Bình Dương nỗ lực đẩy mạnh hợp tác song phương và đa phương kinh tế với Ấn Độ

00:16 26/09/2022

Tối ngày 25-9, nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Ấn Độ Horasis 2022, UBND tỉnh Bình Dương đã tổ chức tiệc chào mừng.

Tham dự tiệc chào mừng có ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngài Rajkumar Ranjan Singh, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Ấn Độ; Ngài Madan Mohan Sethi, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM; Ngài Frank-Jürgen Richter, Chủ tịch – Người sáng lập Horasis. 

Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Ấn Độ Horasis 2022, các đại biểu đã tham dự tiệc chào mừng Kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ
Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Ấn Độ Horasis 2022, các đại biểu đã tham dự tiệc chào mừng Kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ. (Ảnh: Báo Bình Dương)

Phát biểu tại tiệc chào mừng, ông Võ Văn Minh khẳng định, trong chặng đường 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Việt Nam và Ấn Độ đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong các lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế - thương mại và giao lưu nhân dân.  

Các đại biểu đến từ Ấn Độ cho rằng, tại Ấn Độ, sau đại dịch Covid-19, mọi người, đặc biệt là học sinh, sinh viên tiếp cận công nghệ rất nhanh và hiệu quả.
Các đại biểu đến từ Ấn Độ cho rằng, tại Ấn Độ, sau đại dịch Covid-19, mọi người, đặc biệt là học sinh, sinh viên tiếp cận công nghệ rất nhanh và hiệu quả. 

Vừa qua, tỉnh Bình Dương đã phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tổ chức buổi biểu diễn múa BOLYWOOD - một chương trình trong chuỗi các sự kiện của “Lễ hội Namaste Việt Nam 2022”. Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Ấn Độ Horasis 2022 là sự kiện đối ngoại đặc biệt quan trọng của tỉnh Bình Dương.

Đây cũng là một trong những hoạt động nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Ấn Độ (1972 – 2022), góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia Việt Nam và Ấn Độ. 

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, tỉnh Bình Dương đã và đang nỗ lực đẩy mạnh hợp tác song phương và đa phương nhằm phát triển mạnh mẽ hơn nữa về kinh tế xã hội, nâng cao năng lực hội nhập và cạnh tranh trên trường quốc tế
Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, tỉnh Bình Dương đã và đang nỗ lực đẩy mạnh hợp tác song phương và đa phương nhằm phát triển mạnh mẽ hơn nữa về kinh tế xã hội, nâng cao năng lực hội nhập và cạnh tranh trên trường quốc tế.

Tỉnh Bình Dương đã và đang triển khai Đề án xây dựng “Thành phố Thông minh Bình Dương 2021, tầm nhìn đến 2030”, một chương trình đột phá phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, nhằm nâng tầm phát triển Vùng thông minh Bình Dương với khu vực và thế giới.

Với vai trò đồng chủ trì Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Ấn Độ Horasis 2022, Bình Dương mong muốn có cơ hội hợp tác với các đối tác trong khu vực và trên thế giới, trong đó có các đối tác Ấn Độ, nhằm phát triển kinh tế xã hội, triển khai Đề án Thành phố thông minh, xây dựng đô thị Bình Dương phát triển nhanh và bền vững trong tương lai.

Trong diễn biến khác cùng ngày, phiên đối thoại được tổ chức để làm rõ các mục tiêu của Chính phủ sau sự ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19.  Hiện các biến thể mới của virus này đang diễn ra khiến việc triển khai các chính sách giãn cách gặp nhiều khó khăn, gây trở ngại cho các doanh nghiệp và các nền kinh tế. Trong hoàn cảnh đó, Ấn Độ làm gì để triển khai hiệu quả các chính sách, phát triển kinh tế - xã hội.  Hiện tại Ấn Độ, dịch vụ đang đóng góp trên 30% trong cơ cấu kinh tế và định hướng phát triển thêm sân bay, cảng, công nghệ, khoa học. Trường đại học tư nhân ở Ấn Độ được Chính phủ rất ưu đãi về nguồn nhân lực, đất đai, thuế… để đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, đưa đất nước vươn xa thời hậu Covid-19… 

Ngài Rajkumar Ranjan Singh, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Ấn Độ
Ngài Rajkumar Ranjan Singh, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Ấn Độ. 

Hiện nay, toàn tỉnh có 4.069 dự án đầu tư từ 65 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đăng ký gần 40 tỷ USD. Trong đó, Ấn Độ có 10 dự án với tổng vốn đầu tư 116 triệu USD.

Bình Dương đang tập trung đầu tư để xây dựng và phát triển hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông để kết nối ra cảng biển và sân bay, đồng thời phát triển hạ tầng đô thị để phát triển công nghiệp đô thị và dịch vụ.

Tỉnh đang tập trung đầu tư để xây dựng một đô thị thông minh và theo định hướng chỉ đạo của Chính phủ, Bình Dương phải phát triển 1 thế hệ mới công nghiệp đô thị, dịch vụ và vượt qua bẫy thu nhập trung bình trong thời gian tới. 

Hoàng Thu