Cà Mau sẽ nới lỏng giãn cách xã hội từ 0 giờ ngày 7/9

20:37 06/09/2021

Chiều 6/9, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt ký ban hành Quyết định áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng, sau thời gian áp dụng Chỉ thị 16 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tất cả các huyện, thành phố Cà Mau (trừ khu phong tỏa, khu vực cách ly y tế được thực hiện theo quy định về phòng, chống dịch COVID-19).

Thời gian thực hiện kể từ 0h ngày 7/9 đến khi có thông báo mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Quốc Việt đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo nội dung Quy định kèm theo Quyết định này.

Việc thực hiện Chỉ thị 15 ở Cà Mau bảo đảm nguyên tắc “5K” của Bộ Y tế; giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng và không tập trung quá 10 người tại 1 địa điểm vào 1 thời điểm ở nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Trong thời gian trên, người dân không được di chuyển ra khỏi tỉnh (trừ trường hợp được Chủ tịch UBND tỉnh cho phép), không ra đường nếu không thật sự cần thiết và không được ra đường từ 21 giờ hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau (trừ lực lượng thi hành công vụ và thực hiện các nhiệm vụ công ích).

Để thực hiện hiệu quả lệnh “nới lỏng giãn cách” nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị cơ quan chức năng và các cấp chính quyền trong tỉnh: Tiếp tục thực hiện “3 mũi giáp công” cả vòng ngoài và vòng trong. Trong đó, đặc biệt lưu ý siết chặt hơn nữa việc quản lý người và phương tiện cả đường bộ, đường thủy, đường biển, nhất là lực lượng lái xe, phụ xe vận chuyển hàng hóa nhập tỉnh, tuyệt đối không để người vào tỉnh mà không được kiểm tra, giám sát. Song hành với đó, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch. Phải thực hiện tốt phương châm “lấy xã, phường, thị trấn là “pháo đài”, người dân là “chiến sĩ”, là trung tâm phục vụ và là chủ thể phòng, chống dịch. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. (Ảnh: internet)

Trong thời gian nới lỏng, Cà Mau tiếp tục tạm dừng 1 số hoạt động kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu, như: Bar, vũ trường, karaoke; phòng game, rạp chiếu phim, bi-da, massage, cơ sở làm đẹp, cắt tóc, uốn tóc; phòng tập gym, yoga, thể dục dụng cụ; sân bóng đá, hồ bơi, thư viện; các hoạt động văn nghệ, thể thao tập trung từ 10 người trở lên; dịch vụ tham quan, du lịch, chợ đêm, chợ tự phát; mua bán hàng rong, mua bán và thu lượm phế liệu; các hoạt động trực tiếp đi tiếp thị, giới thiệu sản phẩm; các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng tập trung; hoạt động vận tải hành khách.

Các hoạt động tạm dừng còn có: thăm nuôi, tiếp xúc, gặp gỡ trực tiếp giữa thân nhân, người ngoài với phạm nhân, bệnh nhân, học viên tại các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở cai nghiện ma túy, trung tâm bảo trợ xã hội, trung tâm nuôi dưỡng người tâm thần trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Các hoạt động thăm hỏi, nuôi bệnh tại bệnh viện bảo đảm nguyên tắc mỗi bệnh nhân chỉ có 1 người nuôi bệnh.

Trong thời gian thực hiện Chỉ thị 15, Cà Mau khuyến khích các hình thức bán mang về; 1 số hoạt động kinh doanh ăn uống không sử dụng bia rượu phải bảo đảm nguyên tắc mỗi bàn không quá 4 người, khoảng cách các bàn tối thiểu 2m; các cơ sở sản xuất, kinh doanh và các công trình xây dựng riêng lẻ… dưới 11 người được phép hoạt động nhưng phải đăng ký danh sách người lao động đã xét nghiệm (test nhanh) định kỳ 3 ngày/lần và phải có giấy đi đường, bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch. Trường hợp quy mô từ 11 người trở lên vẫn được phép hoạt động nhưng phải xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh và được UBND cấp huyện và tương đương chấp thuận trước khi thực hiện.

Đối với cán bộ, công chức trong hệ thống công quyền, cũng như cán bộ các ngành trong ngân hàng, kho bạc… bảo đảm bố trí không quá 50% số người làm việc trong cùng 1 đơn vị.

Với việc học của học sinh sẽ tổ chức khai giảng vào ngày 13/9 và học sinh ở “vùng xanh” (ngoại trừ khu vực phong tỏa, khu cách ly y tế) được đi học bình thường nhưng phải bảo đảm các yêu cầu về phòng, chống dịch. Các vùng còn lại phải tổ chức theo hình thức trực tuyến. Phụ huynh và học sinh được sử dụng thẻ học sinh để phục vụ cho việc đi học và đưa đón học sinh.

 PV