Cần Thơ : Kết quả sơ bộ về bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp

13:12 24/05/2021

Sáng 24/5, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ chủ trì buổi họp báo sau “Bầu cử đại biểu QH khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”.

Tính đến 19h ngày 23/5, trên cơ sở báo cáo từ Uỷ ban bầu cử (UBBC), cử tri Cần Thơ đi bỏ phiếu đạt gần 100%. Đặc biệt, ở tổ bầu cử số 18, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều có Thủ tướng Phạm Minh Chính tham gia bỏ phiếu bầu; Tổ bầu cử số 13 phường Tân An, quận Ninh Kiều có ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia, cũng tham gia bỏ phiếu.

Đợt bầu cử lần này, thành phố Cần Thơ có 935 tổ bầu cử với 946.873 cử tri tham dự bỏ phiếu. Tính đến 19 giờ ngày 23 tháng 05 năm 2021, tất cả cử tri tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là 946.865 cử tri, đạt tỉ lệ 99,84%...

Theo thống kê sơ bộ kết quả bầu cử ĐBQH khoá XV tại Cần Thơ có 13 ứng cử viên tại 03 đơn vị bầu cử, kết quả bầu được 7 đại biểu. Trong đó:

+ Ban bầu cử số 01 gồm: (Ninh Kiều, Cái Răng, Phong Điền), có 05 người ứng cử, kết quả bầu được 03 đại biểu.

+ Ban bầu cử số 02 gồm: (Bình Thuỷ, Ô Môn, Thới Lai), có 04 người ứng cử, kết quả bầu được 02 đại biểu.

+ Ban bầu cử số 03 gồm: (Thốt Nốt, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh), có 04 người ứng cử, kết quả bầu được 02 đại biểu.

Đối với bầu cử Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026, có 87 người ứng cử tại 11 đơn vị bầu cử, kết quả bầu được 54 đại biểu. 

Cử tri người dân tộc bỏ phiếu sáng ngày 23/05.

Theo đánh giá thì cử tri Cần Thơ rất háo hức, phấn khởi tham gia bỏ phiếu tại 935 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn thành phố. Điều đó thể hiện tin thần trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Thể hiện lòng tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Nhìn chung cử tri ở Cần Thơ đều thống nhất và ủng hộ cao đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Các cử tri Cần Thơ đánh giá cao về công tác chuẩn bị nhân sự, giới thiệu ứng cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng thời phát huy được tính dân chủ, thống nhất của Đảng trong công tác nhân sự.

Bên cạnh đó, lãnh đạo UBND thành phố đã chỉ đạo ngành y tế, các cơ quan liên quan chuẩn bị đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho tất cả các tổ bầu cử trên địa bàn để phục vụ tốt cho việc bầu cử thành công. Đặc biệt, ngành y tế thực hiện lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho 13.503 người là thành viên của các tổ bầu cử trên địa bàn Cần Thơ. Cử tri tham gia bầu cử đã tuân thủ tốt việc đeo khẩu trang, khai báo y tế, đo thân nhiệt, khử khuẩn trước và sau khi bỏ phiếu.

Như chúng tôi đã thông tin, theo đánh giá của Văn phòng Ủy ban bầu cử Quốc gia, nhìn chung, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu rất cao trên 90%. Thành phố Cần Thơ là một trong những tỉnh thành có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu khá cao, đứng thứ 5 so với 13 tỉnh ĐBSCL sau các tỉnh như: Hậu Giang 99,99%, Trà Vinh 99,98%, Vĩnh Long 99,97%; Bến Tre 99,97%, Bạc Liêu 99,91%...

Văn phòng Ủy ban bầu cử Quốc gia cho biết, hầu hết các Tổ bầu cử đều tuyên bố kết thúc cuộc bỏ phiếu đúng theo giờ quy định, có một số nơi kết thúc cuộc bỏ phiếu lúc 21h ngày 23/5.

Trần Hữu Lễ