Bình Dương: Trung tâm nhân đạo Quê Hương ghi nhận 106 ca F0

23:51 18/08/2021

Ngày 18-8, Trung tâm nuôi dạy trẻ em mồ côi, khuyết tật Quê Hương (Trung tâm nhân đạo Quê Hương) đã ghi nhận 106 ca F0 qua kiểm tra lấy mẫu xét nghiệm - Ông Võ Văn Giàu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 phường Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An (Bình Dương), cho biết.

Ông Giàu cho biết thêm, theo chủ trương của thành phố thì nơi nào có điều kiện tốt sẽ tiến hành cách ly tại chỗ. Để bảo đảm sức khỏe cho người nhiễm Covid-19 tại Trung tâm nhân đạo Quê Hương, UBND phường Tân Đông Hiệp đã báo cáo thành phố và đã được thành phố cho phép trung tâm thực hiện cách ly tại chỗ. Về vấn đề lương thực thực phẩm, địa phương sẽ hỗ trợ trung tâm để bảo đảm việc ăn uống, tăng cường sức khỏe cho nhân viên và các bé bị nhiễm bệnh. 

Trưởng Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 phường Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An (Bình Dương), cho biết qua kiểm tra lấy mẫu xét nghiệm
Trưởng Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 phường Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An (Bình Dương), cho biết qua kiểm tra lấy mẫu xét nghiệm. 

Bên cạnh đó, lực lượng y tế địa phương sẽ tổ chức định kỳ kiểm tra sức khỏe cho những người bị nhiễm Covid-19 tại trung tâm qua việc test nhanh kháng nguyên và PCR. Địa phương cũng đã thiết lập đường dây nóng kết nối giữa địa phương với trung tâm để kịp thời thông tin liên quan đến diễn biến trong quá trình thực hiện cách ly, đặc biệt là tình trạng sức khỏe của các trường hợp F0 cũng như các trường hợp F1, F2.

“Nếu trung tâm có khó khăn về lương thực thực phẩm địa phương sẽ cung cấp để bảo đảm sinh hoạt cho các cháu và nhân viên đang làm việc tại cơ sở. Do đặc thù tại trung tâm có những trẻ em bình thường mắc F0 cùng các trẻ bị dị tật bẩm sinh nên địa phương sẽ cất cử lực lượng y tế kết nối với  trung tâm để thường xuyên cập nhật, nắm bắt tình hình diễn biến đối với các ca F0. Từ đó, địa phương kịp thời xử lý giúp các cháu bảo đảm sức khoẻ trong thời gian điều trị cách ly tại trung tâm”, ông Giàu nói.

Trong khi đó, ông Trần Trúc Phương, Phó Giám đốc Trung tâm nhân đạo Quê Hương, cho biết, đến sáng 18-8 trung tâm đã ghi nhận 116/230 trường hợp F0, gồm nhân viên, bảo mẫu, trong đó có 96 cháu; nhiều trường hợp F0 là các cháu khuyết tật, thiểu năng.  Ngay sau khi phát hiện các trường hợp dương tính, trung tâm đã tách thành 2 khu vực dành cho F0 và F1 riêng biệt để bảo đảm không lây nhiễm chéo. Trong đó, các cháu khuyết tật bị dương tính cùng các cô bảo mẫu cũng dương tính ở lại khu vực cùng các cháu để chăm sóc. 

Nhiều trẻ khuyến tật tại trung tâm dương tính với Covid-19
Nhiều trẻ khuyến tật tại trung tâm dương tính với Covid-19. 

“Do điều kiện phải cách ly điều trị nên trung tâm đang gặp khó khăn về nguồn lượng thực, thực phẩm cũng như trang thiết bị y tế cùng cơ số thuốc đặc trị để có thể giúp việc điều trị cho các ca nhiễm tốt hơn. Tuy nhiên, trong những ngày qua, được sự quan tâm của tỉnh, TP.Dĩ An, Hội Chữ thập đỏ… hỗ trợ về chuyên môn, vật chất cũng như tinh thần giúp trung tâm sớm ổn định lại tình hình”, ông Phương nói.

PV