyên đề được gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị đó là cơ quan ngôn luận của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. 

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Thanh Xuân tặng Giấy khen cho 10 tập thể, nhân có thành tích xuất sắc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2021.
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Thanh Xuân tặng Giấy khen cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2021.

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị với cách làm khoa học, sáng tạo, việc học tập và làm theo Bác đã dần đi vào đời sống của mỗi cán bộ đảng viên, đưa phong trào thi đua học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên. Các Phòng, Ban và Văn phòng đại diện trực thuộc căn cứ vào tình hình, điều kiện thực tiễn của đơn vị để lựa chọn và tiếp tục duy trì những mô hình, cách làm theo Bác thực sự mang lại hiệu quả thiết thực, nhất là các hoạt động đều thông qua và được Hội nhà báo các tỉnh, thành phố ghi nhận. Trong quá trình triển khai, thực hiện nhiều đơn vị đã có phong trào, hình thức “làm theo” thiết thực hiệu quả như Văn phòng Phía Nam, Văn phòng Duyên Hải, Văn phòng Thanh Hóa, Văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm truyền thông và sự kiện, Ban Bạn đọc, Ban Kinh tế - Xã Hội, Ban Pr chuyên đề hằng năm doanh thu cao .... Đặc biệt là mô hình hỗ trợ, tư vấn pháp luật, hỗ trợ vay vốn cho doanh nghiệp của Ban Pháp luật đã được triển khai đồng bộ, thu hút sự chú ý và tham gia của cộng đồng doanh nghiệp trên toàn quốc. Chuỗi các hoạt động kỷ niệm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, ngày Doanh nhân Việt Nam và trở thành sự kiện thường niên với chủ đề Báo chí - Người bạn – Người đồng hành cùng doanh nghiệp... 

Giấy khen Chi bộ Tạp chí Doanh nghiệp và hội nhập đã có thành tích trong 5 năm (2016-2021) thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Giấy khen Chi bộ Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập đã có thành tích trong 5 năm (2016-2021) thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Quận ủy tặng Bằng khen cho Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Thanh Xuân đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021.

Cùng với đó, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Thanh Xuân tặng Giấy khen cho 10 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2021.

Gia Minh