Biden thúc đẩy kế hoạch cơ sở hạ tầng để bắt kịp Trung Quốc

10:24 09/04/2021

Tổng thống Joe Biden đã thúc đẩy kế hoạch cơ sở hạ tầng trị giá 2,25 nghìn tỷ đô la của mình trong bài phát biểu tại Nhà Trắng mới đây và mô tả việc thông qua kế hoạch này là cấp bách để giúp cho Mỹ cạnh tranh với Trung Quốc.

Biden nói: “Đây có thể được coi là khoản đầu tư lớn hiếm hoi của người dân Mỹ và là khoản đầu tư lớn nhất vào thị trường việc làm của người Mỹ kể từ Thế chiến thứ hai.”

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu ngày 7-4 - Ảnh: AFP
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu ngày 7-4. Ảnh: AFP.

Trước phát biểu của mình, các quan chức chính quyền cho biết kế hoạch này - bị nhiều nghị sĩ Cộng hòa chỉ trích vì lấy ngân sách từ tăng thuế doanh nghiệp.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki tuyên bố rằng "bằng chứng từ các cuộc khảo sát sơ bộ rất thống nhất, cho thấy người dân Mỹ ủng hộ tầm nhìn của Tổng thống với nền kinh tế".

Biden tìm cách gây áp lực để các nhà lập pháp ủng hộ đề xuất bằng cách vận động sự ủng hộ từ các cử tri. Các đảng viên Đảng Cộng hòa đã chùn bước trước mức chi tiêu mà tổng thống đề xuất và các ưu tiên của kế hoạch, bao gồm hàng trăm tỷ đô la cho chăm sóc trẻ em và người già, bên cạnh những phản đối về việc tăng thuế.

Biden cho biết đại dịch đã bộc lộ sự bất bình đẳng kinh tế khiến hàng triệu người, đặc biệt là người da màu, và kế hoạch cơ sở hạ tầng cần phải đẩy mạnh. Ông cũng chỉ trích việc cắt giảm thuế của người tiền nhiệm Donald Trump làm tăng thêm nợ của Hoa Kỳ, gọi sự tăng trưởng tài sản của các tỷ phú trong thời kỳ đại dịch là không công bằng và phàn nàn về các tập đoàn của Mỹ có lợi nhuận nhưng không trả tiền thuế.

Ông Biden cho biết Mỹ cần nguồn tài trợ để mở rộng việc tiếp cận Internet cho người dân, thay thế  các đường ống dẫn nước và lắp thêm các trạm sạc cho xe điện. 

Ông nói: “Trung Quốc và các nước trên  thế giới đang cố gắng làm chủ tương lai -  bao gồm công nghệ, điện toán lượng tử, đầu tư ngân sách mạnh tay để giải quyết ung thư và Alzheimer. Đây chính là cơ sở hạ tầng của một quốc gia."

Ông nói thêm: “Bạn có nghĩ rằng Trung Quốc đang chờ đợi thời cơ để đầu tư vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của mình hay vào nghiên cứu và phát triển? Tôi hứa với bạn, họ không chờ đợi. Họ chỉ trông chờ rằng nước Mỹ sẽ chậm lại, hạn chế lại, chia rẽ nội nội bộ để chúng ta không bắt kịp được tốc độ với họ".

Biden cho biết ông sẵn sàng đàm phán với các nhà lập pháp về các chi tiết cụ thể của kế hoạch. Nhưng ông sẽ không đồng ý dừng gói này lại và không muốn tăng thuế đối với những người có thu nhập dưới 400.000 đô la một năm.

Tổng thống lưu ý rằng không có đảng viên Cộng hòa nào ủng hộ đạo luật cứu trợ đại dịch trị giá 1,9 nghìn tỷ đô la của ông, ngay cả sau khi ông đã liên hệ với một số thượng nghị sĩ GOP bày tỏ sự cởi mở với các cuộc đàm phán. Họ vẫn không thay đổi.

Tổng thống đã phải đối mặt với một số bất đồng giữa các đảng viên Dân chủ Thượng viện, một số thành viên đảng muốn kế hoạch có quy mô lớn hơn, trong khi số khác phản đối tăng thuế từ 21% lên 28%, đề xuất chỉ dừng ở 25%Biden nói với các phóng viên rằng anh ấy sẵn sàng thương lượng mức thuế.

Bảo Bảo (Theo Bloomberg)