Bình Thuận: Tranh chấp đất đai, chủ đất tố cáo hành vi cưỡng đoạt tài sản?

17:46 06/06/2021

Đứng tên chủ mảnh đất nhưng bị người đặt cọc mua đất đe dọa, đuổi không được canh tác nên ông Hoàng Văn Cương vô cùng bức xúc làm đơn tố cáo các đối tượng sử dụng tài sản trái phép và cưỡng đoạt tài sản.

Tòa soạn Doanh nghiệp & Hội nhập nhận được đơn thư phản ánh của ông Hoàng Văn Cương tại thôn Thuận Minh, xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận tố cáo  ông Nguyễn Văn Nhứt và ông Nguyễn Văn Tám cùng trú tại thôn Thuận Minh, xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận về việc vu khống, sử dụng tài sản trái phép và cưỡng đoạt tài sản. 

  Nội dung đơn tố cáo của ông Hoàng Văn Cương.

Theo đơn, thửa đất 46.741m2 tại địa chỉ thôn Thuận Minh, xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận được UBND huyện Hàm Thuận Nam cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và sản khác gắn liền với đất ngày 08/12/2010 cho ông Hoàng Văn Cương.

Thửa đất 46.741m2 của ông Cương có 2000 trụ Thanh long, 1 bình điện 50kW, 4 mô tơ điện, bóng điện, dây điện, gạch táp lô, đá làm cảnh, 112 cây xà cừ, keo và nhiều cây trồng lâu năm trên đất. Ngày 5/10/2018 giữa ông Cương và ông Nhứt, Tám có làm hợp đồng thỏa thuận đặt cọc mua bán thửa đất trên. Hai bên cùng thống nhất ngày 25/10/2018 sẽ cùng hoàn tất thủ tục chuyển nhượng thửa đất.

Thế nhưng, ngày 19/10/2018 phía ông Cương cho người nhà vào để thu dọn và cắt cây thì phía ông Nhứt ngăn cản. Trong khi vụ việc chưa được giải quyết xong, ông Nhứt và ông Tám thuê người ngăn không cho gia đình ông Cương vào khu đất 3600m2 của ông Cương. Ngoài ra ông Tám còn có hành vi vu khống khi tố cáo ông Cương thế chấp thửa đất tại Ngân hàng và chiếm đoạt 600 triệu đồng. 

  Ông Hoàng Văn Cương đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, làm rõ nội dung đơn tố cáo theo luật định.

Ông Hoàng Văn Cương tố cáo ông Nguyễn Văn Nhứt, Nguyễn Văn Tám có hành vi vu khống, cưỡng đoạt tài sản của ông Cương để bán gồm 112 cây keo, xà cừ, cây trồng lâu năm, chiếm đoạt thửa đất 3600m2, 117 trụ thanh long, sử dụng trái phép gạch và đá cảnh trang trí trên thửa đất của ông Cương.

Vụ việc trên kéo dài đến nay đã hơn 2 năm, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và gây thiệt hại lớn về tài sản cho gia đình ông Hoàng Văn Cương.

Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập chuyển đơn của ông Hoàng Văn Cương đến các cơ quan chức năng huyện Hàm Thuận Nam và tỉnh Bình Thuận xem xét làm rõ theo luật định. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

P.V