Diễn đàn “Du lịch Kon Tum - Tiềm năng và triển vọng” năm 2022 và chuỗi các sự kiện liên quan góp phần quảng bá hình ảnh tỉnh

08:44 07/05/2022

Diễn đàn “Du lịch Kon Tum - Tiềm năng và triển vọng” năm 2022 và chuỗi các sự kiện liên quan diễn ra vừa qua đã được phối hợp nhịp nhàng với các Bộ, ngành Trung ương và các khách mời là các tổ chức Quốc tế, các tỉnh Nam Lào, Đông bắc Campuchia và các tỉnh, thành phố trên cả nước đã tạo không khí sôi nổi góp phần quảng bá hình ảnh tỉnh Kon Tum đến với Nhân dân cả nước và quốc tế.

Chiều ngày 06/5, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp rút kinh nghiệm công tác tổ chức Diễn đàn "Du lịch Kon Tum - Tiềm năng và triển vọng” năm 2022 và chuỗi các sự kiện liên quan. Đồng chí Y Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đàn chủ trì cuộc họp. 

Đồng chí Y Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đàn chủ trì cuộc họp.
Đồng chí Y Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đàn chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có thành viên Ban Tổ chức Diễn đàn; đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan; lãnh đạo và các phòng, đơn vị liên quan thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch...

Các nội dung hoạt động đúng trọng tâm, trọng điểm có sự tham gia của nhiều lãnh đạo các Bộ, ngành, các tập đoàn kinh tế lớn, các nhà khoa học, giúp cho tỉnh càng nhận diện được các giá trị vốn có một cách sâu sắc, các thế mạnh để định hình và hoạch định các chính sách phát triển du lịch nói riêng, kinh tế, văn hóa nói chung trong thời gian đến. 

Các hoạt động đăng tải đầy đủ trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng; mạng xã hội thu hút đông đảo người dân và du khách tới tham quan, trải nghiệm.
Các hoạt động trong chuỗi sự kiện vừa qua đã được đăng tải đầy đủ trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng thu hút đông đảo người dân và du khách tới tham quan, trải nghiệm.

Sự phối hợp với các bộ, ngành trung ương, đạt kết quả cao; các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì đã tích cực, chủ động phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan để tham mưu, triển khai các nội dung, các hoạt động trong chuỗi sự kiện kế hoạch đề ra.

Công tác thông tin, tuyên truyền được phổ biến rộng rãi đến mọi tầng lớp Nhân dân trên, các phóng viên của các cơ quan báo chí phản ánh đầy đủ, kịp thời các sự kiện đăng tải đầy đủ trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng; mạng xã hội thu hút đông đảo người dân và du khách tới tham quan, trải nghiệm.

Công tác an ninh, an toàn trật tự xã hội được đảm bảo suốt quá trình diễn ra các hoạt động với sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng; công tác phòng chống dịch COVID-19 được đảm bảo; đảm bảo công tác an toàn thực phẩm; công tác vệ sinh môi trường tại tất cả các địa điểm diễn ra các hoạt động sự kiện đều được chuẩn bị đầy đủ, thực hiện kịp thời, hiệu quả. 

Qua tổ chức các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương đã góp phần làm phong phú cho Chương trình Diễn đàn du lịch, thu hút du khách
Bên cạnh tổ chức các gian hàng trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương đã góp phần làm phong phú thu hút du khách tham dự Chương trình Diễn đàn du lịch Kon Tum 2022.

Qua tổ chức các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương đã góp phần làm phong phú cho Chương trình Diễn đàn du lịch, thu hút du khách; đồng thời quảng bá hoạt động du lịch, tiêu thụ và nâng cao giá trị cho sản phẩm OCOP, giúp nâng tầm sản phẩm, các đơn vị đã ký kết nhiều hợp động tiêu thụ và phân phối, tăng thu nhập cho người dân, hướng tới phát triển du lịch và phát triển nông thôn bền vững. Công tác xã hội hóa các hoạt động đã đạt kết quả tốt, có sự vào cuộc của các doanh nghiệp đóng góp tích cực, thành công các hoạt động.

 Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình tổ chức các hoạt động không tránh khỏi những hạn chế nhất định, như: Công tác tuyên truyền trực quan đường phố và xã hội hóa công tác tuyên truyền trên các tuyến đường phố một số địa phương còn chưa kịp thời so với kế hoạch; việc bố trí chỗ ăn, nghỉ cho đại biểu còn bị động, khó khăn; việc xây dựng lịch trình, xâu chuỗi các sự kiện còn thiếu tính liên kết...

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong từng hoạt động cụ thể, làm rõ các nguyên nhân và rút ra các kinh nghiệm trong tổ chức các hoạt động có quy mô lớn trong thời gian tới.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận nỗ lực của các sở, ngành, địa phương trong triển khai tổ chức Diễn đàn và chuỗi hoạt động liên quan. 

Diễn đàn
Diễn đàn "Du lịch Kon Tum - Tiềm năng và triển vọng” năm 2022 và các hoạt động trong chuỗi sự kiện tháng 4 vừa qua.

Để công tác tổ chức các sự kiện tại địa phương được đảm bảo và chu đáo, đồng chí yêu cầu các cơ quan liên quan và các địa phương cần chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch, kịch bản cụ thể; dự trù kinh phí đảm bảo sát với yêu cầu nhiệm vụ, tiết kiệm và đúng quy định.

Đồng chí yêu cầu đối với công tác đón tiếp khách mời, các cơ quan, đơn vị cần phải có sự chuyên nghiệp hơn để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; trong quá trình thực hiện phải có sự kiểm tra, giám sát thường xuyên nhằm hạn chế thấp nhất sai sót xảy ra. 

đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức Lễ kỷ niệm
Ban tổ chức đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức các hoạt động sự kiện vừa qua.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất danh sách đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức Lễ kỷ niệm Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh và đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt di tích lịch sử Điểm cao 1015 và Điểm cao 1049, Diễn đàn "Du lịch Kon Tum - Tiềm năng và triển vọng” năm 2022 và các hoạt động trong chuỗi sự kiện tháng 4.

Trọng Tâm