Bộ máy hành chính TP. Thủ Đức sẽ chính thức hoạt động từ ngày 7/2

00:42 04/01/2021

Bộ máy hành chính nhà nước của TP. Thủ Đức sẽ chính thức hoạt động từ ngày 7/2, sớm hơn gần một tháng so với kế hoạch dự kiến.

Việc thành lập TP. Thủ Đức sẽ góp phần tinh gọn bộ máy, phát huy nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Việc thành lập TP. Thủ Đức sẽ góp phần tinh gọn bộ máy, phát huy nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.. (Ảnh: minh hoạ)

Trước đó, Lễ công bố Nghị quyết 1111 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP. Thủ Đức (thuộc TP. Hồ Chí Minh) được Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh đã được tổ chức hôm 31/12/2020.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan ký Quyết định điều chỉnh kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 1111 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP. Thủ Đức.

Ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết, Ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết của Quốc hội nhận thức được nhiệm vụ trước mắt của TP. Thủ Đức là ổn định bộ máy, nhân sự khi thực hiện sáp nhập 3 quận.

Nhiệm vụ lâu dài là đưa TP. Thủ Đức trở thành điểm cực tăng trưởng mới, dẫn dắt kinh tế của TP. Hồ Chí Minh và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

“Ngày 7/2, bộ máy của TP. Thủ Đức sẽ chính thức được thành lập và đi vào hoạt động”, ông Nguyễn Thành Phong nói.

Quá trình hoàn thiện bộ máy của TP. Thủ Đức được chia làm 3 giai đoạn chính, trong đó, giai đoạn đầu tiên từ 1/1/2021 đến 7/2/2021, TP. Thủ Đức sẽ hoàn thành việc sắp xếp, bàn giao, ổn định tổ chức bộ máy, nhân sự, cơ sở vật chất của các tổ chức Đảng, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội, các cơ quan thuộc ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn.

“Ngày 7/2/2021, toàn bộ hệ thống các cơ quan ở TP Thủ Đức và các phường trực thuộc chính thức đi vào hoạt động và ban hành các quyết định thành lập Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử theo đúng quy định pháp luật”, ông Phong thông tin.

Trước ngày 8/1, Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy sắp xếp, thành lập, sáp nhập tổ chức bộ máy các tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội của  các quận gồm quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức để thành lập tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội của TP. Thủ Đức.

Đồng thời, Thường trực HĐND TP. Hồ Chí Minh chỉ định triệu tập thành viên trong số đại biểu HĐND của quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức để triệu tập và chủ tọa cho đến khi HĐND bầu ra Chủ tịch HĐND.

Trước ngày 17/1, HĐND TP. Thủ Đức tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền, bao gồm Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐND; Trưởng ban và Phó trưởng ban của các ban thuộc HĐND; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND.

Đến ngày 18/1, Thường trực HĐND các quận và TP. Thủ Đức chỉ định triệu tập thành viên trong số đại biểu HĐND các phường để triệu tập và chủ tọa cho đến khi HĐND bầu ra Chủ tịch HĐND phường mới. Trước ngày 20/1, HĐND các phường mới tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền.

UBND TP. Hồ Chí Minh còn đề nghị các cơ quan ngành dọc trực thuộc Trung ương gồm Tòa án, Viện Kiểm sát, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Chi cục Thi hành án dân sự... căn cứ các quy định của pháp luật để tiến hành kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy; tài sản; biên chế, công chức, viên chức và người lao động trước ngày 25/1.

Cùng với đó, UBND cũng đề nghị người đứng đầu các Sở, ngành sắp xếp, tổ chức bộ máy; tài sản; biên chế các đơn vị trực thuộc phù hợp với đơn vị hành chính mới. Đồng thời, hướng dẫn các thủ tục liên quan đến người dân và doanh nghiệp trong giai đoạn chuyển tiếp trước ngày 25/1.

Đối với việc thay đổi bảng tên và biển hiệu, các cơ quan, đơn vị và địa phương sau khi thực hiện việc sắp xếp hoàn tất trước ngày 1/2. Ngoài ra, thành lập Ủy ban bầu cử ở TP. Thủ Đức và ở các phường nơi sắp xếp đơn vị hành chính trước ngày 7/2.

Trong giai đoạn 2 từ ngày 7/2 đến ngày bầu cử 23/5, UBND TP. Hồ Chí Minh đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ sau khi sắp xếp, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong giai đoạn 3 sau ngày bầu cử 23/5, tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy các cơ quan sau bầu cử; hoàn thành cơ bản phương án bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh, để TP. Thủ Đức phát triển đúng mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới, trong 5 năm tới, thành phố có nhiều việc cần thực hiện.

Các Sở, ngành cần tập trung triển khai hội nghị nhằm đưa ra kế hoạch, ý tưởng mới cho Thành phố Thủ Đức. Các hội nghị xúc tiến, kêu gọi đầu tư cần được khẩn trương thực hiện. Ông Nguyễn Thành Phong nêu định hướng để thu hút nhà đầu tư tham gia phát triển thành phố Thủ Đức, đơn vị hành chính mới cần có những công trình, ý tưởng thiết kế hấp dẫn nhưng cũng cần lưu ý phải phù hợp với quy hoạch được duyệt.

Việc thành lập TP. Thủ Đức sẽ góp phần tinh gọn bộ máy, phát huy nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. TP. Thủ Đức không chỉ là động lực phát triển kinh tế mà còn là đòn bẩy nâng cao đời sống người dân, dự kiến đóng góp 30% GRDP TP HCM và 7% GDP cả nước.

Trần Linh (T/h)