Bong bóng du lịch giữa Úc - New Zealand đã chính thức đi vào hoạt động

12:01 19/04/2021

Hàng trăm hành khách Úc hôm nay (19/4) đã được chào đón tại Sân bay Auckland với những biển báo chào mừng và nhạc sống sôi động, đánh dấu lần đầu tiên New Zealand mở cửa lại du lịch kể khi khi bùng nổ đại dịch Covid-19.

Một hành khách chuẩn bị bắt chuyến bay đến New Zealand tại sân bay Sydney của Australia vào ngày 19 tháng 4, khi bong bóng du lịch không kiểm dịch của các quốc gia này mở ra. © AP

Một hành khách trong chuyến bay đến New Zealand tại sân bay Sydney của Australia vào ngày 19 tháng 4, khi bong bóng du lịch không kiểm dịch của các quốc gia này mở ra. Ảnh: AP.

“Bong bóng xuyên biển Tasman” là sáng kiến của Australia và New Zealand nhằm cho phép hoạt động đi lại giữa công dân hai nước trong bối cảnh vẫn đang đóng cửa biên giới.

“Bong bóng xuyên biển Tasman” hai chiều chính thức hoạt động bắt đầu lúc 11:59 tối theo giờ New Zealand vào đêm Chủ nhật, với chuyến bay đầu tiên của Úc từ Sydney hạ cánh ở Auckland vào trưa qua.

Hàng trăm hành khách đeo khẩu trang đã tập trung ở nhà ga khởi hành quốc tế tại các sân bay Úc trong khi một số du khách xúc động chia sẻ hình ảnh trên Twitter khi họ chuẩn bị gặp những người thân yêu. Đối với chính phủ các nước và các doanh nghiệp liên quan đến du lịch, việc khai trương đánh dấu một bước quan trọng để phục hồi - mặc dù vẫn còn một chặng đường dài để có thể quay trở lại như cũ. 

Giám đốc điều hành Alan Joyce của Qantas - hãng hàng không quốc gia của Úc nói với các phóng viên tại sân bay Sydney rằng: “Sự mở ra của bong bóng du lịch hai chiều là điều tuyệt vời đối với gia đình và bạn bè đoàn tụ sau một thời gian dài xa cách và đối với nhiều công việc phụ thuộc rất nhiều vào du lịch.

Gần 5.000 người dự kiến ​​sẽ có mặt trên 30 chuyến bay mà Air New Zealand đang chạy qua Biển Tasman chỉ riêng vào hôm nay (19/4). Một số lượng tương tự đã đi trên 29 chuyến bay của công ty con Jetstar vào ngày đầu tiên sau khi chính phủ New Zealand dỡ bỏ các hạn chế kiểm dịch đối với du khách Úc.

Hành khách đến Auckland đã được nhìn thấy những tấm biển chào mừng và một dàn hợp xướng nhằm cháo đón những cuộc đoàn tụ đầy xúc động. Tại Úc, những du khách bay đến Melbourne từ New Zealand đã được xem một buổi trình diễn khiêu vũ sôi động. 

Người đứng đầu Qantas của Úc cho biết bong bóng này là
Người đứng đầu Qantas của Úc cho biết bong bóng này là "có nghĩa đối với gia đình và bạn bè vì họ được đoàn tụ sau một thời gian dài xa cách; cũng như có ý nghĩa đối với nhiều công việc phụ thuộc rất nhiều vào du lịch." © Reuters.

Úc và New Zealand đã là điển hình về việc chóng dịch và là tấm gương cho nhiều nước trên thế giới khi họ đã hạn chế được các ca bệnh và phần lớn dã mở cửa trở lại nền kinh tế để cung cấp cho người dân một số cảm giác bình thường như trươc khi xảy ra đại dịch. Nhưng họ đã đóng cửa biên giới của mình với phần lớn các nước thế giới, về nguyên tắc họ chỉ cho phép công dân và khách  nhập cảnh sau khi trải qua 14 ngày kiểm dịch bắt buộc trong khách sạn.

Vào tháng 10, Australia đã mở ra bong bóng du lịch một chiều với New Zealand, nhưng những người bay từ Australia đến đảo quốc hơn 5 triệu dân vẫn bị yêu cầu cách ly trong hai tuần. Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern từ quốc hội New Zealand ở Wellington cho biết: “Đây là một bước tiến quan trọng trong phản ứng COVID của chúng tôi và điều này mở ra một cách an toàn các chuyến du lịch quốc tế đến một quốc gia khác trong khi tiếp tục theo đuổi chiến lược ngăn chặn vi rút xâm hại."

Phó thủ tướng Australia hôm thứ Hai (19/4) cho biết đất nước của ông đang đàm phán với Singapore về một thỏa thuận du lịch miễn kiểm dịch tương tự.

Theo thỏa thuận với New Zealand, hành khách từ Úc phải hoàn thành bản khai báo sức khỏe trước khi khởi hành và gửi lại kết quả xét nghiệm âm tính trong thời gian 14 ngày. Hành khách đã được cảnh báo rằng chuyến du lịch không có kiểm dịch có thể bị đình chỉ bất cứ lúc nào trong trường hợp bùng phát lại COVID-19.

Bong bóng này mang lại một cuộc sống mới, hồi sinh lại các hãng hàng không và sân bay.

Sân bay Auckland dự kiến ​​sẽ tăng gấp 10 lần các chuyến bay giữa Auckland và Úc trong vài tuần đầu tiên, với số chuyến bay được thiết lập để mở rộng quy mô lên đến 400 chuyến một tuần.

Việc nối lại các chuyến du lịch giữa các nước láng giềng cũng mang lại lợi ích cho ngành du lịch, mặc dù các đại lý du lịch ở Úc cho biết đây có thể không phải là một động lực lớn cho hoạt động kinh doanh trong khi biên giới với phần còn lại của thế giới vẫn đóng cửa.

Theo Tourism NZ, du khách Úc đóng góp 2,7 tỷ đô la New Zealand (1,9 tỷ đô la) cho nền kinh tế quốc gia trong một năm bình thường. Con số đó dự kiến ​​sẽ chạm 1 tỷ đô New Zealand trong năm tài chính này nếu bong bóng du lịch hoạt động trơn tru.

Các nhà khai thác du lịch kêu gọi các chính phủ ở cả hai bờ Biển Tasman đảm bảo rằng bong bóng vẫn mở, điều này sẽ giúp củng cố niềm tin của người tiêu dùng trong việc đặt phòng du lịch.

Tom Manwaring, Chủ tịch Liên đoàn các đại lý du lịch Úc cho biết: “Đây không phải là sự gia tăng lớn trong lĩnh vực kinh doanh, lĩnh vực của chúng tôi vẫn rất cần được hỗ trợ, nhưng động thái sẽ vẫn là một bước đi rất cần thiết đối với ngành du lịch và hàng khồng". 

Úc, với dân số hơn 25 triệu người, đã giữ cho số ca nhiễm COVID-19 kể từ tháng 3 năm 2020 dưới 30.000 người, trong khi New Zealand ghi nhận tổng số chỉ 2.600 ca nhiễm.

Bảo Bảo (Theo Nikkei Asia)