Các tỷ phú dầu mỏ Mỹ kiếm bội tiền nhờ giá dầu tăng vọt

19:25 20/03/2022

Giá dầu tăng vọt bởi xung đột giữa Nga và Ukraine đã giúp các doanh nhân kinh doanh khí đốt và đá phiến của Mỹ bỏ túi bộn tiền.

Theo chỉ số Bloomberg Billionaires Index, các tỷ phú trong ngành công nghiệp dầu khí của Mỹ hiện nắm giữ tổng tài sản tới 239 tỷ USD, tăng gần 10% kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Sự gia tăng này được thúc đẩy bởi giá dầu tăng vọt do lo ngại về những lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây nhắm vào Nga.

Giá dầu thô Brent đã tăng vọt tới 32% kể từ khi xung đột diễn ra. Cuộc chiến khiến mọi thứ, từ cổ phiếu của các hãng hàng không đến cổ phiếu công nghệ, sụt giá. Nhưng ở chiều ngược lại, những doanh nghiệp kiếm tiền từ việc sản xuất, bán hoặc vận chuyển nhiên liệu hóa thạch đều hưởng lợi.

Tỷ phú Harold Hamm, 76 tuổi, đồng sáng lập gã khổng lồ đá phiến Continental Resources, đã tăng 28 bậc trong danh sách tỷ phú của Bloomberg lên vị trí thứ 93 và hiện kiểm soát khối tài sản 18,6 tỷ USD. 

Tỷ phú Harold Hamm tăng 28 bậc trong danh sách tỷ phú của Bloomberg lên vị trí thứ 93
Tỷ phú Harold Hamm tăng 28 bậc trong danh sách tỷ phú của Bloomberg lên vị trí thứ 93. (Ảnh: Bloomberg)

Các nhà khai thác tư nhân cũng kiếm bộn tiền. Ông Jeffery Hildebrand 63 tuổi, nhà sáng lập và là chủ sở hữu duy nhất của Hilcorp Energy hiện nắm giữ khối tài sản hơn 12 tỷ USD. Ông trùm Autry Stephens 84 tuổi, nhà sáng lập Endeavour Energy Resources, cũng sở hữu 5,2 tỷ USD nhờ giá cổ phiếu tăng mạnh.

Nhà xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng Freeport LNG kiếm lợi lớn dịp này. Trong thương vụ bán 25% cổ phần cho một công ty năng lượng Nhật Bản vào tháng 11/2021, Freeport LNG được định giá ở mức 9,7 tỷ USD.

Điều này đưa Michael Smith - người sở hữu khoảng 63% cổ phần Freeport LNG - lần đầu tiên lọt vào danh sách 500 người giàu nhất thế giới của Bloomberg với khối tài sản trị giá 6,2 tỷ USD. Công ty của ông Smith cũng sẽ hưởng lợi nếu châu Âu - hiện nhập khẩu khoảng 40% khí đốt tự nhiên từ Nga - chuyển sang nguồn cung dầu từ Mỹ.

Ông Michael Smith lọt nhóm 500 tỷ phú giàu nhất thế giới trong danh sách tài sản của Bloomberg
Ông Michael Smith lọt nhóm 500 tỷ phú giàu nhất thế giới trong danh sách tài sản của Bloomberg. (Ảnh: Bloomberg)

Ngay cả khi điều đó không xảy ra, nhu cầu tăng cao sẽ thúc đẩy giá và giúp lợi nhuận của công ty tăng cao. Giá LNG - loại khí được làm lạnh thành dạng lỏng để lưu trữ hoặc vận chuyển dễ dàng và an toàn - đã tăng mạnh.

"Ván cược của ông Smith vào ngành công nghiệp khí đốt Mỹ đã được đền đáp. Họ có nhiều lựa chọn để tăng trưởng hơn nữa", nhận định của nhà phân tích Talon Custer của Bloomberg Intelligence.

Kế hoạch mở rộng cơ sở hạ tầng của Freeport LNG đã bị đình trệ trong nhiều năm qua do khó khăn trong việc xin giấy phép của chính phủ Mỹ và giá khí đốt thấp. Nhưng vào tuần trước, tỷ phú Smith cho biết xung đột Nga và Ukraine có thể đẩy nhanh các kế hoạch của Freeport LNG, bởi giới chức Mỹ sẽ cân nhắc về việc tăng sản lượng khai thác dầu.

(Theo Bloomberg)