Cảnh báo các video độc hại trá hình phim hoạt hình dạy tiếng Anh trên YouTube

00:00 12/10/2020

Thời gian gần đây, khắp các diễn đàn mạng trong nước và quốc tế liên tục đưa ra những lời cảnh báo về những video bạo lực, phản cảm xúi giục trẻ em tự sát núp bóng các phim hoạt hình vô hại như Peppa Pig.

Báo Telegraph đưa tin, cảnh sát và các trường học tại Vương quốc Anh đã cảnh báo các bậc phụ huynh về những video xuất hiện trên kênh YouTube, hướng dẫn trẻ em cách làm hại bản thân. Một trong số những nội dung này là “Thử thách Momo”.

Gia đình - Cảnh báo các video độc hại trá hình phim hoạt hình dạy tiếng Anh trên YouTube

Video độc hại trá hình phim hoạt hình cho trẻ em (ảnh: Lao Động).

Momo là hình ảnh một người phụ nữ với mái tóc lưa thưa, làn da nhợt nhạt, miệng cười méo mó và đặc biệt là đôi mắt lồi to tròn vô cùng ám ảnh. Đây thực chất là một tác phẩm điêu khắc ở Nhật Bản, những kẻ xấu đã lấy về và sử dụng chúng để gây ám ảnh, tạo nên thử thách Momo.

Nhìn bên ngoài các video dường như chỉ là phim hoạt hình với hình ảnh dễ thương dành cho thiếu nhi nhưng đến khoảng giữa phim, hình ảnh Momo xuất hiện và yêu cầu chú heo Peppa Pig tự làm đau chính mình, thậm chí tự sát.

Đây là một cảnh báo rất đáng lo ngại. Vì ở Việt Nam, hiện có nhiều bố mẹ cho con xem phim hoạt hình Peppa Pig trên YouTube bằng tiếng Anh để con nghe học tiếng Anh. Trong khi đó, cơ chế liên kết các video cùng chủ đề dễ khiến cho trẻ em "lạc" vào các clip này.

Gia đình - Cảnh báo các video độc hại trá hình phim hoạt hình dạy tiếng Anh trên YouTube (Hình 2).

 

Chia sẻ với báo Thanh Niên, Huyền Chi, một bà mẹ có hai con đến từ Hải Phòng, cảnh báo: "Mọi người có con nhỏ hay xem YouTube nên để ý các kênh con xem. Vì dù là YouTube Kid nhưng vẫn có những video hoạt hình trá hình (Peppa Pig) dạy các bé tự tử, bạo lực như nhiều người đang chia sẻ. Đoạn đầu sẽ là clip bài hát, nhân vật hoạt hình như bình thường, rồi sau đó là những hành động bạo lực mà nền vẫn là nhạc hoạt hình nên nếu không ngồi xem cùng con mà chỉ nghe tiếng sẽ không biết được".

Cũng theo Huyền Chi, trò chơi xúi giục trẻ em làm theo những gì Momo bảo: Uống thuốc tự tử, đợi bố mẹ ngủ rồi bật lò nướng và để đấy, cách đâm người, cách cắt tay và nhiều trò bạo lực khác...Trẻ cũng không được nói cho ai biết, nếu không gia đình sẽ bị xui xẻo hoặc sẽ bị Momo bắt.

Trước đó vào tháng 8/2018, một bé gái 12 tuổi ở Argentina đã tự kết liễu mạng sống của mình vì tham gia “Thử thách Momo”. Một bé gái 7 tuổi ở New Zealand cũng đã dùng kéo tự cắt tóc mình sau khi xem các video có Momo.

Hiện nay, giới trẻ và các bậc phụ huynh Việt đang tích cực đưa ra lời cảnh báo về mức độ nguy hiểm của kênh giải trí này khi xem iPad, điện thoại đang trở thành một thói quen không thể thiếu của nhiều gia đình.

Đa số thời gian các bậc phu huynh quá bận rộn công việc của mình mà không để tâm đến những gì con mình đang xem trên YouTube. Để có thể bảo vệ con nhỏ, các bậc phụ huynh cần giám sát kỹ lưỡng các nội dung con mình sẽ xem hoặc tìm cách giải trí khác cho con như đọc sách, chơi đồ chơi thay vì xem TV/Ipad.

Bá Di (Tổng hợp)