Buffet tiếp tục mua lại cổ phần của Berkshire trong năm nay

10:08 01/03/2021

Tỷ phú Warren Buffet đang mua lại nhiều cổ phần của chính Berkshire, tập đoàn do ông sở hữu hơn sau thương vụ mua lại kỉ lục 25 tỷ đô la vào năm 2020.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. (Ảnh: ineternet)

Trong khi đại dịch tàn phá thị trường kinh tế, tập đoàn Berkshire Hathaway của Warren Buffet đã có màn mua lại cổ phần công ty đạt kỉ lục vào năm ngoái và năm nay trong lá thư thường niên gửi cổ đông, vị tỷ phú tiết lộ thương vụ này vẫn được tiếp tục.

Trong suốt quý IV, công ty đã mua lại 9 tỉ đô la cổ phần của Berkshire, nâng tổng mức kỉ lục mua lại lên 24,7 tỉ đô la.

Tỷ phú Buffet nhấn mạnh, công ty chỉ khuyến khích các chương trình mua lại cổ phần khi biết chắc cổ phiếu giao dịch dưới giá trị nội tại và “không đời nào chúng tôi mua lại với bất kì giá nào. Tôi nhấn mạnh điểm này bởi vì các CEO nước Mỹ mua lại khi giá tăng cao”.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. (Ảnh: internet)

Doanh thu hoạt động của Berkshire đã đạt 5,02 tỷ đô la vào quý 4, tăng từ mức 4,42 tỷ đô la trong suốt cùng kì năm trước. Con số này tăng 9% lên ngưỡng 21,922 tỷ đô la cho cả năm mặc cho đại dịch gây trở ngại nền kinh tế.

Dù đạt kỉ lục mua lại vào năm 2020, Berkshire vẫn giữ một khoản tiền mặt ở ngưỡng 138 tỉ đô la. Con số này giảm từ 145,7 tỷ đô la vào cuối quý ba.

TL