Bình Dương chung tay phòng chống Covid -19

21:33 27/05/2021

Trước tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến rất phức tạp, tỉnh Bình Dương đã triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch như: kiểm tra các doanh nghiệp triển khai thực hiện các phương án phòng chống dịch Covid-19; trong trường hợp các doanh nghiệp không đảm bảo điều kiện phòng dịch sẽ buộc dừng hoạt động, nếu vi phạm nghiêm trọng để lây lan dịch sẽ khởi tố hình sự. Đặc biệt Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương đã có thư kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương đã có thư kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19
Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương đã có thư kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

Đẩy mạnh phòng chống dịch Covid-19 tại các khu công nghiệp

Ngày 27/5, UBND tỉnh Bình Dương cho biết, tỉnh đã có văn bản hoả tốc yêu cầu các doanh nghiệp trong và ngoài các khu công nghiệp thực hiện nghiêm các phương án phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Theo đó, UBND tỉnh Bình Dương đã giao Ban Quản lý các khu công nghiệp phối hợp với các huyện, thị, thành phố xây dựng kịch bản ứng phó với từng tình huống cụ thể khi phát hiện các ca F0, F1, F2, F3.

Ban Quản lý các khu công nghiệp phải thường xuyên phối hợp tổ chức các đoàn kiểm tra các doanh nghiệp triển khai thực hiện các phương án phòng chống dịch Covid-19 như: kiểm tra y tế, yêu cầu công nhân lao động khai báo y tế hằng ngày trước khi vào nhà máy, xí nghiệp; thực hiện giãn cách trong lao động, sản xuất và ăn uống sinh hoạt tại công ty, nhà máy.

UBND tỉnh Bình Dương sẽ buộc dừng hoạt động, rút giấy phép kinh doanh đối với các doanh nghiệp không đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch. Thậm chí là khởi tố hình sự nếu doanh nghiệp để lây lan dịch.

Tỉnh Bình Dương hiện có 28 khu công nghiệp với 51.303 doanh nghiệp trong nước và trên 3.900 doanh nghiệp vốn FDI. Tổng số công nhân lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp lên đến trên 1 triệu người. 

Ông Nguyễn Hồng Chương, Giám đốc Sở Y tế Bình Dương cho biết, đã xây dựng kịch bản ứng phó với tình hình dịch Covid-19, hiện tại các cơ sở vật chất phục vụ cho công tác phòng chống dịch như cách ly tập trung có thể đảm bảo cách ly được 4.000 người. Theo ông Chương, Bình Dương đang tiếp tục xây dựng dựng, nâng cấp các cơ sở vật chất, bệnh viện dã chiến để có thể đáp ứng với kịch bản cách ly cho 10.000 người.

Các tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ tỉnh Bình Dương, chung tay phòng chống dịch COVID-19 trong sáng 27-5. Ảnh: TM
Các tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ tỉnh Bình Dương, chung tay phòng chống dịch COVID-19 trong sáng 27-5. Ảnh: TM.

Tiếp nhận gần 32 tỉ để chống dịch COVID-19

Cũng trong ngày 27/5, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương đã có thư kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Trong thư kêu gọi, ông Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Dương, cho biết, các cấp, các ngành cùng nhân dân tỉnh Bình Dương đã và đang triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Tỉnh Bình Dương đã chủ động thành lập nhiều điểm cách ly và đang tổ chức cách ly hàng ngàn trường hợp. Ngoài ra, tỉnh này đang tập trung mọi nguồn lực để sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh.

Ông Lộc cũng nhấn mạnh, đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 ở nước ta có diễn biến phức tạp hơn và khả năng sẽ kéo dài hơn so với các đợt dịch trước, xảy ra tại nhiều địa phương với nhiều nguồn lây, nhiều ổ dịch trong cùng thời điểm, cùng sự xuất hiện của nhiều biến chủng mới với khả năng lây nhiễm nhanh hơn, rộng hơn, mạnh hơn.

Qua thư, ông Lộc thay mặt Ủy ban MTTQ kêu gọi đồng bào, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp trong tỉnh và cộng đồng người Bình Dương ở nước ngoài với tình cảm sâu sắc và trách nhiệm của mình hãy tích cực tiếp tục tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19.

Trong sáng nay, tại lễ phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19, Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận gần 32 tỉ đồng từ các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Bình Dương thông báo khẩn tìm người liên quan đến chuỗi lây nhiễm Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh

Chiều 27/5, ngành Y tế tỉnh Bình Dương phát thông báo khẩn tìm người liên quan đến chuỗi lây nhiễm Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh, đến trưa ngày 27/05/2021 thành phố nghi nhận 25 trường hợp, bao gồm 19 người sinh hoạt cùng trong Giáo phái (địa chỉ sinh hoạt tại 415/8/4 Nguyễn Văn Công, phường 03, quận Gò Vấp), 03 người tiếp xúc gần gia đình người nghi nhiễm tham gia Giáo phái, 3 người làm cùng tòa nhà với ca nghi nhiễm làm việc tại phường 10, quận Phú Nhuận. Trong đó 03 trường hợp có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 (01 trường hợp cư trú tại xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn và làm tại công ty ở toà nhà Sogetraco trên đường Đặng Văn Ngữ phường 10, quận Phú Nhuận; 02 cư trú tại phường Thạnh Lộc, quận 12).

Tính đến thời điểm trưa ngày 27/5/2021, TP. Hồ Chí Minh đã khoanh vùng những điểm liên quan đến chùm ca nhiễm này, bao gồm:

1. Khách sạn Sheraton, 80 Đông Du, phường Bến Nghé, quận 1; 2. Hẻm 1358/30, phường 14, quận Gò Vấp;

3. Toà nhà Sogetraco trên đường Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận Phú Nhuận;

4. Hẻm 415 Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp;

5. Áp Tam Đông 3, xã Thời Tam Thôn, huyện Hóc Môn;

6. Đường TL19, phường Thanh Lộc, quân 12;

7. Cây xăng 392 trên đường Lê Văn Việt phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức; 8. Hẻm 31 đường số 8, phường Tăng Nhơn Phú A TP Thủ Đức;

9. Hẻm 891/00 Nguyễn Kiệm, quận Gò Vấp.

Tại tỉnh Bình Dương, qua điều tra dịch tễ liên quan đến ca nghi nhiễm COVID-19 làm việc ở tòa nhà Sogetraco (30 Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Phú Nhuận) có đến các địa điểm sau đây:

1. Công ty TNHH TOHO VINA (lô B 1K CN, Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, Phường chánh phú hòa, Bến Cát): Từ 10h45 đến 11h 45 ngày 19/05/2021

2. Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương: Từ 13 giờ đến 14 giờ ngày 19/05/2021 Ngành Y tế tỉnh Bình Dương thông báo, những ai đến các địa điểm trên, đến ngay cơ sở y tế địa phương khai báo y tế để được hướng dẫn thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định.

Hoàng Thu