Bình Thuận: Luôn sẵn sàng sẻ chia khó khăn trong đại dịch với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM

16:11 28/10/2021

Ngày 26/10/2021, Đoàn công tác của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh do bà Trần Kim Yến - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Quận 1 làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, cảm ơn và hỗ trợ tỉnh Bình Thuận về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tiếp và làm việc với đoàn, có ông Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Đến dự, còn có Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận - Bố Thị Xuân Linh cùng lãnh đạo các sở, phòng, ban trong tỉnh.

Đồng chí Trần Kim Yến đã bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Thuận.
Bà Trần Kim Yến đã bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Thuận.

Tại buổi làm việc, bà Trần Kim Yến đã bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Thuận đã chia sẻ, hỗ trợ TPHCM bằng nhiều hoạt động thiết thực, đặc biệt là những chuyến hàng nông sản nghĩa tình trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến hết sức phức tạp trong thời gian qua. Sự giúp đỡ của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tiếp sức cho TPHCM, góp phần giúp thành phố dần kiểm soát được dịch bệnh và trở về trạng thái bình thường mới. Ngoài ra, tỉnh Bình Thuận cũng đã phối hợp và chia sẻ khi tổ chức những chuyến xe đưa người dân bị kẹt lại thành phố trở về địa phương theo nhu cầu.

Đoàn công tác Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã chia sẻ thêm một số kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 như: Xây dựng phần mềm quản lý F0; cài đặt thông tin khai báo y tế tự nguyện để thuận lợi cho việc truy vết, quản lý người về từ vùng dịch; hướng dẫn chăm sóc, điều trị F0 tại nhà. Ngoài ra, hai địa phương đã trao đổi, mong muốn có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa để đưa kinh tế - xã hội của hai địa phương phát triển trong điều kiện bình thường mới.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Phát biểu tại buổi làm việc.
Ông Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Hoài Anh khẳng định: Trong nhiều năm qua, Đảng bộ và Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ Bình Thuận trong nhiều lĩnh vực, nhiều hoạt động. Chính vì thế, khi thành phố xảy ra dịch bệnh, người dân Bình Thuận rất lo lắng và luôn sẵn sàng góp sức, hỗ trợ thành phố trong công tác phòng, chống dịch. Chia sẻ với những khó khăn mà thành phố đã gặp phải trong đợt dịch vừa qua, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy bày tỏ mong muốn: Trong thời gian tới, kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh sẽ sớm phục hồi, phát triển trở lại. Đồng thời, thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tỉnh Bình Thuận trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Từ đó, góp phần giúp Bình Thuận ngày càng phát triển, hoàn thành thắng lợi các kế hoạch, mục tiêu đã đề ra.

Đại diện Thành phố Hồ Chí Minh trao quà hỗ trợ.
Bà Trần Kim Yến - đại diện Thành phố Hồ Chí Minh trao quà hỗ trợ.

Nhân dịp này, Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ 500 triệu đồng và 01 thùng đồ bảo hộ y tế, 01 thùng xét nghiệm nhanh kháng nguyên COVID-19 trị giá 59,5 triệu đồng cho tỉnh Bình Thuận để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Phạm.Giang - Hoàng Gia