Bình Dương: Tổ chức lễ khai giảng, dạy học đầu năm theo hình thức trực tuyến cho 728 trường

00:32 15/09/2021

Ngày 15/9, căn cứ vào tờ trình số 1510/TTr -SGDĐT ngày 30/8/2021 của Sở GD-ĐT về tổ chức lễ khai giảng và công tác dạy học năm học 2021-2022, UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận cho ngành thực hiện dạy trực tuyến từ ngày 16/9 đến ngày 30/10.

Cụ thể, từ ngày 16/9 đến 18/9 học sinh tiểu học, THCS, THPT ổn định nề nếp lớp học; thực hiện chương trình học kỳ 1 từ ngày 20/9. 

Bình Dương tổ chức hình thức khai giảng trực tuyến cho 728 trường
Bình Dương tổ chức hình thức khai giảng trực tuyến cho 728 trường.

Trong đó, việc khai giảng năm học 2021 – 2022 toàn tỉnh 728 trường thông qua hình thức trực tuyến; và chọn Trường Chuyên hùng vương truyền hình trực tiếp để những trẻ em không có điều kiện như: điện thoại, máy tính... có thể xem tivi thông qua điểm trực tiếp chung cùng đón khai giảng.

Theo kế hoạch năm học 2021-2022, sáng 15/9 trường học các cấp trong tỉnh tổ chức khai giảng năm học mới bằng hình thức trực tuyến. Theo nội dung hướng dẫn của Sở, thành phần tham dự lễ gồm lãnh đạo, giáo viên, nhân viên nhà trường, trung tâm; lớp trưởng tất cả các lớp và khách mời); thời gian khai giảng không quá 40 phút.  

Những trẻ em không có điều kiện như: điện thoại, máy tính... có thể xem tivi thông qua điểm trực tiếp chung cùng đón khai giảng.
Những trẻ em không có điều kiện như: điện thoại, máy tính... có thể xem tivi thông qua điểm trực tiếp chung cùng đón khai giảng. Ảnh: Tiêu Dùng

Sau khi kết thúc lễ khai giảng, các trường tổ chức sinh hoạt theo từng lớp bằng hình thức trực tuyến. Các em tham gia dự sinh hoạt lớp tại nhà qua phương tiện thiết bị phù hợp. Giáo viên chủ nhiệm sinh hoạt lớp; tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của ngày khai giảng; tầm quan trọng của việc học tập; học sinh chủ động xây dựng kế hoạch, thời gian biểu để tiếp tục học tập, rèn luyện phát triển bản thân... 

Trong buổi sinh hoạt có thể kết hợp các tiết mục văn nghệ, chia sẻ suy nghĩ, ước mơ, chào mừng năm học mới của học sinh, học viên. Giáo viên nhắc nhở các em chuẩn bị việc học bằng hình thức trực tuyến trong thời gian chưa đến trường; phổ biến hình thức và quy định dạy và học trực tuyến; cách thức tổ chức dạy và học, kiểm tra, đánh giá trong điều kiện dịch bệnh... 

Trường THPT chuyên Hùng Vương làm điểm chính truyền hình trực tiếp
Trường THPT chuyên Hùng Vương làm điểm chính truyền hình trực tiếp.

Riêng đối với mầm non do đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi nên không triển khai hình thức học trực tuyến giống giáo dục phổ thông. Với cấp học này các cơ sở giáo dục mầm non soạn thảo các nội dung tuyên truyền và xây dựng các video clip tuyên truyền, hướng dẫn cha mẹ giáo dục trẻ tại nhà. Ngoài ra, các cơ sở giáo dục mầm non phải thông tin cho các bậc cha mẹ nguồn tài liệu, các kênh truyền thông của đài Phát thanh truyền hình Trung ương và địa phương để tham khảo, vận dụng trong chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ tại nhà.

Đối với các điểm trường làm điểm cách ly tập trung bệnh nhân Covid-19: Trước khi thực hiện giảng dạy trở lại phải tổ chức vệ sinh, khử khuẩn,...  nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho giáo viên và học sinh.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức Lễ Khai giảng và triển khai công tác dạy, học đầu năm học 2021-2022 đảm bảo đạt chất lượng, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế phòng, chống dịch của địa phương.

Hoàng Thu