Chen Tianqiao, "huyền thoại" đời đầu của ngành game online

15:41 30/03/2021

Chen Tianqiao ngày ấy mới 31 tuổi đã vượt qua Ding Lei của NetEase giành ngôi vị người giàu nhất Trung Quốc với giá trị tài sản 9 tỷ USD. Đồng thời, Shanda Networks trở thành công ty Internet có giá trị thị trường cao nhất Trung Quốc.

Vào ngày 10 tháng 8 năm 2004, Shanda Networks được niêm yết thành công trên NASDAQ và giá trị thị trường của công ty đã vượt quá 15 tỷ USD. Năm đó, Chen Tianqiao, mới 31 tuổi đã vượt qua Ding Lei của NetEase, trở thành người giàu nhất Trung Quốc với giá trị tài sản 9 tỷ USD lúc bấy giờ. Đồng thời, Shanda Networks vươn tới danh hiệu công ty Internet có giá trị thị trường cao nhất Trung Quốc và là công ty game đạt giá trị cao nhất thế giới. 

Chen Tianqiao
Chen Tianqiao. (Ảnh: internet)

Chen Tianqiao sinh năm 1973 đến từ Chiết Giang, là Chủ tịch kiêm CEO của Shanda Networks đã được Hurun xếp hạng thứ 82 năm 2018. Ngày 26 tháng 2 năm 2020, Chen Tianqiao có mặt trong Danh sách người giàu toàn cầu của Hurun với khối tài sản 41 tỷ NDT. Năm 1995, Chen Tianqiao 22 tuổi đã đạt được thành công đầu tiên trên thị trường chứng khoán. Kể từ đó ông bắt đầu sự nghiệp với các ngành công nghiệp ảo như internet.

Năm 2001, Chen Tianqiao lấy vợ và cùng em trai thành lập Shanda Network trong một ngôi nhà nhỏ 50 mét vuông ở Phố Đông, Thượng Hải. Tuy rằng đã xây dựng công ty nhưng tiềm lực chưa đủ lớn khiến Chen rất mơ hồ về phương hướng đưa công ty phát triển cho đến một ngày nhận được tin “huyền thoại game Hàn Quốc” có ý định đến Trung Quốc. Chen hạ quyết tâm: “Game online là xu hướng chung trong tương lai”.

28 tuổi, Chen Tianqiao tập trung toàn bộ quyền lực và bỏ ra 300.000 USD để giành được quyền đại lý độc quyền của trò chơi trực tuyến "Legend" thuộc Công ty Actoz của Hàn Quốc tại thị trường Đại Lục. Vốn muốn đánh cược một phen, Chen không ngờ mình đã trở thành một trong những người chiến thắng lớn nhất trên “mặt trận game trực tuyến” vào đầu thế kỷ 20. Năm tiếp theo, Shanda Networks bước tới đỉnh cao thành công nhà điều hành trò chơi trực tuyến với số lượng lớn nhất trên thế giới. Năm 2004, công ty đã được niêm yết thành công trên Nasdaq. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. (Ảnh: internet)

Việc niêm yết của Shanda đã giúp Chen trở nên nổi tiếng. Sau này ông có chia sẻ những lợi thế của việc niêm yết tại Mỹ, bao gồm đầu tiên là sự đa dạng hóa của thị trường chứng khoán Hoa Kỳ có thể đáp ứng các yêu cầu tài trợ của các công ty khác nhau. Thứ hai là không có bất kỳ thị trường tài chính nào ở Hồng Kông, Singapore hay thậm chí trên thế giới có thể sánh kịp quy mô của thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Được niêm yết tại đây chắc chắn sẽ mang lại lợi thế hơn nhiều các thị trường khác. Thứ ba là tỷ lệ doanh thu và tỷ lệ giá trên thu nhập cực cao của thị trường chứng khoán Mỹ cũng như vốn đầu tư mạo hiểm lớn đều rất hấp dẫn đối với các công ty Trung Quốc.

Không chỉ dừng lại ở đó, Shanda liên tiếp thực hiện các thương vụ mua lại như đầu tư vào công ty trò chơi trực tuyến của Nhật Bản Bothtec, mua lại công ty nghiên cứu và phát triển công cụ trò chơi cốt lõi Zona ở Hoa Kỳ và sau đó là nhà cung cấp trò chơi trong nước "Bianfeng", nền tảng chiến đấu thể thao điện tử "Haofang" cùng các bộ phận của công ty trò chơi trực tuyến Actoz của Hàn Quốc.

Tuy nhiên, đằng sau sự nổi tiếng là không ít tranh cãi. Là một quốc gia phương Đông chú trọng truyền thống văn hóa, đề cao tinh thần học tập ắt sẽ không tránh khỏi cái nhìn không mấy thiện cảm về game online. Số lượng thanh niên “nghiện game” ngày càng cao và trò chơi trực tuyến bị lên án, Chen trở thành “tội đồ” vì phát triển bộ môn này. Thậm chí, một số phương tiện truyền thông đã chỉ trích Shanda rằng trò chơi trực tuyến là “thuốc phiện điện tử” cho thanh thiếu niên.

Sau sự vụ, Shanda đã cố gắng thay đổi đa dạng ngành nghề sang trò chơi âm nhạc hay phim ảnh nhưng đều không thành công. Vì chịu áp lực lớn từ dư luận trong thời gian dài, Chen mắc chứng rối loạn lo âu rất nghiêm trọng. Năm 2010, Chen Tianqiao và vợ Lu Qianqian chuyển gia đình đến Singapore. Ông thậm chí còn tư nhân hóa Tập đoàn Shanda với giá cao, bán cổ phần của Shanda Games và từ chức chủ tịch. Vào tháng 11 năm 2015, sau 6 năm sau khi niêm yết, Shanda Games đã bị xóa khỏi sàn Nasdaq và triều đại đời đầu của trò chơi trực tuyến đã kết thúc.

Vào thời điểm Chen Tianqiao xuất hiện trở lại đã là năm 2016. Năm đó, ông quyên tặng 115 triệu USD Mỹ cho Viện Công nghệ California để thành lập "Viện nghiên cứu khoa học não bộ Chen Tianqiao Lu Qianqian". Dù đã giã từ thương trường từ lâu nhưng Chen Tianqiao vẫn sở hữu khối tài sản kếch xù. Trong "Báo cáo Hurun 2019", ông vẫn đứng thứ 65 với giá trị tài sản là 40 tỷ. Chen Tianqiao là người sáng lập và lãnh đạo ngành công nghiệp trò chơi trực tuyến thế hệ đầu tiên của Trung Quốc. Tuy không còn hoạt động kinh doanh nhưng ông đã tạo nên huyền thoại khởi nghiệp từ con số không và tầm ảnh hưởng của ông đã lan rộng ra cả nước và thế giới, nhất là thời điểm eSport phát triển như hiện nay.

TL