Câu chuyện khởi nghiệp của chàng trai trẻ xứ Thanh

09:26 01/03/2021

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo. Nhưng không vì thế mà khát vọng trở thành doanh nhân của chàng trai Nguyễn Văn Tĩnh trở nên xa vời. Câu chuyện khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng đầy xúc động của anh là tấm gương để bao thế hệ trẻ học tập.

Doanh nhân trẻ Nguyễn Văn Tĩnh, giám đốc Công ty Hoa Hồng Hà

Doanh nhân trẻ Nguyễn Văn Tĩnh, giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoa Hồng Hà.

Doanh nhân trẻ Nguyễn văn Tĩnh (thường gọi là thầy Nam Khánh) quê ở làng Phú Đa Hậu, xã Tượng Văn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá. Sinh ra trong một gia đình thuần nông, tuổi thơ Nguyễn Văn Tĩnh đã trải qua những ngày tháng nhọc nhằn, lam lũ. Thế nhưng những vất vả thuở thiếu thời đã cho anh tinh thần tự lập và ý chí kiên cường vượt qua gian khó.

Quá trình khởi nghiệp của Nguyễn Văn Tĩnh gặp phải không ít sóng gió. Với cá tính mạnh mẽ và niềm đam mê lái xe, học xong cấp 3, anh quyết định chọn học Trung cấp nghề giao thông vận tải. Trong quá trình học tại trường, niềm đam mê ấy lại nhân lên gấp bội và nung nấu ước mơ trở thành thầy giáo dạy học lái xe. Ước mơ ấy trở thành hiện thực khi năm 2009 anh chính thức làm việc tại Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe Vicet. Trong quá trình công tác tại đây, anh cũng tham gia kinh doanh một số lĩnh vực nhưng không thành. Nhiều năm và nhiều lần thất bại anh đã phải rời bỏ quê hương Thanh Hóa để vào Nam lập nghiệp. 

Thầy giáo Nguyễn Văn Tĩnh trong bài giảng
Thầy giáo Nguyễn Văn Tĩnh trong bài giảng "Kỹ thuật lái xe" cho các học viên là các chiến sĩ công an.

“Mới đầu xa quê tôi cũng rất hoang mang. Vì giọng nói địa phương, vì khí hậu, con người, môi trường văn hóa khác hẳn. Nhưng vì đã thất bại ở quê hương nên giờ phải lăn lộn nơi đất khách quê người. Những lần thất bại và bài học cuộc sống từ những ngày tháng bươn trải đó đã cho tôi nhiều kinh nghiệm và trưởng thành hơn. Điều may mắn là trong thời gian này tôi luôn được lãnh đạo trường lái định hướng, giúp đỡ. Nhờ đó mà Văn phòng Đào đạo lái xe phía Nam phát triển rộng khắp ra các tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Vũng Tàu, Gia Lai, Cà Mau,…Năm 2014 tôi quyết định trở về quê hương Thanh Hóa để tiếp tục dạy học tại các trung tâm đào tạo lái xe”- Doanh nhân Nguyễn Văn Tĩnh chia sẻ.

Đến năm 2015, Nguyễn Văn Tĩnh mở văn phòng tiếp nhận hồ sơ học lái xe các hạng tại Thanh Hóa. Anh liên kết với nhiều trường lái trên địa bàn toàn tỉnh và khu vực phía Bắc. Sau những năm tháng nỗ lực hết mình, hiện giờ doanh nhân Nguyễn Văn Tĩnh đã trở thành một Giám đốc trẻ đầy tài năng và tâm huyết tại Trung tâm.

Các học viên của Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe chụp ảnh lưu niệm cùng thầy giáo Nguyễn Văn Tĩnh
Các học viên lớp lái xe B2 Câu lạc bộ Viettel chụp ảnh lưu niệm cùng thầy giáo Nguyễn Văn Tĩnh.

Với uy tín và chất lượng, Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe của Nguyễn Văn Tĩnh đã thu hút nhiều học viên tham gia học. Những năm gần đây Trung tâm còn ký nhiều hợp đồng với các Câu lạc bộ và các ngôi sao trong đội tuyển quốc gia Việt Nam, CLB Bóng đá Đông Á Thanh Hóa. Các cầu thủ nổi tiếng như: Thủ môn Bùi Tiến Dũng, tiền đạo Hà Đức Chinh, Đinh Thanh Bình,... đều là học viên của Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe do Nguyễn Văn Tĩnh là giám đốc. Trên trang cá nhân của mình, cầu thủ quê Phú Thọ Hà Đức Chinh đội tuyển U23 Việt Nam đã bày tỏ nhiều cảm xúc cũng như lời cảm ơn chân thành khi được thầy giáo Nguyễn Văn Tĩnh dạy học. Đặc biệt, Trung tâm cũng đang dạy học lái xe cho Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà.

Bên cạnh việc dạy học, Nguyễn Văn Tĩnh còn mở rộng hoạt động của Trung tâm bằng việc cho thuê siêu xe, xe mui trần, xe tập lái, xe tự lái và các dòng xe sang tại Thanh Hoá. Anh luôn đón đầu các xu hướng phát triển về lĩnh vực hoạt động này.

Hiện Trung tâm cũng đang dạy học lái xe cho Hoa hậu Đỗ Thị Hà.
Hiện Trung tâm cũng đang dạy học lái xe cho Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà.

Dù đã đạt được những thành công từ nghề nghiệp đam mê từ tấm bé nhưng doanh nhân trẻ Nguyễn Văn Tĩnh vẫn chưa có ý định dừng lại. Mới đây anh đã tổ chức khai trương thàng công Trung tâm đào tạo MC Văn Minh với các chương trình: Đào tạo MC sự kiện chuyên nghiệp, đào tạo MC tiệc cưới chuyên nghiệp, đào tạo kĩ năng mềm, giao tiếp thuyết trình. Mục đích của chương trình này là giúp đỡ các bạn trẻ có ước mơ trở thành MC được đào tạo bài bản, tự tin trước đám đông. Đồng thời Trung tâm cũng sẽ hỗ trợ bất cứ ai muốn được nâng cao kỹ năng thuyết trình để thành công hơn trong công việc và ngoại giao. Mở một Trung tâm có thiên hướng về nghệ thuật cũng là cách để doanh nhân Tĩnh viết tiếp giấc mơ còn dang dở của mình.

Mới đây Công ty Hoa Hồng Hà đã tổ chức khai trương thàng công Trung tâm đào tạo MC Văn Minh
Mới đây Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoa Hồng Hà đã tổ chức khai trương thàng công Trung tâm đào tạo MC Văn Minh.

Năm 2020, Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe của anh đã thành lập doanh nghiệp mang tên Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoa Hồng Hà, Giám đốc Nguyễn Văn Tĩnh, với vốn đều lệ gần chục tỷ đồng. Hiện Công ty đang giải quyết công ăn việc làm ổn định cho hơn chục lao động, thu nhập bình quân từ 8 đến 15 triệu đồng/người/tháng.

Từ “cậu nhóc” lái xe trở thành một Giám đốc Công ty, anh Nguyễn Văn Tĩnh bày tỏ một số kinh nghiệm từ thực tế cuộc đời mình để thành công.

“Tôi cho rằng để khởi nghiệp thành công, mang lại những giá trị cho cuộc sống, không nhất thiết là phải bắt đầu bằng những ý tưởng quá lớn lao, quá cao xa. Chúng ta có thể khởi nghiệp từ những công việc rất gần gũi, rất thiết thực và phù hợp với những gì mà xã hội đang thiếu, đang đòi hỏi. Có thể nói kinh nghiệm thực tế chính là bài học quý giá mà không một trường lớp nào dạy chúng ta. Đó chính là con đường thẳng và chắc chắn nhất để bước đến thành công. Tôi không bao giờ bỏ cuộc hay nản chí mỗi khi gặp phải bế tắc, khó khăn. Ngược lại, mỗi khi thất bại tôi luôn nuôi dưỡng một niềm tin rằng mình sẽ thành công. Trong thời đại 4.0 thì một người muốn thành công ở bất cứ con đường nào cũng phải biết sử dụng công nghệ hiện đại. Với quan điểm “Là lính thì đâu cũng là chiến trường, là trâu thì đâu cũng là ruộng”, tôi cố gắng vượt qua mọi rào cản để vươn lên. Đến thời điểm hiện tại, tôi cảm thấy mình hoàn toàn đúng khi lựa chọn khởi nghiệp bằng con đường này”. 

Chia tay Giám đốc trẻ Nguyễn Văn Tĩnh, tôi thấy rằng trong anh luôn tràn đầy năng lượng để liên tiếp “ủ mưu”, giúp Công ty Hoa Hồng Hà viết tiếp chiến thắng trên con đường kinh doanh.

Minh Hiền