Bức "Người phụ nữ đội nón lá bên sông" của Mai Trung Thứ bán đấu giá được 1,5 triệu USD

16:33 15/12/2021

"Người phụ nữ đội nón lá bên sông" là bức tranh đắt giá thứ hai của Mai Trung Thứ sau bức "Chân dung Madam Phương".

Bức Người phụ nữ đội nón lá bên sông. (Ảnh: Sotheby's Hong Kong)
Bức ''Người phụ nữ đội nón lá bên sông''. (Ảnh: Sotheby's Hong Kong)
Trưa ngày 14-12 Sotheby’s Hong Kong đã tổ chức phiên đấu giá Mapping Modernities với 8 bức tranh, trong đó đã có 4 bức của họa sĩ Mai Trung Thứ (hay Mai Thứ). Tác phẩm Femme au chapeau conique le long de la rivière (Người phụ nữ đội nón lá bên sông) trở thành tiêu điểm của phiên với giá bán 1,57 triệu USD (36 tỷ đồng) đã bao gồm thuế phí.

Mức giá mà tác phẩm đạt được đã vượt qua dự đoán của Sotheby. Ban đầu, nhà đấu giá chỉ ước tính đạt 640.000 - 897.000 USD (14-20 tỷ đồng). Mức giá này khiến tác phẩm ngay lập tức đứng ở vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng siêu phẩm hội họa Việt đắt giá nhất trên thị trường đấu giá quốc tế. Bức đắt giá đầu bảng hiện nay vẫn là "Chân dung Madam Phương" cũng của danh họa Mai Trung Thứ (được bán với giá 3,1 triệu USD).

Bức Chân dung Madam Phương của Mai Trung  Thứ
Bức ''Chân dung Madam Phương'' của Mai Trung Thứ. (Ảnh: Sotheby's Hong Kong)

Bức "Người phụ nữ đội nón lá bên sông" là tác phẩm sơn dầu trên vải có kích cỡ 98x71 cm từng thuộc về gia đình hoạ sĩ và hiện nằm trong  bộ sưu tập tư nhân ở châu Âu. Tác phẩm vẽ chân dung một người phụ nữ vận áo dài xanh và đội chiếc nón lá đang đứng trên bờ sông Hương. Tranh được vẽ năm 1937, năm cuối cùng của họa sĩ ở Việt Nam, trước khi ông rời đất nước vào tháng 7/1937.

"Mai Trung Thứ yêu thích chiếc áo dài xanh này, nó xuất hiện trong ít nhất 5 tác phẩm quan trọng của ông ở giai đoạn này. Danh tính của người phụ nữ không được tiết lộ, nhưng có một điều chắc chắn: Không thể phủ nhận cô ấy là người mẫu ưa thích của Mai Trung Thứ trong suốt thời gian ở Huế" - nhà đấu giá thông tin.

Cùng trong phiên đấu giá này, ba tác phẩm khác của Mai Trung Thứ cũng được bán với giá cao. Bức Tĩnh vật (1970, chất liệu bột màu trên lụa) đạt 145.328 USD (3,3 tỷ đồng), Cô gái trẻ đang nằm (1964, bột màu trên lụa) giá 250.288 USD (5,7 tỷ đồng) và Làn điệu (1966, bột màu trên lụa) bán giá 516.760 USD (11,8 tỷ đồng).

(T/h)