Chặn đứng một vụ môi giới cho nhiều người trốn đi Campuchia

08:20 16/07/2022

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam đã phối hợp với các đơn vị chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn Lại Thị Loan và Nguyễn Mạnh Chiến đang tổ chức cho 6 người di chuyển trốn sang Campuchia.

Ngày 14/7/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố vụ án hình sự, tạm giam 2 bị can gồm: Lại Thị Loan, SN 1984 (trú tại thôn Đông, xã Khả Phong, huyện Kim Bảng) và Nguyễn Mạnh Chiến, SN 1989 (trú tại thôn Trung Hòa, xã Thụy Lôi, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) để điều tra về hành vi “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Đối tượng Lại Thị Loan (trái) và Nguyễn Mạnh Chiến (phải)

Đối tượng Lại Thị Loan (trái) và Nguyễn Mạnh Chiến (phải).

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Nam phát hiện một số đối tượng có nghi vấn liên quan đến việc tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài.

Quá trình xác minh, ngày 1/7, tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (TP. Hà Nội), Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Nam đã phối hợp với các đơn vị chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn Lại Thị Loan và Nguyễn Mạnh Chiến đang tổ chức cho 6 người di chuyển trốn sang Campuchia.

ực lượng chức năng lấy lời khai của các đối tượng tại Cơ quan Điều tra (Ảnh: HanamTV)

Lực lượng chức năng lấy lời khai của các đối tượng tại Cơ quan Điều tra (Ảnh: HanamTV).

Tại cơ quan Công an, đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận do có thời gian làm việc tại Campuchia từ tháng 6/2021, đến tháng 4/2022, Lại Thị Loan về nước và lôi kéo, dụ dỗ được 6 nam, nữ thanh niên ở tỉnh Hà Nam và Sơn La, hứa hẹn đưa sang Campuchia làm việc tại một cơ sở chăm sóc khách hàng chơi game với mức lương 900USD/người/tháng; mỗi người đi sẽ phải nộp cho Loan số tiền khoảng 4 triệu đồng.

Ngày 1/7, Lại Thị Loan và Nguyễn Mạnh Chiến đưa 6 nam, nữ thanh niên trên đến Cảng hàng không quốc tế Nội Bài nhằm di chuyển vào miền Nam để tiếp tục đưa trốn sang Campuchia qua đường tiểu ngạch thì bị bắt.

Tin Tin