Bình Dương: Tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm chủ động mở lại các hoạt động sản xuất kinh doanh

22:05 07/10/2021

Ngày 7/10/2021, diễn ra Hội nghị trực tuyến giữa Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương với Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ (AMCHAM) tại Việt Nam. Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Bình Dương đã triển khai quyết liệt các giải pháp chống dịch, bảo vệ sức khỏe của người dân, người lao động tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.  

Hội nghị trực tuyến giữa Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương với Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ (AMCHAM)
Hội nghị trực tuyến giữa Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương với Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ (AMCHAM). 

Ông Võ Văn Minh cho biết: Đến nay, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bình Dương  đã cơ bản được kiểm soát. Đồng thời, tỉnh đang tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm chủ động mở lại các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đồng thời, hội nghị mong muốn được lắng nghe các ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, cùng nhau tháo gỡ khó khăn hiện hữu, nhanh chóng phục hồi sản xuất, nối lại chuỗi cung ứng trong tình hình mới.

Tại hội nghị, bà  Mary Tarnowka, Giám đốc điều hành AMCHAM, đánh giá cao công tác phòng, chống dịch của Việt Nam nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng cũng như việc đồng hành, chia sẻ khó khăn của chính quyền tỉnh với các doanh nghiệp trên địa bàn suốt thời gian qua. Bình Dương đã có những chiến lược phòng, chống dịch bệnh rất tốt để có thể dần kiểm soát được dịch bệnh như hiện nay. Đồng thời có những phương án tốt hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động trong thời gian chống dịch.

Đại diện các thành viên AMCHAM đã  trình bày một số khó khăn trong mô hình “3 tại chỗ” đang áp dụng tại các doanh nghiệp, nếu kéo dài dẫn tới tốn kém chi phí, tâm lý của công nhân bị ảnh hưởng. 

Các đại biểu kiến nghị tỉnh Bình Dương sớm có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động trong trạng thái bình thường mới như: Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa nội tỉnh và liên tỉnh.
Các đại biểu kiến nghị tỉnh Bình Dương sớm có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động trong trạng thái bình thường mới như: Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa nội tỉnh và liên tỉnh. 

Bên cạnh việc nhập nguyên vật liệu hiện tại rất khó khăn, lưu thông hàng hóa, di chuyển nội, liên tỉnh thời gian qua cũng gặp trở ngại khiến doanh nghiệp bị đứt gãy chuỗi sản xuất.

Vì vậy để đẩy mạnh cơ cấu phát triển kinh tế, tỉnh Bình Dương đã tiếp tục cho phép các chuyên gia trở lại Bình Dương làm việc; cải thiện mô hình “3 xanh” phù hợp; sớm triển khai tiêm vắc xin mũi 2 cho công nhân, chuyên gia và các nhà thầu để đạt miễn dịch cộng đồng, hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng lao động…

Trên cơ sở từng kiến nghị cụ thể của doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành liên quan, trực tiếp là Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Sở Công Thương, Sở Y tế tích cực triển khai đồng bộ 5 nhóm giải pháp để đẩy nhanh tiến độ tiêm ngừa vắc xin; chỉ đạo quyết liệt để hỗ trợ doanh nghiệp quay trở lại trạng thái hoạt động bình thường, rà soát, tháo gỡ khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính; quản lý hiệu quả việc xử lý F0 trong doanh nghiệp; xây dựng mô hình “3 xanh”, sớm thống nhất với các tỉnh thành, đặc biệt là TP.Hồ Chí Minh trong hỗ trợ việc đi lại cho người lao động để các doanh nghiệp sớm hoàn toàn khôi phục sản xuất. Tỉnh cũng giao quyền tự chủ cho doanh nghiệp và tự chịu trách nhiệm về việc xét nghiệm Covid-19 đối với công nhân lao động.

Để hoạt động trong điều kiện bình thường mới, các phương án: “3 tại chỗ”, “1 cung đường, 2 điểm đến”, y tế tại chỗ... đang được cộng đồng doanh nghiệp rất quan tâm. Từ thực tế cho thấy điều kiện cơ bản để tái hoạt động trở lại là phải có “doanh nghiệp xanh”. Từ đó, vai trò của địa phương rất quan trọng để kiến thiết “vùng xanh” để hỗ trợ cho nhà máy và người lao động đủ điều kiện để tham gia sản xuất, phục hồi và phát triển kinh tế trở lại.

Hoàng Thu