Bình Dương sẽ thực hiện giãn cách xã hội một số khu vực tùy theo tình hình dịch bệnh COVID-19

15:55 01/06/2021

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày càng phức tạp, các địa phương trong tỉnh Bình Dương tiếp tục cấp tốc thực hiện các biện pháp chống COVID-19 như cách ly y tế, tạm dừng các hoạt động công cộng, bảo đảm an toàn cho các kỳ thi.

 

Ông Nguyễn Hoàng Thao (ở giữa) động viên người dân trong vùng phong tỏa Nguồn ảnh: Vietnamnet
Ông Nguyễn Hoàng Thao (ở giữa) động viên người dân trong vùng phong tỏa. Nguồn ảnh: Vietnamnet.

Chủ động, khoanh vùng diện rộng và xét nghiệm nhanh

Ngay sau khi có thông tin các ca dương tính COVID-19 liên quan chuỗi ca bệnh tại TP.Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Dương cùng các địa phương TP.Dĩ An, TP. Thuận An khẩn trương kích hoạt, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo kịch bản, tình huống đã xây dựng trước đó. Đến nay, các địa phương tiếp tục phối hợp cùng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh khẩn trương khoanh vùng, điều tra truy vết các trường hợp F1, F2 để lấy mẫu xét nghiệm.

Theo Sở Y tế Bình Dương, đến thời điểm này, tại Bình Dương ghi nhận 7 ca liên quan đến ổ dịch ở TP Hồ Chí Minh. Trong đó, 4 ca mắc được cách ly và điều trị tại TP Hồ Chí Minh có yếu tố dịch tễ liên quan đến tỉnh Bình Dương và 3 ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh là các trường hợp F1 có địa chỉ tại khu phố Bình Quới B, phường Bình Chuẩn, TP Thuận An. Cho đến nay, ngành y tế phối hợp với các lực lượng liên quan khẩn tương truy vết các trường hợp F1 và F2; tạm thời đã xác định được 82 trường hợp F1 liên quan và dự kiến khoảng 300 cử tri đi bầu tại điểm bầu cử số 7, phường Bình Chuẩn.

Cụ thể, số người làm việc tại Xí nghiệp Cấp nước Thuận An có liên quan với bệnh nhân nghi ngờ là người mẹ làm việc tại xí nghiệp là 31 người; tại khu nhà trọ là 46 người; tại Tổ bầu cử số 7, phường Bình Chuẩn là 21 người và khoảng 300 người đi bỏ phiếu vào cùng thời điểm từ 8 giờ - 9 giờ ngày 23-5. Trưa ngày 23-5, ca nghi ngờ này dự đám giỗ tại khu phố Bình Quới B, có tiếp xúc với 2 người từ phường Tân Vĩnh Hiệp, TX.Tân Uyên hiện tại chưa xác định được. Ngoài ra, hàng ngày, ca nghi ngờ này có đi chợ Bình Chuẩn, hiện chưa xác định được số lượng người tiếp xúc. Đối với bệnh nhân là người chị của 2 ca F0, tiếp xúc tại siêu thị Aeon 29 người. Ca nghi ngờ người em có đi bơi cùng với 1 người bạn vào ngày 27-5, chưa xác định được hồ bơi.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương có 3 địa phương triển khai công tác cách ly y tế ở một số khu vực là: TP.Thủ Dầu Một, TP.Thuận An và TP.Dĩ An. Ba địa phương này đang thực hiện kiểm soát dịch theo phương châm: Chủ động, khoanh vùng diện rộng và xét nghiệm nhanh. Tỉnh dự kiến lấy trên 3.000 mẫu xét nghiệm tại các địa phương này, trong đó TP.Thuận An trên 2.000 mẫu, TP.Thủ Dầu Một gần 1.000 mẫu.

Ngoài ra, hiện Bình Dương có nguy cơ bùng phát dịch bởi nguồn lây từ TP.Hồ Chí Minh, có thể liên quan đến Hội Thánh truyền giáo Phục Hưng với chủng vi rút biến thể từ Ấn Độ. Khả năng lây lan do chủng vi rút mới này rất nhanh, chu kỳ ngắn (1-2 ngày), có nhiều khả năng bắt đầu xâm nhập vào Bình Dương từ ngày 23-5 cho đến nay, do đó có thể đã lây tại Bình Dương 3-4 chu kỳ. Hơn nữa, các ca nghi ngờ nhiễm đã xác định có nhiều mốc dịch tễ phức tạp như tại Xí nghiệp Cấp nước Thuận An, siêu thị Aeon, hồ bơi, chợ, đám giỗ, khu nhà trọ có nhiều công nhân…

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Hóa học, Quân đoàn 4 triển khai phương tiện phun khử khuẩn các tuyến đường quanh khu vực cách ly và toàn bộ khu dân cư thuộc khu phố Bình Quới B, phường Bình Chuẩn, TP.Thuận An đang được cách ly y tế. Ảnh: Minh Duy
Cán bộ, chiến sĩ Phòng Hóa học, Quân đoàn 4 triển khai phương tiện phun khử khuẩn các tuyến đường quanh khu vực cách ly và toàn bộ khu dân cư thuộc khu phố Bình Quới B, phường Bình Chuẩn, TP.Thuận An đang được cách ly y tế. Ảnh: Minh Duy.

Các địa phương dập dịch quyết liệt, hiệu quả tại các nơi có dịch

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các địa phương đang có dịch đã đề xuất phương án thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh Bình Dương. Cụ thể, tại các địa điểm phong tỏa thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ; tại các xã, phường thuộc thành phố, thị xã thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ và tại các huyện thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, tăng cường các chốt kiểm dịch tại các tuyến đường nhiều phương tiện lưu thông.

Riêng TP Thuận An đề xuất thêm dừng hoạt động sinh hoạt tôn giáo trên địa bàn thành phố, không tập trung quá 10 người ngoài khu vực công sở, bệnh viện.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất, tỉnh vẫn tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trong ngày 2 và 3/6, học sinh trong các khu cách ly, phong tỏa sẽ tổ chức thi lần 2. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo trong quá trình tổ chức thi; tạm dừng hoạt động tất cả trung tâm đào tạo, các lớp ngoại khóa, vui chơi trong dịp hè.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, các địa phương và các sở, ban ngành trong tỉnh đề xuất một số giải pháp để phòng, chống dịch bệnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Thao cho biết, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã liên tục có các buổi làm việc, các chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh với yêu cầu tập trung cao độ, chủ động, nỗ lực, quyết tâm cao hơn và thực hiện có hiệu quả hơn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; đặt sức khỏe, tính mạng của nhân dân lên trên hết. Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất các phương án chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sắp tới vào ngày 2 và 3-6; đợt 2 cho học sinh trong khu cách ly, phong tỏa. Đồng thời, ông Nguyễn Hoàng Thao nhấn mạnh, cần tấn công hiệu quả vào các nơi có dịch bằng cơ sở vật chất và tinh thần trách nhiệm, tính chủ động tích cực của lãnh đạo các đơn vị, địa phương.

“Chúng ta chống dịch trên 2 địa bàn có dịch bằng biện pháp cứng là phường Bình Chuẩn (TP.Thuận An) và phường Hiệp Thành (TP.Thủ Dầu Một). Thống nhất áp dụng Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ với các địa phương: TP.Thuận An, TP.Dĩ An, TP.Thủ Dầu Một, TX.Bến Cát, TX.Tân Uyên. Áp dụng thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với một phần phường Bình Chuẩn (TP.Thuận An) và một phần phường Hiệp Thành (TP.Thủ Dầu Một). Những địa phương lân cận cấp phường, xã cũng nâng lên một mức. Trong việc áp dụng Chỉ thị 15 cần cân nhắc, xem xét xử lý các tình huống mang tính chất đặc biệt khẩn cấp trình xin ý kiến của tỉnh. Riêng huyện Bàu Bàng cần khoanh vùng những nơi có đông công nhân, nhà máy hoạt động nhiều để áp dụng Chỉ thị 15. Các huyện còn lại gần như thực hiện Chỉ thị 19”, ông Nguyễn Hoàng Thao nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ rõ, chính quyền các địa phương cần phải bảo đảm đời sống bình thường cho người dân trong vùng phong tỏa cách ly. Ngành công thương điều hòa bình ổn giá cả thị trường. Về việc lập chốt kiểm soát, tất cả các tuyến đường huyết mạch như quốc lộ 13, Mỹ Phước - Tân Vạn, quốc lộ 1K, đường liên tỉnh được đề nghị lập chốt; ngành công an chịu trách nhiệm chính, các ngành chức năng có nhiệm vụ phân công rõ ràng, không để ùn tắc giao thông, không để kẻ xấu lợi dụng. Các tuyến đường huyện, đường xã tùy vào tình huống yếu tố quan trọng, lãnh đạo huyện quyết định. 

Thành phố Thuận An thực hiện phong tỏa tạm thời khu vực các ca F0 đến tại khu phố Bình Quới B, phường Bình Chuẩn. Nguồn ảnh: VGP
Thành phố Thuận An thực hiện phong tỏa tạm thời khu vực các ca F0 đến tại khu phố Bình Quới B, phường Bình Chuẩn. Nguồn ảnh: VGP.

Lãnh đạo 9 huyện, thị, thành phố, công đoàn, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh chỉ đạo hoạt động của Tổ Covid-19 cộng đồng tại doanh nghiệp, khu nhà trọ bảo đảm nghiêm túc, thực chất. Tỉnh trưng dụng các nơi nghỉ trọ, khách sạn trên địa bàn toàn tỉnh giao cho Chủ tịch UBND, trưởng ban chỉ đạo huyện, thị, thành phố chủ trì phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh, tuy nhiên cần tính toán các vị trí tránh xa khu dân cư; phải sẵn sàng ngay các khu cách ly, đáp ứng trong tình hình mới.

Tỉnh cũng tiến hành mua 30.000 mẫu test và các trang thiết bị phòng, chống dịch bệnh, đáp ứng yêu cầu khi tình hình dịch chuyển biến xấu. Nơi làm việc các cơ quan, đơn vị phải bảo đảm an toàn, tất cả những người có liên quan nghi ngờ, có dấu hiệu ho, sốt phải ở nhà. Truyền thông cần nắm vững quan điểm tinh thần chỉ đạo định hướng, làm sao cho người dân chấp hành nghiêm, ủng hộ cả về vật chất, tinh thần cho công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa tỉnh.

TP.Thuận An thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 Thủ tướng Chính phủ

Trong sáng 1/6, ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP.Thuận An, cho biết, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp trên địa bàn thành phố; để bảo đảm thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh, nhất là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp trực tuyến ngày 31-5 và tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố trong giai đoạn hiện nay, trừ khu vực đang thực hiện phong toả, cách ly y tế phòng, chống dịch bệnh tại khu phố Bình Quới B, phường Bình Chuẩn, thành phố quyết định kể từ 0 giờ sáng 1-6 các khu vực còn lại trên địa bàn TP.Thuận An đều thực hiện việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định cũng nêu rõ một số biện pháp hạn chế tập trung đông người từ 0 giờ ngày 1/6 cho đến khi có thông báo mới.  Cụ thể, dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng. Tạm dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể dục - thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng. Tạm dừng các hoạt động dịch vụ không cần thiết như: Vũ trường, karaoke, quán bar, phòng game, massage, phòng tập thể hình (gym), nhà hàng tiệc cưới, phòng tập yoga, hát với nhau, các cơ sở làm đẹp, thẩm mỹ, vật lý trị liệu, cơ sở du lịch, tụ điểm vui chơi, giải trí, rạp phim, quán bia, nhà hàng ăn uống, bán vé số lẻ... trên toàn thành phố. Đồng thời khuyến cáo người dân không nên rời khỏi nhà và di chuyển khi không cần thiết.  

Chủ tịch UBND TP.Thuận An cũng đề nghị các địa phương, các tổ chức, đoàn thể cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến ngay những thông tin nói trên đến đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, các tổ chức, cá nhân và đến từng hộ gia đình; yêu cầu mọi người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, nhất là phải đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng. 

Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định này và xử lý thật nghiêm các trường hợp không chấp hành, vi phạm. Phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ Covid cộng đồng, tăng cường “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, nắm chắc các trường hợp đi - đến địa bàn thành phố, yêu cầu thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, lịch trình di chuyển, kịp thời báo cáo các trường hợp trốn tránh, không trung thực trong khai báo y tế để xử lý nghiêm theo quy định.

Ngoài ra, thành phố giao lực lượng Công an, Quân sự phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, UBND các xã, phường liên quan, các địa bàn lân cận trong triển khai các giải pháp chốt chặn, bảo đảm an toàn tại các khu vực cách ly, các tuyến đường, khu vực trọng yếu; tiếp tục điều tra, truy vết khẩn cấp các trường hợp liên quan đến ca dương tính không để dịch lây lan ra cộng đồng. 

Bên cạnh đó, ngành Y tế thành phố cần chủ động phối hợp với các ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện ngay các phương án, kịch bản phòng chống dịch bệnh ở các cấp độ khác nhau. Trên cơ sở đó bảo đảm đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men, vật tư y tế và nhân lực để phòng, chống dịch phù hợp, khả thi với từng cấp độ trong tình huống dịch bùng phát mạnh; tiếp tục điều tra, truy vết khẩn cấp, khoanh vùng, dập dịch, xét nghiệm trên diện rộng, không để sót ngoài cộng đồng và tổ chức cách ly đối với các trường hợp tiếp xúc gần với ca dương tính, xử lý kịp thời, ngăn chặn không để dịch lây lan ra cộng đồng. 

Hoàng Thu