Bình Dương phong tỏa khu phố 4, phường An Phú, TP Thuận An vì có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng

09:27 26/03/2021

Sau hơn 1 tháng tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt thì đến ngày 25-3, Bình Dương lại xuất hiện 1 ca mới trong cộng đồng là một người đàn ông sinh năm 1977, quốc tịch Trung Quốc. Người đàn ông này đã sinh sống tại Bình Dương từ trước Tết Nguyên đán Tân Sửu đến nay.

Tuyến đường D35, khu phố 4, phường An Phú, TP Thuận An được phong tỏa. Nguồn ảnh: Báo tuổi trẻ
Tuyến đường D35, khu phố 4, phường An Phú, TP Thuận An được phong tỏa. Nguồn ảnh: Báo tuổi trẻ.

Theo thông báo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương, chiều ngày 25/03/2021, TP Thuận An- Bình Dương lại có thêm 01 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Cụ thể, trường hợp mắc Covid-19 này là ông Zhang Biao (44 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), ngụ tại Khu dân cư Việt - Sing (khu phố 4, phường An Phú, TP Thuận An, Bình Dương).

Người này nhập cảnh vào Việt Nam từ khoảng tháng 3/2020, đến khoảng tháng 01/2021 đi đến cửa khẩu mộc Bài, Tây Ninh. Ngày 22/3/2021, người này di chuyển từ cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh về nhà (259-260 khu dân cư OASIS 2, An Phú, TP. Thuận An). Trong ba ngày 23-24-25/3/2021, người này tới công ty đi làm (C63-64, Khu dân cư Việt Sing, An Phú, TP.Thuận An). Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 25/3/2021, bệnh nhân bắt Grap biển số 60A-73663 đi xuống Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Hồ Chí Minh làm xét nghiệm SARS- CoV-2 để qua Campuchia.

Qua điều tra dịch tễ cho thấy, người đàn ông quốc tịch Trung Quốc mắc Covid-19 nghi nguồn lây nhiễm từ Campuchia. Bởi, cách đây mấy ngày, người đàn ông này có đến cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh lấy hàng và tiếp xúc gần với người Campuchia. Hiện nay, Dịch Covid-19 ở Campuchia đang diễn biến phức tạp với hơn 1.870 ca mắc Covid-19 được ghi nhận cho đến nay, theo cập nhật của trang worldometers.info tối 25-3…

Bước đầu, đại diện UBND TP Thuận An cho biết, qua truy vết phát hiện tổng số 08 trường hợp F1, trong đó có vợ và 02 con gái, 04 nhân viên Công ty và 01 lái xe. Hiện tại, các trường hợp này đã được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Tổng số trường hợp F2 là 23 trường hợp và đang cách ly tại nhà.

UBND thành phố Thuận An đã chỉ đạo ngành Y tế kết hợp với các lực lượng, UBND phường An Phú tổ chức phong tỏa đường D35 thuộc khu phố 4, Khu dân cư Việt Sing nơi sinh sống của ca nghi mắc này.

Qua đó, thực hiện nhanh công tác truy vết, xác định các trường hợp F1, F2, đồng thời thực hiện cách ly hàng chục hộ dân đang sinh sống trên tuyến đường này.

Ngành Y tế đã tiến hành phun khử khuẩn khu vực công ty và nơi ở của ca nghi mắc này. Cách ly tạm thời khu vực Công ty nơi người đàn ông này làm việc.

Hoàng Thu