Bí thư Tỉnh Uỷ Bình Dương Nguyễn Văn Lợi: Phòng chống dịch hiệu quả nhưng phải thực hiện tốt công tác xã hội

18:16 16/07/2021

Sáng ngày 16/7, hướng về công tác đền ơn đáp nghĩa trong những ngày tháng 7 linh thiêng, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương Nguyễn Văn Lợi yêu cầu các sở, ban, ngành cần có nhiều hoạt động cụ thể chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho đối tượng chính sách trên địa bàn, ngoài ra cần tuyên dương, nhân rộng các tấm gương thương binh, cựu chiến binh đang có những đóng góp tích cực vào hoạt động phát triển kinh tế, xã hội.

Nhân dịp 74 năm Ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2021), ngày 16/7, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương Nguyễn Văn Lợi cùng đoàn công tác đã đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Rực, 96 tuổi ở khu phố 3, phường Phú Lợi có chồng và con là liệt sỹ đã hy sinh trong sự nghiệp cách mạng, thống nhất đất nước. 

Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương Nguyễn Văn Lợi cùng đoàn công tác đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Rực
Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương Nguyễn Văn Lợi cùng đoàn công tác đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Rực. 

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Nguyễn Văn Lợi đã hỏi thăm tình hình sức khoẻ của Mẹ và bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước sự cống hiến, hy sinh và những thiệt thòi mà Mẹ gặp phải. Đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đến những liệt sỹ, thương binh đã hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng Dân tộc.

Bí thư Tỉnh uỷ cũng mong muốn các gia đình chính sách phát huy tinh thần cách mạng, vượt khó, hăng hái thi đua lao động sản xuất, các thương bệnh binh, cựu chiến binh sống vui, khoẻ, có ích và luôn là tấm gương cho lớp trẻ noi theo, góp phần xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp, văn minh.

Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương Nguyễn Văn Lợi nhân dịp này cũng yêu cầu các sở, ban, ngành tiếp tục quan tâm hơn nữa, chăm lo đến đời sống vật chất cũng như tinh thần cho các đối tượng chính sách, đặc biệt trong thời điểm khó khăn do dịch  Covid – 19 đang xảy ra trên địa bàn, góp phần tô đẹp thêm đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Cùng ngày, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương Nguyễn Văn Lợi đã có buổi làm việc với thường trực Thành uỷ Thủ Dầu Một về công tác phòng chống dịch, bệnh trên địa bàn. Đến sáng ngày 16/7, TP. Thủ Dầu Một đã có 534 ca mắc Covid – 19, trong đó có 90 ca mắc ngoài cộng đồng, số còn lại ở trong cơ sở sản xuất kinh doanh, xí nghiệp. Bí thư yêu cầu cần thần tốc truy vết, lấy mẫu xét nghiệm nhanh. Đồng thời quan tâm hơn nữa đến đời sống của công nhân, người lao động đang gặp khó khăn, bằng mọi cách không để đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hoá, thực phẩm thiết yếu. Ông cũng thăm biểu dương công nhân, doanh nghiệp đã đảm bảo tốt công tác sản xuất an toàn trong điều kiện dịch bệnh. Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương Nguyễn Văn Lợi đã thay mặt nhân dân và chính quyền cũng bày tỏ sự biết ơn của người dân Bình Dương với sự chi viên của Đại học Y Hà Nội đã không ngại khó khăn, gian khổ để có mặt ở tuyến đầu cùng với Bình Dương dập dịch.

Hoàng Thu