Các chuyến du lịch tiêm chủng vắc xin? Nga đang xem xét các gói dịch vụ như vậy để vực dậy ngành du lịch của mình

11:35 09/06/2021

Mặc dù Nga là quốc gia tiếp cận nhanh nhất vắc xin Covid-19, nhưng nơi này lại chậm chạp trong công tác tiêm chủng cho công dân của mình do người dân hiện vẫn không muốn thực hiện biện pháp phòng ngừa này. Chính vì thế Nga đang xem xét tung ra các gói du lịch tiêm chủng vắc xin Covid cho khách du lịch.

Du khách đi dọc Quảng trường Đỏ trước nhà thờ thánh Basil ở Moscow ngày 6/11/2020.

Du khách đi dọc Quảng trường Đỏ trước nhà thờ thánh Basil ở Moscow ngày 6/11/2020.

Hãng thông tấn nhà nước Nga Tass dẫn lời một trong những người đứng đầu ngành du lịch nước này cho biết các “chuyến du lịch tiêm chủng” đã sẵn sàng, nhưng các yêu cầu về thị thực và nhập cảnh đối với du khách nước ngoài vẫn đang hạn chế họ.

“Sản phẩm đã sẵn sàng, nhưng các vấn đề về hỗ trợ thị thực và nhập cảnh hợp pháp cho người nước ngoài muốn nhận vắc xin Nga vẫn chưa được giải quyết”, Andrei Ignatyev, chủ tịch Liên minh Công nghiệp Du lịch Nga (RUTI), nói với Tass.

Ignatyev cho biết thêm, giá của một chuyến du lịch tiêm vắc-xin kéo dài 3 tuần cho người nước ngoài sẽ dao động trong khoảng 1.500 - 2.500 USD, chưa bao gồm chi phí hàng không.

Các chuyến du lịch tiêm chủng dường nhận được sự ủng hộ của Tổng thống Nga Putin. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St.Petersburg (SPIEF) vào tuần trước , Putin đã giao nhiệm vụ cho chính phủ xem xét tính khả thi của việc cung cấp dịch vụ tiêm chủng Covid trả phí cho du khách nước ngoài đến Nga.

Nga rất muốn hồi sinh ngành du lịch của mình vì nước này muốn thoát khỏi đại dịch Covid . Giống như các quốc gia khác, Nga đã đưa ra các hạn chế nhập cảnh đối với hầu hết người nước ngoài (ngoại trừ một số lao động) vào tháng 3 năm ngoái, khiến ngành du lịch phải tạm dừng trong thời gian dài. Kể từ đó, họ đã nới lỏng các hạn chế nhập cảnh với điều kiện là du khách phải xuất trình các giấy chứng nhận âm tính với Covid trước khi đi du lịch.

Du lịch tiêm chủng có thể trở nên phổ biến đối với người dân ở các quốc gia đang gặp khó khăn trong việc triển khai các chương trình tiêm chủng của riêng họ. Tờ Times of India đưa tin vào tháng trước rằng một công ty du lịch có trụ sở tại Delhi đang cung cấp một tour du lịch trọn gói 24 ngày đến Nga, bao gồm hai mũi tiêm vắc xin Sputnik V và khoảng thời gian 21 ngày để cho phép tham quan nhân lúc đợi các mũi tiêm.

Tiến trình trong nước vẫn còn chậm

Nga là quốc gia đầu tiên trên thế giới cho phép sử dụng vắc-xin Covid-19 của riêng nước này là Sputnik V - vào tháng 8 năm ngoái, nhưng bất chấp việc phê duyệt và triển khai nhanh chóng, việc tiêm vắc-xin này trong nước vẫn còn chậm chạp.

Cho đến nay, chỉ có 9% dân số trưởng thành được tiêm chủng đầy đủ, theo dữ liệu do Our World In Data tổng hợp, xếp Nga sau Brazil, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Mexico về tiến độ tiêm chủng.

Tỷ lệ những người được tiêm vắc xin phòng chống COVID-19, ngày 7 tháng 6 năm 2021
Tỷ lệ những người được tiêm vắc xin phòng chống COVID-19, tính đến ngày 7 tháng 6 năm 2021.

Thị trường mục tiêu

Trong khi đó, ở châu Âu, hơn 23% người lớn đã được tiêm chủng đầy đủ, theo Our World In Data. Do đó, Nga sẽ tìm kiếm những khách du lịch tiềm năng có nhu cầu về vắc xin, Ignatyev cho biết.

“Các quốc gia châu Phi và Mỹ Latinh tỏ ra rất quan tâm đến một dịch vụ du lịch như vậy trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch tiêm chủng ở Nga”, ông nói thêm, theo hãng thông Tass đư tin.

Vào cuối tháng 5, Putin tuyên bố rằng Nga sẽ không bắt buộc sử dụng vắc-xin Covid đối với công dân của mình , đồng thời nói rằng mọi người nên tự mình thấy sự cần thiết của việc tiêm chủng. Ông cũng nhấn mạnh rằng vắc xin là hoàn toàn an toàn; Sputnik V được phát hiện có hiệu quả tới 91,6% trong việc ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 ở mọi người, theo kết quả được đánh giá từ thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet vào tháng Hai.

“Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa và kêu gọi tất cả công dân của chúng ta: hãy suy nghĩ cẩn thận, ghi nhớ rằng vắc xin của Nga - thực tế đã cho thấy rằng hàng triệu người đã sử dụng - hiện là loại đáng tin cậy nhất và an toàn nhất. ”, Putin nói. “Tất cả các điều kiện để tiêm chủng đã được tạo ra ở nước ta.”

Một cuộc thăm dò của trung tâm bỏ phiếu Levada của Nga được công bố vào tháng 3 cho thấy 62% người dân không muốn tiêm vắc-xin , trong đó mức độ miễn cưỡng cao nhất được tìm thấy ở những người từ 18 đến 24 tuổi.

Bảo Bảo (Theo CNBC)