Chất vấn-trả lời chất vấn tại Quốc hội tập trung 4 lĩnh vực

18:55 30/10/2021

Từ sáng 10/11 đến hết sáng ngày 12/11 tại đợt họp tập trung kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, sẽ diễn ra hoạt động chất vấn-trả lời chất vấn. Các vấn đề được đề cập ở phiên chất vấn-trả lời chất vấn liên quan đến 4 lĩnh vực: Y tế, LĐTB&XH, Kế hoạch và Đầu tư, GD&ĐT.

Chiều 30/10, tại Trung tâm Báo chí Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã trao đổi với báo chí liên quan tới nội dung chương trình đợt họp trực tiếp, kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV. 

  Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trao đổi với báo chí một số nội dung đợt họp tập trung của Quốc hội vào đầu tháng 11 tới. Ảnh: VGP

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết đợt thứ nhất của kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XV đã thành công tốt đẹp, bảo đảm chất lượng và tiến độ đúng theo yêu cầu đặt ra.

Về nội dung của đợt họp thứ nhất, kỷ cương lập pháp đã được tăng cường hơn. Các cơ quan chuẩn bị soạn thảo đã cơ bản đảm bảo được tiến độ thời gian và chất lượng các dự thảo luật, đề án trình Quốc hội. Các cơ quan thẩm tra cũng có thời gian thẩm tra kỹ lưỡng các báo cáo, báo cáo thẩm tra ngắn gọn, xúc tích, trên cơ sở đó dành thời gian cho đại biểu Quốc hội thảo luận.

Chương trình của kỳ họp sắp xếp khoa học, tận dụng tối đa thời gian để đại biểu Quốc hội có thể đóng góp ý kiến các dự án luật. Các ý kiến phát biểu của các đại biểu Quốc hội rất súc tích, sâu sắc, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, nhiều ý kiến đa chiều.

Về đợt họp thứ 2 (họp trực tiếp), Tổng Thư ký Quốc hội cho biết đợt họp thứ 2 sẽ dành 2,5 ngày (ngày 10, 11 và sáng 12/11) cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn.

Theo đó, 4 nhóm vấn đề sẽ được chất vấn và trả lời chất vấn liên quan đến: Y tế, LĐTB&XH, Kế hoạch và Đầu tư, GD&ĐT.

Theo ông Bùi Văn Cường, nội dung chất vấn kỳ này vẫn theo hình thức hỏi nhanh-đáp gọn. Người chất vấn nêu câu hỏi trong 1 phút, người trả lời có 3 phút cho mỗi câu hỏi. Dù chỉ có 4 Bộ trưởng được lựa chọn đăng đàn, nhưng nếu đại biểu có chất vấn liên quan đến trách nhiệm của Bộ trưởng khác thì những Bộ trưởng này vẫn có trách nhiệm trả lời.

Như vậy, các Bộ trưởng phụ trách 4 lĩnh vực trên sẽ trả lời chất vấn trong 2,5 ngày, bắt đầu từ sáng ngày 10 đến sáng 12/11.

P.V